HLV Huỳnh Đức ‘phục lăn’ HLV vô địch Champions League

19/02/2017 05:49 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Huỳnh Đức tỏ ra thán phục trước cách triển khai thế trận cho FLC Thanh Hóa của HLV Petrovic trong trận hòa 0-0 ở vòng 6 Toyota V-League 2017 diễn ra chiều ngày 18/2.

FLC Thanh Hóa hành quân đến sân Hòa Xuân với tổn thất lực lượng nặng nề do án kỷ luật và chấn thương. Một loạt các trụ cột như Omar, Quốc Phương, Hoàng Thịnh... phải ngồi ngoài trong khi chấn thương của Uche chưa bình phục hẳn khiến FLC Thanh Hóa “chấp Tây” ở trận đấu này.


Không ngạc nhiên khi với đội hình như vậy, ông Petrovic cho các học trò chơi phòng ngự phản công khi bố trí chỉ một mình Lê Thanh Bình trên hàng công, còn Đinh Tiến Thành được đẩy lên đá tiền vệ trụ. Chủ động với 1 điểm và HLV Petrovic cũng chủ động trong cách chơi của mình khiến đồng nghiệp Huỳnh Đức hết lời ca ngợi.

“Hôm nay tôi rất vinh dự khi đối đầu với một HLV rất nổi tiếng. Ông ấy tổ chức phòng ngự rất chặt chẽ, có tổ chức. Ông ấy chủ động hoàn toàn khiến chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn”, ông Đức nói.

FLC Thanh Hóa vẫn bất bại, XSKT Cần Thơ thắng trận đầu tay

FLC Thanh Hóa vẫn bất bại, XSKT Cần Thơ thắng trận đầu tay

Dù sở hữu một vài cơ hội nhưng chân sút của SHB Đà Nẵng là Hà Đức Chinh đã không thể ghi bàn vào lưới FLC Thanh Hóa. Với trận hòa 0-0 trước SHB Đà Nẵng, FLC Thanh Hóa vẫn duy trì được mạch trận bất bại và giữ ngôi đầu bảng.


Bên cạnh đó, HLV Huỳnh Đức hết sức tiếc nuối vì không nắm bắt cơ hội khi đối thủ gặp tổn thất lớn về lực lượng. “Đây là trận đấu mà FLC Thanh Hóa thành công hơn. Chúng tôi chơi áp đặt nhưng không có bàn thắng.

Ở sân nhà, đá với đối thủ thiếu vắng lực lượng thì chúng tôi đã tự vứt đi cơ hội giành chiến thắng. Tuy nhiên, về lối chơi tôi không phiền lòng mà chỉ phiền lòng về kết quả. Với thế trận này, chúng tôi xứng đáng có 3 điểm.

FLC Thanh Hóa cố tình chơi chỉ để giành 1 điểm. Khi họ phòng ngự sâu thì chúng tôi gặp vấn đề, nhất là với hàng phòng ngự cao to của đối thủ. Chúng tôi có rất nhiều cơ hội song các chân sút đều thay nhau bỏ lỡ”, ông Đức chia sẻ.

HLV Petrovic: ‘Tôi mới là người chịu áp lực, không phải cầu thủ FLC Thanh Hóa’

HLV Petrovic: ‘Tôi mới là người chịu áp lực, không phải cầu thủ FLC Thanh Hóa’

HLV Petrovic của FLC Thanh Hóa khẳng định, ông là người chịu áp lực nhiều nhất chứ không phải các cầu thủ. Đội bóng cũng không bị sức ép quá lớn ở ngôi đầu bảng.


Trong khi đó, HLV Petrovic tỏ ra hài lòng với 1 điểm giành được. “Hôm nay 2 đội đều thi đấu tốt, không ai muốn thua trận cả. Tỉ số hòa là kết quả đẹp cho cả 2 bên. Hôm nay chúng tôi không có cầu thủ ngoại trong đội hình xuất phát. Các cầu thủ Việt Nam ở các đội tương đồng với nhau cả, các đội bóng hơn nhau ở ngoại binh và suốt 70 phút ở trận đấu này, chúng tôi không có được lợi thế đó.

Chúng tôi không có tiền đạo nào thật sự ở trận đấu này nên có rất ít cơ hội dứt điểm. Tuy nhiên, rất nhiều cầu thủ của chúng tôi đã chơi tốt, thể hiện tinh thần tuyệt vời”, HLV của FLC Thanh Hóa bày tỏ.

Nam Giao

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm