HLV tuyển Thái Lan ví học trò như 'siêu xe'

08/10/2020 13:53 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Chiến lược gia người Nhật Bản Akira Nishino đang dẫn dắt ĐTQG Thái Lan đã chính thức cho các cầu thủ tập trung đội tuyển từ ngày 7 và kết thúc vào ngày 11/10. Ông Nishino cho biết: “Các cầu thủ cũng như những chiếc siêu xe, có thể bị hư hỏng nếu không sử dụng. Đã rất lâu ĐTQG mới tập trung và đây là điều cần thiết cho tôi cũng như cầu thủ”.

Thái Lan cho CĐV vào sân xem tuyển quốc gia đấu giao hữu

Thái Lan cho CĐV vào sân xem tuyển quốc gia đấu giao hữu

CĐV bóng đá Thái Lan tỏ ra rất háo hức khi được chứng kiến ĐTQG tập trung và thi đấu trở lại trong tháng 10 này sau khoảng thời gian rất dài thầy trò HLV Nishino án binh bất động vì Covid-19.

Trả lời giới truyền thông Thái Lan trong ngày hội quân 7/10, HLV Nishino nói: “Thời gian huấn luyện này, tôi muốn các cầu thủ được hưng phấn trước trận đấu giao hữu với CLB Nakhon Pathom.

Các cầu thủ sẽ được phục hồi cơ thể để có thể lực tốt cho trận đấu. Nếu không ai có vấn đề về thể lực, tất cả họ sẽ được vào sân”.

HLV Nishino đã được tập trung ĐTQG sau 11 tháng ròng rã
HLV Nishino đã được tập trung ĐTQG sau 11 tháng ròng rã

Khi được hỏi có điều gì bất ngờ với giải VĐQG Thái Lan vừa trở lại hồi tháng 9, HLV người Nhật Bản cho hay: “Điều bất ngờ đầu tiên là tôi đã đến xem CLB Port FC đá 2 trận sân nhà nhưng họ đều gặp sự cố về mất điện. Ban đầu tôi khá lo lắng về tình trạng thể lực của các cầu thủ đã phải ngừng thi đấu trong thời gian dài nhưng tôi theo dõi sự trở lại của họ và nhận thấy không có gì phải lo lắng.

Tôi đã nói với các cầu thủ rằng họ đều như những chiếc siêu xe, dù họ có tốt đến đâu nhưng nếu không được di chuyển, sửa chữa, thì có thể bị hỏng hóc”.

“Voi chiến” hiện đang tập huấn tập trung và trú tại khách sạn Summit Windmill. Có 28 cầu thủ được triệu tập và tiền đạo Paso của Trat FC không thể lên tuyển vì chấn thương mắt cá chân phải. Sittichok là tiền đạo được gọi thay thế. Sau 11 tháng dài chờ đợi, Thái Lan mới có thể triệu tập ĐTQG từ trận hòa 0-0 ở Việt Nam hồi tháng 11 năm 2019.

HLV Akira Nishino lần gần nhất được làm việc với một ĐTQG Thái Lan là từ tháng 1 năm nay khi U23 Thái Lan với tư cách chủ nhà dự VCK U23 châu Á. Trong ngày tập luyện đầu tiên, truyền thông Thái Lan ghi nhận không khí tập trung rất phấn khởi.

Các trợ lý như Tawan Sripan, Sangsri Kerd… đã thay mặt HLV Nishino hướng dẫn các cầu thủ tập luyện. Những cái tên đáng chú ý thời gian qua của Thái Lan là Adisak Kraisorn, Phithiwat Sukjitthammakul, Ekanit Punya, Nitipong Selanont…

Weerathep Pomphun, tiền vệ của CLB Muangthong United lần đầu tiên được khoác áo ĐTQG Thái Lan, nói: “Được khoác áo ĐTQG Thái Lan là một trong những mục tiêu của đời tôi và tôi rất hạnh phúc khi lần đầu được hưởng điều này.

Hiện tại, tôi nghĩ vẫn còn quá sớm để được triệu tập vì chỉ mới chơi ở Thai League 1 một thời gian ngắn. Tôi đã được HLV Alexander Gama giúp đỡ rất nhiều. Ở đội tuyển, biết đâu tôi sẽ thấy điểm yếu của mình và cố gắng cải thiện về mọi mặt, cho đến khi có thể tự tin thi đấu tại Thai League 1 mùa này”.

Ở buổi tập luyện đầu tiên, HLV Nishino cho phép các phóng viên ở lại ghi hình. ĐTQG Thái Lan có trận khởi động với Nakhon Pathom United, hiện đang đứng thứ 8 ở Thai League 2 và do HLV Thongchai Sukkogi dẫn dắt vào lúc 17h00 chiều 10/10 tại sân vận động thành phố Nakhon Pathom.

CĐV được tới sân nhưng chỉ có 800 người may mắn sở hữu vé vào xem trận này theo quy định của Liên đoàn. Vé phát hành trưa 10/10, chỉ 5 tiếng trước trận đấu và giá vé lần lượt là 100, 150 và 200 baht (hơn 70 nghìn đồng đến gần 150 nghìn đồng).

Các CĐV ở xa có thể theo dõi trận đấu qua Facebook, YouTube và Thairath TV .

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm