HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Tuyển Việt Nam chỉ nhỉnh hơn chúng tôi về cơ hội ghi bàn'

26/05/2016 05:58 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - HLV trưởng U21 Việt Nam Hoàng Anh Tuấn cho rằng, sở dĩ các cầu thủ ĐT Việt Nam không thể áp đảo được các cầu thủ đàn em là vì U21 Việt Nam đã có một trận hay và chơi với tinh thần quả cảm.

Đánh giá về trận đấu giữa ĐT Việt Nam và U21 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn tỏ ra không bất ngờ với kết quả hòa 0-0. Ông chia sẻ: “Tôi nghĩ đây là một trận đấu sôi nổi và khá hấp dẫn. Xét về tổng thể thì rõ ràng ĐTQG trội hơn so với các cầu thủ của tôi về mọi mặt. Tuy nhiên, các học trò của tôi đã có một trận đấu rất đáng khen ngợi khi các em đã thi đấu với tinh thần tốt và tuân thủ đấu pháp mà BHL đã đề ra. Tôi thực sự rất hài lòng về màn trình diễn của U21 Việt Nam”.

HLV Anh Tuấn cho rằng, ông không ngạc nhiên với màn trình diễn có phần đơn điệu của ĐTQG bởi thầy trò HLV Hữu Thắng mới chỉ có 2 ngày tập trung:

“Phải thẳng thắn rằng, chúng ta nên có cái nhìn thông cảm cho cả 2 đội vì quỹ thời gian tập luyện của chúng tôi cho trận đấu này là không nhiều. Trước trận đấu, U21 mới tập 3 ngày tập trung còn ĐT Việt Nam chỉ có một ngày tập luyện, vì thế không thể đòi hỏi chất lượng chuyên môn cao ngay được.

Cá nhân tôi và các học trò cũng đã có thái độ và sự chuẩn bị nhất định cho cuộc chạm trán với ĐTQG nên  không dễ để các cầu thủ mới tập hợp của Hữu Thắng có thể dễ dàng chọc thủng lưới”.

Bên cạnh đó, HLV Anh Tuấn thừa nhận, ĐT Việt Nam chỉ nhỉnh hơn về số cơ hội ăn bàn còn về mặt thế trận, cả 2 đội chơi khá cân bằng.

“Chúng tôi cũng đã có sự chuẩn bị tương đối tốt cho trận đấu này về cả đấu pháp và yếu tố tinh thần. Tôi đã chủ động cho các em chơi bóng với sơ đồ bố trí thấp, chơi phòng ngự có số đông và chiều sâu. Hơn nữa, các cầu thủ của tôi liên tục đá áp sát nhanh nên đã hạn chế phần nào sức mạnh, sự kĩ thuật của các cầu thủ đàn anh.

HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Các cầu thủ cần nắm chắc luật và giữ hình ảnh'

HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Các cầu thủ cần nắm chắc luật và giữ hình ảnh'

Như thường lệ, HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn có cái nhìn khá khách quan những biến dộng của V-League sau mỗi vòng đấu.


Tôi bố trí hàng phòng ngự với sơ đồ 3 hậu vệ và tập trung nhiều cầu thủ ở khu vực giữa sân để tranh chấp và gây áp lực. Về mặt phong thủ, các học trò của tôi đã thể hiện tốt, còn về mặt tấn công thì vẫn chưa thể hiện được nhiều điều. Và với tính chất của một trận đấu tập, mang tính thử nghiệm là chính khi mỗi đội chỉ gần như thay cả đội hình sau hiệp 1 thì rất khó để có thể đòi hỏi những điều cao hơn”.

HLV Hoàng Anh Tuấn nói thêm: “Về chuyện lối đá của ĐT Việt Nam chưa có nhiều mảng miếng tấn công đa dạng hay sắc nét cũng là điều hết sức bình thường. Họ mới chỉ có 1 ngày tập trung và ngày thứ 2 đã phải thi đấu nên tất nhiên lối chơi của họ chưa thể có được nhịp nhàng ăn ý cũng như không có nhiều mảng miếng, bài vở tấn công hiệu quả.

Thêm vào đó, theo tôi nghĩ đợt tập trung lần này của ĐT Việt Nam cũng chỉ là chuẩn bị cho trận giao hữu với ĐT Syria và giải đấu quốc tế ở Myanmar nên lực lượng cũng chưa dày dặn cho lắm.

Tóm lại, ở một trận đấu theo kiểu như thế này thì cũng không thể đánh giá được nhiều điều. Bởi đơn giản, cả 2 đội mới chỉ có quãng thời gian tập trung và tập luyện quá ngắn. Có lẽ, phải sau một khoảng thời gian tập luyện nữa, cả ĐTQG lẫn U21 Việt Nam mới có được lối chơi ổn định và rõ ràng”.

Việt Anh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm