HLV Kiatisak sợ nhất mặt sân và tinh thần của Indonesia

13/12/2016 16:42 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Kiatisak không giấu giếm nỗi lo trước điều kiện mặt sân Stadion Pakansari tại Bogor, đồng thời cảnh giác với tinh thần chiến đấu của Indonesia sau hai trận bán kết với Việt Nam.

“Đây là trận đấu quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi dành sự tôn trọng đối với Indonesia. Họ rất khó bị đánh bại ở Bogor. Chúng tôi biết Indonesia rất nguy hiểm. Những gì họ làm là rất tốt. Trận đấu với Việt Nam là một minh chứng”, HLV Kiatisak Senamuang mở lời trong cuộc họp báo trước trận chung kết.

Ông cũng không giấu sự lo lắng trước điều kiện mặt sân Stadion Pakansari không tốt. ĐT Việt Nam từng gặp khó khăn tương tự khi hành quân đến Indonesia đá trận bán kết lượt đi. Dẫu vậy, thuyền trưởng ĐT Thái Lan vẫn khẳng định, tất cả các tuyển thủ đều rất háo hức có chức vô địch.

“Tất cả các cầu thủ của tôi đều sẵn sàng cho trận đấu. Tối mai trận đấu này sẽ là một lễ kỷ niệm lớn với bóng đá khu vực Đông Nam Á và tôi hy vọng các cổ động viên sẽ thưởng thức nó”, ông nói. 

Ở bên kia chiến tuyến, HLV Alfred Riedl đang quyết tâm phá dớp “vua về nhì” cùng ĐT Indonesia. “Chúng tôi chuẩn bị đối đầu với đội bóng số 1 Đông Nam Á. Một trận đấu rất khó khăn, chúng tôi biết điều đó, nhưng chúng tôi muốn làm nên lịch sử và giành chức vô địch đầu tiên”, ông nói.


HLV Alfred Riedl muốn phá dớp "vua về nhì" cùng bóng đá Indonesia. Ảnh: AFF Suzuki Cup.

ĐT Indonesia từng 4 lần lọt vào chung kết AFF Cup ở các năm 2000, 2002, 2004 và 2010 nhưng chưa một lần giành chức vô địch. Indonesa từng thất bại 1-4 trước Thái Lan trong trận chung kết Tiger Cup 2000, trước đó tại trận bán kết, đối thủ bị họ đánh bại với tỉ số sát nút 3-2 chính là Việt Nam.  

HLV Riedl cho rằng lịch sử sẽ thay đổi, quan trọng hơn, lợi thế sân nhà cần được tận dụng. “Chúng tôi có lợi thế lớn khi được chơi dưới sự cổ vũ của những khán giả nhà, đó là lực đẩy lớn cho các thành viên trong đội”, ông cho biết. 

HLV Riedl: Tôi hy vọng Việt Nam không sa thải Hữu Thắng

HLV Riedl: Tôi hy vọng Việt Nam không sa thải Hữu Thắng

HLV trưởng đội tuyển Indonesia mong rằng VFF sẽ không sa thải HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng sau thất bại của tuyển Việt Nam trước Indonesia tại bán kết AFF Suzuki Cup 2016 vừa qua.


“Chúng tôi đã phải có rất nhiều thay đổi về chiến thuật và đã nghĩ đó là chìa khóa giúp chúng tôi chơi tốt tại giải đấu lần này, nhưng cuối cùng chìa khóa ấy chính là việc chúng tôi thật sự là một đội bóng, tinh thần của các cầu thủ là không thể tin được. Chúng tôi đến để thể hiện mình muốn chiến thắng và thể hiện những gì tốt nhất của mình”, HLV người Áo nói về tinh thần đang lên cao của toàn đội.

Trận chung kết lượt đi giữa Indonesia và Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 19h00 (giờ địa phương) ngày 14/12 tại SVĐ Stadion Pakansari ở TP Bogor, Indonesia. Sau đó 3 ngày, trận chung kết lượt về sẽ diễn ra trên sân Rajamangala ở thủ đô Bangkok, Thái Lan.

Hiếu Lương


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm