Góc Nguyễn Tuấn Phong: Phản công là con số 0

31/03/2015 13:21 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Tôi thấy sự lựa chọn cho đội U23 Việt Nam đá với 5 hậu vệ là hợp lý trước một đội bóng mạnh và giàu kỹ thuật như U23 Nhật Bản.

Có thể ý đồ của HLV Miura trong trận đấu với U23 Nhật là hạn chế bàn thua hoặc nếu may mắn thì chúng ta sẽ làm được nhiều hơn, có thể là một trận hoà, có được một điểm quý giá trước Nhật Bản.

Vì nếu có 1 điểm trong trận đấu ấy thì cơ hội vào vòng chung kết của U23 Việt Nam là rất cao. Có thể nói tới 99%.

Điều đáng khen của các cầu thủ Việt Nam là tinh thần thi đấu rất tốt, phòng ngự kiên cường với hơn 100% sức lực. Nhưng về lối chơi phản công của U23 Việt Nam thì các cầu thủ vẫn chưa làm được. Đặc biệt là trước khi U23 Nhật Bản có bàn thắng mở tỉ số thì lối chơi đó hoàn toàn là con số 0.

Khi lấy được bóng từ các cầu thủ Nhật Bản, các cầu thủ của chúng ta chưa tự tin cầm bóng, chưa tổ chức phản công bằng những đường chuyền ngắn thông qua hàng tiền vệ.

Các tiền vệ và hậu vệ cánh cũng không dâng cao hỗ trợ mà thay vào đó là những đường chuyền dài lên phía trên cho Công Phượng hoặc những pha phá bóng càng xa cầu môn càng tốt.

Với lối chơi như vậy thì cả hiệp 1 Công Phượng gần như chỉ "chạy xe không" là điều dễ hiểu. Hoặc khi bóng tìm tới Công Phượng thì cũng có 2 hoặc 3 hậu vệ áp sát từ phía sau, và thậm chí họ phạm lỗi với Công Phượng ngay từ khu vực khá xa cầu môn

Có thể HLV Nhật Bản đã chỉ đạo các cầu thủ của ông phải chăm sóc thật kỹ cầu thủ hay nhất của U23 Việt Nam ở trận thắng U23 Malaysia (2-1), và ông cũng biết nếu phạm lỗi gần thì nguy hiểm sẽ đến từ các quả phạt của Mạnh Hùng.

Gần 45 phút của hiệp 1 chúng ta không tạo ra cơ hội nào cũng là điều dễ hiểu. Sau khi U23 Nhật Bản có bàn thắng mở tỉ số thì lối chơi của chúng ta có nét hơn. Đặc biệt là chúng ta biết tạo ra các pha nguy hiểm từ các cú đá phạt.

Vì thế có thể thấy mặc dù U23 Nhật Bản là đội bóng mạnh hơn nhưng không phải chúng ta không thể chơi sòng phẳng với họ bằng lối đá phòng ngự phản công chứ không phải là chiến thuật xe buýt 2 tầng.

Nhưng cũng có thể thông cảm cho ông Miura. Vì nếu chọn lối chơi như vậy thì cơ hội cũng có nhưng rủi ro rất nhiều. Chúng ta có thể có 1 điểm nhưng cũng có nguy cơ thủng lưới nhiều. Mục tiêu giành vé đi VCK U23 châu Á khi đó sẽ rất khó để hoàn thành.

Nguyễn Tuấn Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm