Họp định kỳ VFF, VPF: Thêm những “quả bom” từ bầu Kiên

08/06/2012 14:50 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Như thường lệ, buổi họp báo cáo tổng kết chuyên môn từ lượt trận 15 đến 20 của giải hạng Nhất QG và VĐQG 2012 diễn ra hôm qua tại TP.HCM thu hút sự chú ý của dư luận. Và cũng như thường lệ, ông bầu Nguyễn Đức Kiên, vẫn là chủ nhân của những phát biểu sẽ gây xôn xao dư luận trong thời gian tới.

Muốn dứt điểm chuyện "một ông chủ 2 đội bóng"

Về tình trạng “một ông chủ 2 đội bóng”, bầu Kiên đưa ra quan điểm: “Bây giờ khi giải đấu đang diễn ra thì đây chưa phải là thời điểm thích hợp để làm lớn chuyện này. Cuối mùa giải này, tôi đề nghị các anh Bùi Xuân Hòa của SHB.ĐN và Đỗ Quang Hiển của HN.T&T cùng ngồi lại với nhau để tìm ra phương cách giải quyết dứt điểm vấn đề. Trong trường hợp không thay đổi được mà vẫn giữ nguyên tình trạng trên thì VPF sẽ kiến nghị không cho các đội bóng này dự giải VĐQG 2013”.

Một sự vụ nữa cũng liên quan đến ông bầu Đỗ Quang Hiển là chuyện CLB Hà Nội ở giải hạng Nhất do ông Hiển sở hữu đang có cơ hội rất lớn để thăng hạng V-League. Về vấn đề này, bầu Kiên nêu quan điểm: “Do đội hạng Nhất Hà Nội có cùng một ông chủ sở hữu nên CLB này tất nhiên sẽ không được lên hạng. Đó là kiến nghị của VPF. Chuyện này cứ áp dụng đúng với quy chế bóng đá chuyên nghiệp đã ban hành. Chúng ta cứ làm theo luật thôi”!

CLB Hà Nội (phải) dù có VĐ hạng nhất cũng không được phép thăng hạng vì cùng là sở hữu của bầu Hiển. Ảnh: Quốc Khánh

"Thuê trọng tài ngoại: không cần thiết"!

Trong khi đó, Trưởng ban trọng tài Dương Vũ Lâm cho rằng sai sót của trọng tài đó là “bản chất đặc trưng của bóng đá từ lâu nay và sẽ khắc phục trong thời gian tới”, thì bầu Kiên phát biểu: “Tôi thừa nhận có chuyện trọng tài bênh đội này, không bênh đội kia làm ảnh hưởng đến kết quả trận đấu. Chúng tôi đang xem xét lại những sai sót của các trọng tài trong những vòng đấu đã qua, đồng thời phối hợp với các cơ quan an ninh để thu thập tư liệu.

Trong 6 vòng đấu quyết định sắp tới, chúng tôi sẽ yêu cầu ban Trọng tài loại bỏ những trọng tài mắc nhiều sai sót đồng thời cử những trọng tài có năng lực điều hành giải giai đoạn này. Và đảm bảo tình minh bạch, công khai, công bằng cho các đội bóng.

Còn về chuyện thuê trọng tài ngoại, VPF nghĩ điều này không cần thiết. VN là một đất nước có 86 triệu dân và chúng ta dư khả năng đào tạo những trọng tài có năng lực tốt để điều hành giải đấu của chúng ta. Thời gian tới, chúng tôi sẽ đầu tư nâng cao chất lượng trọng tài, tuyển chọn sâu rộng mọi vùng miền trong cả nước, điều mà chúng ta không mấy quan tâm trước đây. Không đợi tới sang năm mà từ vòng đấu tới, VPF sẽ đề nghị ban Trọng tài không sử dụng những trọng tài nào”.

Ban đạo đức sẽ ra đời và xử lý tiêu cực

“Dự kiến thời gian tới, cầu thủ nào được triệu tập vào ĐTQG phải thông qua VPF và an ninh điều tra nữa. Chúng tôi sẽ kiến nghị với VFF những trường hợp nào không nên gọi vào ĐT, đó là những cầu thủ mất tư cách, hết động lực phấn đấu vì màu cờ sắc áo. VPF cũng sẽ có ý kiến về chương trình huấn luyện cho ĐTQG, việc chọn HLV trưởng, đào tạo nhân sự lâu dài cho ĐT”.

Về những scandal tiêu cực trong thời gian qua, bầu Kiên cho biết: “Theo thông tin từ chính nội bộ CLB SG.XT thì 2 cầu thủ của họ là Đình Luật và Tấn Trường có sai số trong nhiều trận đấu, CLB này thừa nhận với đẳng cấp của các cầu thủ này thì việc họ mắc sai sót không phải một lần mà qua nhiều trận đấu, có yếu tố hệ thống thì không thể được. Tìm được bằng chứng tiêu cực trong bóng đá không phải đơn giản nhưng cũng không quá khó. Với tư cách người chịu trách nhiệm về phát ngôn của giải đấu thì tôi không vô cớ mà nói đích danh như thế để gây ảnh hưởng cho cá nhân và gia đình của họ”. Về chuyện các cầu thủ ĐT.LA bị lôi kéo bán độ thì “VPF đang chờ cơ quan chức năng điều tra. Nhưng sắp tới, khi ban Đạo đức ra đời thì sẽ chủ động xử lý các hiện tượng tiêu cực chứ không cần chờ tới sự điều tra của các cơ quan chức năng”.

***

Bầu Kiên cũng tiết lộ một mối quan ngại cho bóng đá VN trong tương lai không xa: “Mùa bóng này, đã có 3 Chủ tịch CLB nói với tôi muốn từ bỏ đội bóng và VPF phải thuyết phục họ đừng làm như thế. Không biết sang năm sẽ có bao nhiêu đội tham gia bóng đá chuyên nghiệp trong tình cảnh kinh tế khó khăn như hiện nay. Với những người có 2 đội bóng như tôi thì tôi muốn ai nhận nuôi một đội bóng và cam kết gắn bó với CLB lâu dài thì tôi sẽ ủng hộ ngay”.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm