HLV Vũ Tiến Thành 'lạc quan tếu' với Sài Gòn FC?

25/11/2020 13:49 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Vũ Tiến Thành khẳng định mục tiêu của CLB ở V-League 2021 vẫn là không đổi, tức TOP 3, bất chấp tình hình lực lượng tập thể này đã tan đàn xẻ nghé ngay sau mùa giải 2020 khép lại.

Sài Gòn FC 'mất giá' với HLV Vũ Tiến Thành

Sài Gòn FC 'mất giá' với HLV Vũ Tiến Thành

Việc Gia Định FC “tố” HLV Vũ Tiến Thành “đi đêm” với cầu thủ đang chơi ở giải hạng Nhì của họ vẫn chưa yên thì trợ lý Nguyễn Tuấn Phong, người vừa thanh lý hợp đồng với đội cũng tuyên bố “bạc bẽo” khi rời đội là "cái tát" nặng nề cho đội bóng này.

Sài Gòn FC khiến nhiều người khó hiểu với mục tiêu rất cao của CLB này sau khi tự mình thanh lọc hàng loạt. Họ chấp nhận bỏ đi 19 người, trong đó có hàng loạt cái tên chất lượng cao khiến các CLB khác phải cất công chèo kéo.

Trong hoàn cảnh dịch bệnh Covid-19 không thể kiếm ngoại binh tốt, lại đảm bảo quen với môi trường V-League, nhiều người nhận định Sài Gòn FC đã tự "bắn vào chân mình".

Tuy nhiên, HLV Vũ Tiến Thành có lẽ vẫn tin tưởng ở Sài Gòn FC có sự đoàn kết cao độ hơn nhiều CLB khác.

Đặc biệt, khi còn chiến lược gia này, đội bóng vẫn có ngôi sao lớn nhất và đặc biệt nhất, có thể đưa CLB vượt khó ngoạn mục.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, HLV Vũ Tiến Thành, Sài Gòn FC, V League, chuyển nhượng V League, lịch thi đấu bóng đá hôm nay, V League
Mất hàng loạt trụ cột chất lượng như Geovane nhưng Sài Gòn FC vẫn đặt mục tiêu rất cao năm tới. Ảnh: VPF

Sài Gòn FC với 12 cầu thủ vừa đưa về không nhiều cái tên đáng chú ý. Những cầu thủ có thể chơi V-League đã minh chứng được năng lực chỉ là Công Thành (TP.HCM), Mạnh Cường (DNH Nam Định).

HLV Vũ Tiến Thành sẽ phải xây lại cả hàng thủ 4 người mà không dễ dàng gì khi Sài Gòn FC chỉ còn 2 người cũ là Văn Ngọ và Thanh Thụ. Ngay cả 2 trung vệ Hoài An (Sanna Khánh Hòa BVN) và Thiago (DNH Nam Định) không hề được đánh giá cao và cũng chưa rõ sự ăn ý của bộ đôi này ở CLB mới.

So với Ahn Byung Keon, Thiago rõ ràng không hề sánh bằng. Mùa trước, Sài Gòn FC chỉ thủng lưới 19 bàn, tốt thứ 3 V-League chỉ sau Viettel và Hà Nội FC. Đó cũng là cơ sở để họ bay cao.

Điều người ta khó hiểu nhất qua tuyên bố của HLV Vũ Tiến Thành chính là những ngoại binh mới sẽ cập bến CLB này. Sài Gòn FC trông cậy cả vào FC Tokyo, CLB đã ký hợp tác với đội bóng này.

Tuy nhiên, không dễ để đối tác bổ sung người tốt cho đại diện của thành phố mang tên Bác. HLV Vũ Tiến Thành không thể giữ lại cặp Pedro – Geovane (ghi 20/30 bàn cho Sài Gòn FC) năm qua và với những ngoại binh mới chưa hiểu biết nhiều về V-League, điều đó chắc chắn là thử thách lớn như ngọn núi.

Có thể so sánh hiệu quả của cặp ngoại binh Sài Gòn FC với cặp ngoại binh triệu đô người Costa Rica mà TP.HCM đưa về năm nay.

Số cầu thủ Sài Gòn FC sở hữu còn lại là những gương mặt trẻ từ hạng Nhất và hạng Nhì như Dương Văn Trung, Bùi Xuân Quý (Bình Phước), Lê Vương Minh Nhất và 3 cầu thủ năm nay mới 18 tuổi được PVF cho mượn gồm Lý Trung Hiếu, Tẩy Văn Toàn, Nguyễn Duy Triết.

Ba cái tên đang thử việc cũng ít ai biết như thủ thành Minh Duy, tiền vệ Lê Hoàng Thống, Huỳnh Kim Hùng.

Còn 2 tháng cho Sài Gòn FC hoàn thiện đội hình và giúp các cầu thủ trẻ hạng dưới tập thích nghi với điều kiện thi đấu ở sân chơi cao nhất Việt Nam.

Mùa giải 2021, Sài Gòn FC ngoài 2 giải quốc nội còn phải gồng mình dự AFC Cup và với tư cách đại diện Việt Nam, họ sẽ không thể để mất hình ảnh.

Chưa biết Sài Gòn FC có vượt qua chính mình hay không nhưng với những gì đang chuẩn bị, nếu thành công với đội hình hiện có, HLV Vũ Tiến Thành thực sự là bậc thầy ở V-League.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm