Giải Toyota các CLB vùng sông Mekong 2014: Cuộc đấu của 4 nhà vô địch

30/10/2014 05:39 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Cho đến chiều qua, 4 nhà vô địch của 4 quốc gia đã có mặt tại khách sạn Becamex (TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) và sẵn sàng bước vào những trận đấu hứa hẹn khốc liệt ở giải.

Đội chủ nhà B.Bình Dương cũng nhận được chế độ tương tự 3 CLB ngoại quốc là Ayeyawady United (Myanmar), Hoàng Anh Attapeu (Lào), Phnom Penh Crown (Campuchia). BTC muốn tập trung các cầu thủ ở chung khách sạn vừa để tiện liên lạc, đi lại vừa để họ giao lưu, tìm hiểu văn hóa đặc trưng của các quốc gia khu vực sông Mekong như tên gọi của giải. Do không phải trải qua chuyến bay dài nên các cầu thủ vẫn có sức khỏe rất tốt. Họ tỏ ra rất thân thiện với giới truyền thông.

Nhìn chung, các CLB sang Việt Nam dự giải này đều thể hiện quyết tâm rất cao. Với đại diện Campuchia là Phnom Penh Crown, dù phải đối đầu ngay chủ nhà và là ứng viên hàng đầu của giải nhưng HLV Samuel Schweingruber tỏ ra khá tự tin. 

Ông Samuel cho biết: “Chúng tôi đến đây bằng đội hình mạnh nhất với mục đích không gì khác hơn là chiếc Cúp vô địch. Hiện tại tinh thần và thể lực của các cầu thủ đang rất hưng phấn. Chúng tôi chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho giải đấu này. Trận đấu với đội chủ nhà B.Bình Dương sẽ là khó khăn nhưng chúng tôi quyết tâm thi đấu hết khả năng”.

Còn thủ môn Sibouhuang Thotnilath, đội trưởng Hoàng Anh Attapeu (Lào), cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam thi đấu. Tâm trạng cũng khá hồi hộp nhưng tôi và các đồng đội đều nêu cao quyết tâm thi đấu thật tốt tại giải”.

Với nhà vô địch Myanmar, Ayeyawady United, họ thể hiện bằng hành động. Vừa nhận khách sạn vào buổi chiều, chỉ sau 1 tiếng đồng hồ nghỉ ngơi, thầy trò HLV Min Hlaing đã có mặt trên SVĐ Gò Đậu để làm quen với điều kiện thi đấu.

Ông Min Hlaing cho biết: “Chúng tôi vừa chơi xong trận chung kết Cúp QG và ngay lập tức sang Việt Nam dự giải này. Chúng tôi mang sang hơn 20 cầu thủ. Rất tiếc 4 cầu thủ tốt nhất gồm 2 tuyển thủ QG và 2 cầu thủ U19 QG không thể góp mặt trong chuyến đi này. Nhưng dù gì đi nữa, mục tiêu của chúng tôi là chơi hết sức mình để bảo vệ màu cờ sắc áo và không mất công cho chuyến đi này”. 

Ông Min Hlaing cũng tự hào cho biết thêm: “Giải VĐQG Myanmar đi vào chuyên nghiệp từ năm 2009. Ayeyawady United là một trong 3 CLB mạnh nhất bóng đá Myanmar hiện tại, cùng với những Yangoon United và Yadanarbon. Chúng tôi đã vô địch Cúp QG Myanmar trong 2 năm 2012 và 2014”.

 “Sau thành tích lọt vào VCK U20 thế giới vừa qua, người dân Myanmar đã sống trong không khí ngây ngất. Thế hệ U19 đã truyền cảm hứng cho người Myanmar tin vào một tương lai tươi sáng hơn với nền bóng đá đất nước chúng tôi”- Aung Kyaw (phát ngôn viên của Ayeyawady United) cho biết.

Chiều nay (30/10), 2 đội Hoàng Anh Attapeu của Lào và Phnom Penh Crown của Campuchia mới bước vào tập luyện vào lúc 16h30 và 18h30.

Để chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu, chủ nhà B.Bình Dương đã có trận đấu giao hữu với đội hạng Nhất Bình Phước trên sân nhà vào chiều qua (29/10). Kết quả, thầy trò GĐKT Lê Thụy Hải đã hạ đo ván đội khách 3 bàn không gỡ.

Sau nhiều ngày tập luyện chỉ với chục cầu thủ, ông Hải đã có thêm vài sự bổ sung để có nhiều lựa chọn hơn. Ở giải Toyota các CLB vùng sông Mekong sắp tới, B.Bình Dương sẽ chào đón sự trở lại của 8 tuyển thủ quốc gia, trong đó có tân binh Công Vinh. 

Ông Phan Hoàng Thiện (BTC sân Bình Dương) cho biết: “Hiện tại chúng tôi đã hoàn thành đến 98% tiến độ các công trình sửa chữa. Giải Toyota các CLB vùng sông Mekong là giải đấu quốc tế lớn, có ý nghĩa quảng bá hình ảnh Việt Nam nên chúng tôi ý thức được mình phải có ý thức trách nhiệm. 

Những ngày qua chúng tôi chạy đua với thời gian để sơn sửa khán đài trong và ngoài sân, ghế ngồi cũng được lắp đặt khang trang để CĐV đến sân xem thoải mái nhất. Nhà tài trợ Toyota rất chú trọng hình ảnh và họ chuẩn bị rất chu đáo. Chính vì thế nên số lượng CĐV đến sân sẽ rất đông đảo”.


Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm