HLV Hữu Thắng và những mảnh ghép cuối

27/07/2017 13:57 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Sự ra mắt thành công của bộ đôi Văn Hậu - Quang Hải nơi hành lang cánh trái đã khiến cho Hữu Thắng và Ban Huấn luyện U22 Việt Nam có những khó khăn nhất định trong việc bố trí đội hình.

Đội hình 4-4-2

Nghề HLV, có trong tay những cầu thủ có chuyên môn đã khó, lắp ghép đội hình thế nào để họ phát huy hết khả năng còn khó hơn. HLV Hữu Thắng đang đứng trước những khó khăn như thế, khi xuất hiện nhiều nhân tố mới chơi khá hay trong đội tuyển U22 tại vòng loại U23 châu Á vừa qua.

Những thử nghiệm tại vòng loại U23 Châu Á 2018 cho thấy, muốn sử dụng bộ đôi Tuấn Anh - Xuân Trường, những tiền vệ công xuất sắc thì phải gia công “chất thép” Duy Mạnh. Do hạn chế về thể hình và thể lực, bộ đôi này không giỏi trong tranh chấp bóng, hỗ trợ phòng ngự từ xa. Hai bàn thua của U22 Việt Nam ở trận gặp Hàn Quốc và nhiều tình huống hãm thành nguy hiểm của các cầu thủ xứ Kim chi, các tiền vệ trung tâm đều vắng bóng.

Điều đó đồng nghĩa với đáp án, nếu đá đội hình 4-4-2 thì cặp tiền vệ trung tâm luôn có tên Duy Mạnh, người còn lại sẽ là Tuấn Anh hoặc Xuân Trường, tùy đối thủ cụ thể. Ngay cả ở những đội bóng thi đấu “thêu hoa, dệt gấm” như Barcelona hay Real Madrid, Man United…, trong đội hình luôn có “công nhân sân cỏ” mạnh mẽ, có khả năng đánh chặn tốt kiểu Sergio Busquets, Michael Carrick.

Thực tế, tại vòng loại HLV Hữu Thắng đã thử nghiệm phương án “không Xuân Trường” ở trận đấu gặp Timor Leste và “không Tuấn Anh” ở trận gặp Macau (Trung Quốc). Khả năng cầm bóng, giữ nhịp của tuyến giữa không tốt bằng khi có mặt cả bộ đôi Tuấn Anh và Xuân Trường nhưng khả năng phòng thủ tốt hơn hẳn.

Đội hình 4-1-4-1

Đây là đội hình HLV Hữu Thắng ưa thích, khi có đủ Tuấn Anh, Xuân Trường và Duy Mạnh thì U22 Việt Nam rất hay sử dụng. Sự ra mắt thành công của bộ đôi Văn Hậu, Quang Hải nơi hành lang cánh trái đã khiến cho Hữu Thắng và Ban Huấn luyện U22 Việt Nam có những khó khăn nhất định trong việc bố trí đội hình. Đơn giản là Công Phượng sẽ đá ở đâu trong đội hình này?

Dù Hà Đức Chinh, Thanh Bình và Tuấn Tài chưa để lại dấu ấn lớn tại vòng loại U23 Châu Á 2018 nhưng khả năng U22 Việt Nam đá không có tiền đạo cắm là không cao. Đơn giản, nếu không có trung phong cắm thì không gây được áp lực liên tục lên hàng phòng thủ đối phương và các tiền vệ cũng chưa thể đảm trách hết nhiệm vụ ghi bàn. Như thế, sau khi thử nghiệm Công Phượng không thành công thì nhiều khả năng Hà Đức Chinh sẽ được điền tên vào vị trí này.

Tại vòng loại, Quang Hải và đàn em Văn Hậu đang làm rất tốt nhiệm vụ ở cánh trái bởi họ cùng thi đấu trong màu áo Hà Nội FC. Khi Quang Hải bó vào trong, Văn Hậu lập tức chồng biên, khi Quảng Hải mất bóng, Văn Hậu sẽ bịt vào. Lâu nay, khi đá đội hình 4-1-4-1 thì Công Phượng có xu hướng dạt ra biên trái, biên phải dành cho Văn Toàn. Nhưng hiện nay, theo chúng tôi, Quang Hải là sự lựa chọn tốt hơn cả trong phong thủ lẫn tấn công, đơn giản là cặp Quang Hải, Văn Hậu ăn ý hơn Công Phượng, Văn Hậu. Nếu dùng Công Phượng, BHL cần trả Văn Thanh về vị trí hậu vệ biên trái như trước đây.

3 lý do U22 Việt Nam có thể vô địch SEA Games 29

3 lý do U22 Việt Nam có thể vô địch SEA Games 29

“Lúc này không vô địch thì còn chờ đến bao giờ”, hẳn chúng ta vẫn chưa quên khẳng định như đinh đóng cột của bầu Đức cách đây không lâu. Nó thậm chí còn được xem là mệnh lệnh.

Chắc chắn, BHL sẽ rất đau đầu khi dùng Công Phượng hay Văn Toàn ở biên phải để phối hợp với hậu vệ Văn Thanh, một cầu thủ đa năng chơi rất ổn định. Mặc dù chưa trở lại phong độ sau chấn thương nhưng Văn Toàn là một trong những cầu thủ có nhiều kinh nghiệm thi đấu nhất đội tuyển hiện nay. Với giải đấu mật độ dày như SEA Games 29, Ban Huấn luyện U22 Việt Nam sẽ có chính sách xoay tua hợp lý Quang Hải, Đông Triều, Văn Toàn… Riêng Văn Toàn, khi cần có thể đá trung phong cắm bởi trong màu áo HAGL cầu thủ này cũng đã được thử sức ở vị trí này.

Chúng ta hãy chờ xem Hữu Thắng và Ban Huấn luyện U22 Việt Nam sẽ tính toán và lắp ghép đội hình như thế nào tại SEA Games 29 với những cầu thủ được coi là có trình độ chuyên môn tốt.

3. Đội bóng của HLV Hữu Thắng sẽ có 3 ngày tập luyện trước khi bước vào trận giao hữu với Tuyển các ngôi sao K-League diễn ra ngày 29/7.

10. Ngay sau trận đấu này, U22 Việt Nam sẽ lập tức lên đường sang Hàn Quốc, bắt đầu chuyến tập huấn kéo dài 10 ngày tại đây.

0. GĐKT Jurgen Gede sẽ không đồng hành cùng U22 Việt Nam trong chiến dịch chinh phục HCV SEA Games 2017.

Đông Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm