'HLV Park Hang Seo sẽ dùng nhân tố cũ để vượt khó'

07/02/2020 07:58 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Các giải bóng đá trong nước tạm hoãn đến cuối tháng 2 hoặc đầu tháng 3. Những đối thủ trực tiếp trong bảng đấu như Malaysia và UAE tăng cường nhân sự với các cầu thủ nhập tịch. Đó là những khó khăn mà thầy trò ông Park phải đối mặt trong thời gian tới. Vậy ông thầy người Hàn Quốc sẽ tính toán thế nào cho đợt tập trung chừng 10 ngày để có được kết quả thuận lợi nhất khi gặp Malaysia? Đó là nội dung cuộc trò chuyện cuối tuần của Thể thao & Văn hóa với chuyên gia Đoàn Minh Xương.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 7/2. Trực tiếp Nữ Thái Lan vs Trung Quốc, nữ Úc vs Đài Loan

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 7/2. Trực tiếp Nữ Thái Lan vs Trung Quốc, nữ Úc vs Đài Loan

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá vòng loại Olympic 2020 khu vực châu Á: trực tiếp Nữ Thái Lan vs nữ Trung Quốc, nữ Úc vs nữ Đài Loan. Lịch thi đấu bóng đá Tây Ban Nha vòng 23. Lịch thi đấu bóng đá Đức vòng 21. Lịch thi đấu bóng đá Pháp vòng 24. Lịch bóng đá ngày 7/2, rạng sáng 8/2.

“Không được thi đấu sau quãng nghĩ dài, phong độ cùng thể trạng của anh em cầu thủ ít nhiều khó mà đảm bảo một cách tốt nhất. Ngoại trừ các cầu thủ vừa dự SEA Games 30 hay U23 châu Á là được thi đấu trong thời gian qua thì các nhân tố trụ cột của ĐTQG đã không ra sân đá chính thức từ tháng 11 đến nay. Ông Park sẽ có quá ít thời gian và trận đấu để tự mình kiểm nghiệm cầu thủ cũ đang trở lại sau chấn thương cũng như chọn lựa gương mặt mới. Mà rõ ràng việc kiếm thêm quân bài mới lạ hơn là điều cần làm cũng như trong toan tính của ông Park để làm mới đội hình, tăng chiều sâu và tạo ra bất ngờ cho đối thủ”. Chuyên gia Đoàn Minh Xương nhìn nhận.

“Chúng ta hãy nhìn vầ trận đấu cụ thể trước mắt là gặp Malaysia. Lúc đó chúng ta sẽ không có sự phục vụ của bộ đôi Trần Đình Trọng và Nguyễn Trọng Hoàng. Có thể vị trí của Đình Trọng tạm yên tâm vì ít ra vẫn còn có đảm bảo đến từ Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Đỗ Duy Mạnh. Trong lúc đó, tìm được người thay thế cho Trọng Hoàng sẽ để lại nhiều khó khăn cho ông Park. Chúng ta cùng hy vọng những con người cũ như Vũ Văn Thanh hay Phạm Xuân Mạnh tìm lại được phong độ vốn có trước đây để thay thế hoàn hảo.

Chú thích ảnh
Nhiều khả năng ĐTQG sẽ không có những nhân tố mới được triệu tập cho trận đấu với chủ nhà Malaysia vào ngày 31/3 tới. Ảnh: Hoàng Linh

Theo kế hoạch ngày 21/03, ĐTQG sẽ tập trung trở lại. Tôi cho rằng chỉ có 10 ngày không đủ để ông Park thử nghiệm cho các nhân tố mới. Với chừng đó thời gian, có có lẽ chỉ đủ để ông kiểm tra lại trò cũ, lắp ghép lại đội hình cho thuần thục chứ khó dám mạo hiểm với những gương mặt mới. Như đã nói, tuyến phòng ngự chúng ta tạm ổn định như thế. Khu trung tuyến vẫn được đảm bảo với những cái tên Đỗ Hùng Dũng hay Nguyễn Tuấn Anh. Hàng công vẫn là nơi chúng ta chờ đợi thêm yếu tố mới mẻ. Hy vọng sau thời gian dưỡng thương, Phan Văn Đức sẽ trở lại để tạo thêm nhiều mảng miếng tấn công từ vị trí này.

Đó là những khó khăn từ chính bối cảnh trong nước. Thêm một thách thức nữa, đó là việc các đối thủ đang tích cực bổ sung lực lượng khi quyết đấu cùng chúng ta. Những cầu thủ của Malaysia đang dính thẻ như Matthew Davies, Brendan Gan và Syafiq Ahmad đều có thể ra sân gặp đội tuyển Việt Nam vì trước đó họ đấu UAE vào ngày 26/03 rồi. Bên cạnh đó, Malaysia còn nhập tịch thành công tiền vệ sinh ra ở Kosovo – Liridon Krasniqi cùng tiền đạo người Brazil Guiherme De Paula. Chỉ còn chờ FIFA đồng ý cho các cầu thủ này chơi cho ĐTQG của họ mà thôi.

Theo tôi, đây là sự bổ sung hợp lý mà phía Malaysia đã làm. Lối chơi quen thuộc của họ là kiểm soát và tấn công. Do vậy họ cần một người đá ở khu trung tuyến đảm bảo cân bằng giữa phòng thủ cùng tấn công như Liridon Krasniqi . Bên cạnh đó khi mà tiền đạo kỳ cựu Norshahrul Idlan Talaha không còn hiệu quả thì việc bổ sung cầu thủ người Brazil Guiherme De Paula nhằm tăng cường chất lượng cho mặt trận tấn công. Nhiều khả năng đây là những cầu thủ chất lượng nên Malaysia mới cấp tập bổ sung như thế”. Ông Đoàn Minh Xương phân tích.

“Nói tóm lại, với tình hình như thế này, tôi nghĩ rằng ông Park trước mắt vẫn sẽ dựa vào các học trò cũ đã từng gắn bó với ông trong vòng 2 năm qua. Sau đó mọi việc thư thả hơn sẽ tiếp tục tính toán. Hơn nữa, tính chất và cục diện trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia vào ngày 31/3 sẽ phụ thuộc rất nhiều vào kết quả của trận đấu trước đó (ngày 26/3) khi Malaysia đối đầu cùng UAE”. Chuyên gia Đoàn Minh Xương chốt lại câu chuyện.

Trần Tuấn (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm