Huy Toàn và mối duyên với đội tuyển

27/03/2015 21:03 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Toshiya Miura đã đúng khi đặt niềm tin vào cậu học trò Võ Huy Toàn, người đã để lại nhiều dấu ấn ở đội tuyển quốc gia và Olympic quốc gia thời gian qua.

Từng sắm vai “người hùng”

Trong chiến thắng của Olympic Việt Nam trước Olympic Indonesia trên sân Mỹ Đình mới đây, Huy Toàn là tác giả bàn thắng duy nhất. Đó là pha xâm nhập vòng cấm đầy cảm giác của chàng tiền vệ người Lâm Đồng, đón đường chuyền ngang bằng đầu của Hữu Dũng rồi làm tung lưới đối phương.

Ngoài bàn thắng ấy, Huy Toàn tỏ ra khá nổi bật trên sân trong vai trò tiền vệ cánh trái. Anh khuấy đảo hàng lang cánh phải của Olympic Indonesia, thường xuyên có mặt ở những điểm nóng tranh chấp trong khu vực nguy hiểm. Tất nhiên, Toàn cũng hỗ trợ phòng ngự tốt bởi anh vốn là hậu vệ.

Trong trận hòa U22 Uzbekistan, Huy Toàn cũng là người có pha dứt điểm nguy hiểm và nếu may mắn, bàn thắng đã tới với đội tuyển Olympic Việt Nam. Trước đó, tại AFF Cup 2014, Huy Toàn là tác giả bàn thắng vào lưới Malaysia ở trận lượt đi diễn ra trên sân Shah Alam, khởi đầu cho cú lội ngược dòng ngoạn mục (2-1) của đội tuyển Việt Nam. Phút 32 trận đấu đó, khi đội tuyển Việt Nam đang bị dẫn bàn, Huy Toàn lao vào với tốc độ tên bắn thực hiện cú đá bồi sau pha dứt điểm của Văn Quyết bị thủ môn Fahmi Che Mat đẩy ra.

Xem lại bàn thắng ấy, có lẽ nhiều trong số chúng ta vẫn còn cảm phục sự dũng cảm của tiền vệ đang khoác áo SHB Đà Nẵng, bởi để ghi được bàn thắng, Toàn đã phải mạo hiểm, bất chấp rủi ro từ pha cản phá của thủ môn Fahmi.

Nhớ về bàn thắng “lịch sử” ấy của cậu con trai Võ Huy Toàn, ông Võ Huy Thanh còn nhớ như in: “Hôm đó cả nhà tổ chức xem đội tuyển Việt Nam, bà con hàng xóm tập trung chật kín cả nhà. Khi thằng Toàn sút tung lưới Malaysia, cả nhà sung sướng đến phát khóc, nhất là ông bà nội của cháu (năm nay đã hơn 80 tuổi). Đêm đó cả nhà chúng tôi như không ngủ vì sướng. Nhưng sau này xem lại bàn thắng ấy, tôi thấy thằng Toàn đã rất mạo hiểm. Nhưng tôi hiểu tính con trai, lúc nào cũng đầy quyết tâm và quyết đoán”. Có lẽ, nhờ tinh thần thi đấu đầy máu lửa ấy mà Huy Toàn càng ghi điểm với ông thầy người Nhật Bản.

Ngược thời gian trở lại với ASIAD 17, Huy Toàn đã sắm vai người hùng của Olympic Việt Nam khi khởi đầu cho chiến thắng vang dội 4-1 trước ứng viên Olympic Iran. Tiếc là sau đó, Toàn phải rời sân vì chấn thương xuất phát từ một pha tranh chấp quyết liệt.

Với HLV Miura, Võ Huy Toàn luôn nhận được đặc cách. Nói vậy là bởi trong quá trình chuẩn bị cho AFF Cup 2014, nhà cầm quân người Nhật Bản đã chờ đợi Huy Toàn hồi phục chấn thương (từ Asiad) đến phút chót gút danh sách. Mà ai cũng biết rằng vào thời điểm ấy, cuộc cạnh tranh được tham dự AFF Cup 2014 diễn ra khá nghẹt thở ở đội tuyển Việt Nam.

Huy Toàn (phải) gần như chắc suất trong đội hình chính thức của Olympic Việt Nam. Ảnh: Quốc An

Đặc cách từ HLV Miura?

Trong đợt tập trung của Olympic Việt Nam chuẩn bị dự vòng loại U23 châu Á lần này, nói không quá, Huy Toàn cũng đã nhận được đặc cách của HLV Miura.

Vì sao ư? Bởi kể từ đội tuyển Việt Nam trở về, Huy Toàn sa sút phong độ thấy rõ. Bằng chứng qua 8 vòng đấu V-League 2015, Huy Toàn chỉ có tên trong đội hình xuất phát 4 trận, còn lại dự bị. Sau 3 trận thua liên tiếp đầu mùa của đội bóng sông Hàn, Huy Toàn phải nhường suất đá chính ở vị trí hậu vệ biên trái cho đàn anh Văn Học. Dù phong độ thấp nhưng Huy Toàn vẫn nhận được sự “ưu tiên” của HLV Miura. Nếu để ý có thể thấy, HLV Miura luôn ưu tiên phong độ trong khâu chọn quân.

Trong cuộc trao đổi với Thể thao & Văn hóa mới đây, ông Võ Huy Thanh (bố Huy Toàn) tiết lộ: “Ngày nào Toàn cũng liên lạc, tâm sự với gia đình, đặc biệt là mẹ. Trong giai đoạn đầu mùa giải V-League, Toàn sa sút phong độ và buồn lắm. Nó nói con quá đuối sau mùa giải 2014 và trở về từ đội tuyển ba ạ. Con thấy bóng đó nhưng đôi chân không theo nổi ba ơi. Nghe con nói mà thương…”. Chia sẻ của ông Võ Huy Thanh có lẽ là câu trả lời cho thắc mắc vì sao Huy Toàn sa sút phong độ trong giai đoạn khởi đầu V-League.

Nhưng với những gì đang diễn ra, Huy Toàn là một trong những lựa chọn của HLV Miura trong danh sách cuối cùng đội Olympic Việt Nam tham dự vòng loại U23 châu Á, bất chấp cuộc cạnh tranh vị trí đang diễn ra quyết liệt.

Nói Huy Toàn có duyên với đội tuyển là vì thế.

Phạm Tâm
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm