HLV Mai Đức Chung: "Nga bị loại là một bất ngờ lớn"

18/06/2012 07:25 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH)- Rõ ràng, thất bại của ĐT Nga trước Hy Lạp trong lượt trận cuối cùng bảng A đã để lại những cảm xúc trái chiều nơi người hâm mộ, các chuyên gia. Và HLV Mai Đức Chung đã chia sẻ quan điểm:

"Rõ ràng việc CH Czech và Hy Lạp giành 2 vé vào tứ kết của bảng A là một kết quả hoàn toàn bất ngờ với rất nhiều người, trong đó có tôi. Bởi lẽ, thực ra Nga từng có trận ra quân thắng 4-1 rồi, sau đó lại hòa thêm một trận nữa, tức là đã có 4 điểm trong tay, hiệu số cũng rất cao. Nhưng không may là thế này, Nga có 2 cửa để đi tiếp, một là thắng hoặc tối thiểu là một trận hòa, như thế là vào rồi, ai nghĩ họ lại thua, bị loại, thế mới đau.

Thế mà gặp đội trước đó đứng cuối bảng, Hy Lạp, Nga lại thua, oái ăm thay, họ bị loại vì thua chính Hy Lạp ở trận đối đầu trực tiếp. Nhưng bóng đá là như vậy, tính đối đầu. Việc Nga bị loại từ vòng đấu bảng tôi nghĩ là một kết quả có phần nào đó đau xót. Dù sao, Nga cũng là “đàn anh” của chúng ta.



HLV Mai Đức Chung tiếc nuối với thất bại của ĐT Nga

Từ trước đến nay, tôi cũng được học bóng đá ở Nga, được đào tạo ở Nga ra nên cũng mong cho đội bóng của nước này lọt sâu vào EURO năm nay  Nga đá trận đầu tiên cũng rất tốt nên ai cũng nghĩ Nga sẽ lọt tiếp vào vòng sau và tiếp tục có khả năng tạo nên bất ngờ nữa. Kỳ thực lượt trận cuối cùng bảng A cũng đã có bất ngờ rồi nhưng bất ngờ chính là ở chỗ Nga bị loại sớm. Đúng là trong bóng đá không thể lường trước được điều gì.

Ba Lan theo tôi cũng là một bất ngờ lớn của VCK EURO 2012, đây là ĐT đồng chủ nhà, họ được chuẩn bị cơ sở vật chất, hạ tầng, sân bãi chuẩn bị cho giải đấu rất tốt. Đã lâu lắm rồi EURO mới được tổ chức ở Ba Lan nên sự quan tâm của người hâm mộ nước này rất lớn. Thời điểm tôi sang Ba Lan trước ngày khai mạc giải, tôi được chứng kiến trực tiếp quá trình chuẩn bị của nước đồng chủ nhà Ba Lan, từ việc cải tạo, xây dựng đường sá, nền tảng, bộ mặt thành phố Warszawa cũng được trang hoàng lộng lẫy…

Người hâm mộ Ba Lan tôi cũng cảm nhận được họ rất háo hức mong chờ VCK EURO. Có thể Ba Lan không vào sâu được nhưng người hâm mộ vẫn kỳ vọng ít nhất ĐT sẽ lọt được vào tứ kết nhưng cuối cùng lại bị loại từ vòng đấu bảng. Đó cũng có thể coi là kết quả bất ngờ.

Tôi không muốn nói, không muốn đánh giá thấp CH Czech và Hy Lạp, 2 đội bóng thuộc bảng A đã giành vé vào tứ kết nhưng về chuyên môn rõ ràng 2 đội này so với các đại diện của bảng B kém hơn về trình độ. Ngoài ra, có thể CH Czech và Hy Lạp được vào với một tư thế kém thuyết phục, không được người ta đánh giá cao lắm, đó là cái điều mà tôi muốn nói.

Nhưng bóng đá chưa thể nói trước. Hy Lạp đã từng VĐ EURO năm 2004 dù không được đánh giá cao đấy thôi. Như Nga vừa rồi đấy thôi, ai cũng nghĩ họ vào mà bị loại. Cho đến thời điểm này tôi nghĩ việc Nga bị loại sớm có thể coi là bất ngờ lớn nhất của VCK EURO năm nay".

                                                                                                                                                                  Thành Đạt (ghi)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm