GÓC LÊ THỤY HẢI: 'Đức là ứng viên, sẽ không có Hy Lạp nào nữa'

10/06/2016 08:30 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - EURO 2016 chính thức khởi tranh vào đêm nay với trận khai mạc giữa Pháp và Romania. Nhân dịp này, chuyên gia lão làng Lê Thụy Hải đưa ra đánh giá tổng quan về giải đấu được nhiều người chờ đợi này:

Xét một cách tổng thể, EURO năm nay tôi thấy đội tuyển Đức sẽ là ứng cử viên số 1 cho danh hiệu vô địch, họ có sự kết hợp giữa những “lực sỹ bóng đá” và những con người có chiến thuật, kỹ thuật tốt. “Cỗ xe tăng Đức” bao giờ cũng chậm chậm nhưng ở đội bóng này kết hợp được lối đá nhuần nhuyền kỹ thuật tiki-taka khi Pep Guardiola làm HLV trưởng của Bayern Munich nhiều năm với tính lực sỹ, sức mạnh.

Đội Đức giải này không còn Philipp Lahm và dù có bị tổn thất lực lượng thật nhưng họ có rất nhiều cầu thủ tốt đang vào độ chín lại sở hữu một thủ môn là tôi nghĩ rất tuyệt vời (Manuel Neuer–PV). Ở châu Âu thời điểm này tôi đánh giá đội tuyển Đức cao nhất.

Tây Ban Nha, Pháp không mạnh bằng Đức

Còn về Tây Ban Nha, sự kết hợp giữa những cầu thủ của hai CLB hàng đầu Barcelona và Real Maldrid theo tôi không phải đã là một sự thống nhất. Đội tuyển Tây Ban Nha tại giải này cũng chỉ trông vào một số cầu thủ như David Silva, Andres Iniesta, Alvaro Morata…

Những người khác không được biết đến nhiều. Đội Tây Ban Nha đỉnh cao khi vô địch World Cup 2010 hay EURO 2012 nhờ có một dàn cầu thủ đồng đều, chất lượng, cộng với một HLV lọc lõi, đầy kinh nghiệm Del Bosque, ông ấy xây dựng được một cách chơi hài hòa. Tuy nhiên tại EURO 2016, Tây Ban Nha không còn mạnh như vậy.

Pháp từng vô địch EURO với Platini hay vô địch thế giới với Zidane nhưng bây giờ chúng ta phải thừa nhận ở đội tuyển Pháp không còn bóng dáng của những cầu thủ có thể tạo nên sự khác biệt như vậy nữa, những người thật sự tên tuổi và nổi trội.

Benzema thì không được tập trung đội tuyển, những cầu thủ khác không nhiều người có tên tuổi và cách chơi của đội tuyển Pháp tôi nghĩ chỉ ở tầm trung bình ở châu Âu lúc này chứ không phải nổi trội. Mặc dù đá sân nhà nhưng tôi không cho rằng đó là lợi thế của đội tuyển Pháp. Vì thế Pháp và Tây Ban Nha thực ra tôi không đánh giá cao bằng đội tuyển Đức. Đức sở hữu nhiều cầu thủ đang vào độ chín như Thomas Mueller hay Toni Kroos tôi thấy rất tốt. Đức chơi chắc chắn và có thể thiên về chiến thuật, đó sẽ là lợi thế.

Như mọi năm, chẳng kỳ vọng nhiều ở tuyển Anh


Đội tuyển Anh được biết đến nhiều nhưng tôi không đánh giá cao đội bóng này. Năm nay vòng đấu bảng tuyển Anh khác mọi năm, cầu thủ trẻ đang tốt lên nhưng cái tốt mới chỉ dừng ở mức CLB, đội tuyển quốc gia ở tầm châu Âu và thế giới vẫn chưa tới, vì thế họ vẫn phải dựa vào một số tên tuổi cũ như Rooney.

Đội tuyển Anh không có gì đặc biệt, khả năng tiến sâu vào giải tôi cho là thấp và cơ hội của Anh không thể bằng những ứng cử viên vô địch có đội hình và chiều sâu như Đức hay Tây Ban Nha. Với EURO 2016, sự chuẩn bị của tất cả các đội bóng đều rất kỹ càng nên tôi không tin sẽ có những bất ngờ được coi là hiện tượng hay câu chuyện cổ tích như Đan Mạch năm 1992, Hy Lạp năm 2004. Đó chỉ là cá biệt.

HLV Lê Thụy Hải: ‘Hữu Thắng làm tốt hơn thời ông Miura’

HLV Lê Thụy Hải: ‘Hữu Thắng làm tốt hơn thời ông Miura’

Mới trải qua 3 trận đấu nhưng ông Lê Thụy Hải cho rằng HLV Nguyễn Hữu Thắng đang làm tốt công việc của mình ở đội tuyển Việt Nam, khác thời người tiền nhiệm Toshiya Miura.


Hiện nay xu thế của mỗi mùa World Cup hay EURO là những đội sau này giành chức vô địch thường được ca ngợi về chiến thuật. Như Brazil ngày trước vô địch thế giới với chiến thuật WM qua 4-2-4, vô địch rồi thì chuyển sang 4-4-2. Bây giờ xu thế tiên tiến của các nước thường chơi 4-2-3-1 nhưng với tôi, như một số đội bóng Nam Mỹ đang sử dụng ở Copa America thì sơ đồ 4-3-3 vẫn là hợp lý nhất.

Tấn công và phản công đều có số đông, đây là cách chơi hiện đại, hiện đại không chỉ là tốc độ cao, đá bóng dài chỉ 2, 3 chạm là tiếp cận cầu môn đối phương mà trước tiên phải giành quyền kiểm soát khu trung tuyến với cách chơi tiki-taka sau đó mới kết hợp những miếng đánh khác mà từ trước đến nay vẫn thực thi. Chiến thuật 4-3-3 tôi nghĩ sẽ nhiều đội sử dụng tại EURO 2016 và đội nào vận dụng nhuần nhuyễn thì sẽ thành công.

EURO đến mà bóng đá nội không nghỉ, Cúp quốc gia và V-League vẫn thi đấu là một khó khăn cho những người làm nghề như chúng tôi. Là HLV như tôi hay các cầu thủ, với những giải đấu đỉnh cao như EURO nếu được xem và học hỏi thì rất là tốt nhưng khi V-League đang diễn ra thì không thể đảm bảo được vì xem bóng đá đêm rất mất sức.

Bóng đá là phải trực quan, không chỉ học lý thuyết suông, cầu thủ, HLV xem là để học hỏi chứ không chỉ như khán giả đơn thuần, vì thế sẽ căng thẳng, ảnh hưởng nhiều đến thần kinh. Việc quản lý cầu thủ ở CLB khi giải đấu diễn ra trùng thời điểm EURO cũng là một khó khăn và chính người hâm mộ cũng giảm sự quan tâm với bóng đá nội trong thời gian này.

Lâm Chi (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm