Hoàng Thịnh chọn FLC Thanh Hoá để thỏa tham vọng vô địch

20/11/2015 15:38 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Ngô Hoàng Thịnh, một trong những tiền vệ hay nhất của bóng đá Việt Nam đã quyết định về với FLC Thanh Hoá, đội bóng tuyên bố sẽ dồn toàn lực để tham gia cuộc đua vô địch V-League 2016.

Lãnh đạo CLB FLC Thanh Hoá ngày 20/11 cho biết, Ngô Hoàng Thịnh đã đồng ý gia nhập đội bóng này với bản hợp đồng không tiết lộ những mức phí cụ thể. Nhưng chắc chắn, đây là một trong những bản hợp đồng lớn nhất của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

Hoàng Thịnh đã được hàng loạt CLB hàng đầu của Việt Nam săn đón trong thời gian qua sau khi anh kết thúc hợp đồng với SLNA. XSKT Cần Thơ, Than Quảng Ninh và nhà vô địch 2015 Bình Dương thời gian qua cũng rất muốn có Hoàng Thịnh để phục vụ những tham vọng của họ ở mùa giải tới.

Hoàng Thịnh được đánh giá là một trong những tiền vệ hàng đầu của bóng đá Việt Nam hiện tại, trụ cột của các đội tuyển Việt Nam dưới thời của HLV Miura. Hoàng Thịnh, sinh năm 1992 đã tỏa sáng tại ASIAD 17 Incheon 2014 và có đóng góp lớn khi cùng đội tuyển Việt Nam vào tới bán kết AFF Cup.


Hoàng Thịnh được chờ đợi sẽ thành công trong màu áo mới FLC Thanh Hóa. Ảnh: V.S.I

Hoàng Thịnh chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm, hội tụ đầy đủ những phẩm chất của một cầu thủ đa năng, chắc chắn trong phòng ngự, cầm nhịp và mạnh mẽ khi dâng cao tham gia tấn công. Tại AFF Cup 2014, cú sút xa thành bàn của Hoàng Thịnh đã giúp Việt Nam đánh bại Philippines 3-1.

Còn ở V-League 2015, khi khoác áo SLNA, Hoàng Thịnh cũng có những dấu ấn đặc biệt. Anh từng thực hiện những đường kiến tạo và bàn thắng quyết định, như tạo nên tuyệt phẩm vào lưới Đồng Tâm Long An khi đội nhà giành chiến thắng 2-1. Chính FLC Thanh Hoá cũng từng là “nạn nhân” của Hoàng Thịnh.

SLNA không muốn chia tay Hoàng Thịnh vì đây là trụ cột để gây dựng đội bóng trong những mùa giải tiếp theo, nhưng rõ ràng đội bóng xứ Nghệ cũng không thể thành công vì thiếu cả tiềm lực tài chính cũng như tham vọng.

Bản thân Hoàng Thịnh rất thận trọng khi chọn bến đỗ tương lai và chỉ chính thức chọn FLC Thanh Hoá sau gần hai tháng là người tự do kể từ khi V-League 2015 kết thúc. Tiền vệ này từng cho biết anh rất muốn chọn một đội bóng nào đó có tiềm lực và tham vọng để có thể thỏa ước ao nâng cao chiếc cúp vô địch của bóng đá Việt Nam.

SLNA chia tay Hoàng Thịnh: Chấp nhận 'chảy máu' tài năng

SLNA chia tay Hoàng Thịnh: Chấp nhận 'chảy máu' tài năng

Kết thúc mùa bóng 2015, SLNA có đến 6 cầu thủ hết hạn hợp đồng là Hoàng Thịnh, Đình Đồng, Quang Tình, Thế Cường, Đức Cường, Minh Đức. Mặc dù rất cần nhưng vì tài chính eo hẹp mà SLNA đều lần lượt phải nói lời chia tay với họ.


Đội bóng xứ Thanh ở mùa trước giành tấm HCĐ, một thành tích xuất sắc  nhưng đó là vị trí được cho vẫn chưa tương xứng với tiềm lực và tham vọng của đơn vị chủ quản FLC Group. Tập đoàn hàng đầu về bất động sản, tài chính này bắt đầu tiếp quản đội bóng xứ Thanh từ giữa mùa trước, tuyên bố họ sẽ đua tranh sòng phẳng để vô địch với bất cứ đối thủ nào ở V-League 2016.

Sau khi thanh lý một loạt các cầu thủ hết hợp đồng hoặc không đáp ứng được yêu cầu chuyên môn, FLC Thanh Hoá đã tăng cường sức mạnh bằng việc ký hợp đồng với hai gương mặt từng là thành viên của các đội tuyển Việt Nam là Đình Đồng và Hoàng Văn Bình, gia hạn hợp đồng với trung vệ Van Bakel và tiền đạo Omar.

Nhiều ý kiến băn khoăn về việc FLC Thanh Hoá bán nhiều hơn mua thời gian gần đây nhưng rõ ràng sự thận trọng giúp họ có được các cầu thủ mới phù hợp và danh tiếng.

Lãnh đạo FLC Thanh Hoá cho biết họ sẽ còn tiếp tục săn đón thêm 3-4 cầu thủ chất lượng nữa để xây dựng nên một đội hình đủ mạnh để cạnh tranh với các thế lực của V-League thời gian qua như HN T&T và Bình Dương.

Vũ Kỳ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm