HLV trưởng Philippines: 'Nếu thắng Indonesia, tôi sẽ cho cầu thủ trụ cột nghỉ trận gặp Việt Nam'

24/11/2014 11:21 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Thừa nhận Indonesia là một đối thủ mạnh nhưng HLV Thomas Doley của đội tuyển Philippines khẳng định trong trường hợp vượt qua Indonesia, Philippines sẽ đá với đội hình 2 trận đấu cuối với đội tuyển Việt Nam.

Trong buổi họp báo trước trận đấu chiều 25/11 với đối thủ Indonesia, ông Thomas Doley tỏ ra rất tự tin: "“Chúng tôi rất chờ đợi trận đấu này. Indonesia có lối chơi kỹ thuật tốt, họ là đội bóng mạnh trong khu vực Đông Nam Á. Chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ càng cho trận đấu này.

Nếu chúng tôi có thể thắng Indonesia thì thật tuyệt vời. Nếu vậy, chắc chắn tôi sẽ cho nhiều cầu thủ nghỉ ngơi ở trận đấu cuối cùng với đội tuyển Việt Nam. Nhưng gặp Indonesia vẫn là một trận đấu nhiều áp lực, điều quan trọng là chúng tôi phải thắng trận đấu này thì mới có thể nghĩ đến những gì sẽ diễn ra sau đó.

Việc vào bán kết Challenge Cup giúp chúng tôi có cơ hội thi đấu cọ xát với những đối thủ mạnh, chuẩn bị cho AFF Cup. Cầu thủ của chúng tôi đã có động lực và có được sự chuẩn bị tốt nhất cho AFF Cup sau khi đã lọt vào bán kết Challenge Cup".

Đội trưởng đội tuyển Philippines Phil Younghusband cũng đồng quan điểm với ông thầy của mình khi khẳng định: “Indonesia là một đội bóng mạnh. Cả đất nước Philippines đang dõi theo chúng tôi và tôi mong muốn cùng các đồng đội có trận đấu tốt nhất trước Indonesia.

Chúng tôi từng gặp đội Indonesia nhiều lần, tại AFF Cup 2014 họ có một số cầu thủ mới nhưng ít nhiều chúng tôi đã có thông tin. Họ chơi phản công tốt và chúng tôi phải chơi tập trung mới có thể thắng được trận đấu này".



HLV Alfred Riedl đánh giá cơ hội giành chiến thắng của Indonesia là 50%. Ảnh: Thanh Hà

Từ phía Indonesia, HLV Alfred Riedl tuyên bố: "Đối với tôi Philippines hay Lào đều mạnh. Thomas Doley là HLV nhiều kinh nghiệm, cơ hội cho hai đội là 50-50, chúng tôi đã tập luyện kỹ để có thể thi đấu tốt nhất trong trận đấu gặp Philippines.

Như các bạn đã biết, chúng tôi không thể thay đổi danh sách sau khi trận đấu đầu tiên diễn ra. Tôi luôn muốn tạo ra một đội hình đoàn kết và người đội trưởng có vai trò quan trọng trên sân. Tôi luôn căn dặn đội trưởng của đội kỹ trước khi ra sân thi đấu.

Philippines có những tiến bộ đáng kể, họ kiểm soát trận đấu với Lào rất tốt. Gặp Philippines tại AFF Cup 2010 và năm 2014 độ khó với chúng tôi là ngang nhau".

Đội trưởng đội tuyển Indonesia Zulkifli Syukur  cho biết: "Philippines là đội bóng có những tiến bộ đáng kể và tất cả chúng tôi đều phải thận trọng, thi đấu tốt nhất trong khả năng có thể".

Chí Lâm (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm