Giải futsal VĐQG 2015: Hải Phương Nam có nguy cơ bị loại

01/04/2015 07:47 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - ĐKVĐ giải futsal TP.HCM mở rộng 2014 Hải Phương Nam đang đứng trước nguy cơ bị loại sau 2 trận thua liên tiếp.

Dù được đánh giá là ứng viên lớn cho danh hiệu vô địch nhờ phong độ đang lên thời gian gần đây, nhưng các cầu thủ Hải Phương Nam Phú Nhuận (HPN PN) lại chơi rất bế tắc ở giải đấu này.

Gặp Sanna Khánh Hòa, đội cùng thua ở lượt trận trước, các cầu thủ chủ nhà là đội nhập cuộc tốt hơn. Nhưng dù tạo ra thế trận lấn lướt về phía cầu môn đối thủ, HPN PN vẫn không thể cụ thể hóa ưu thế của mình.

Cuối hiệp 1, Danh Toại có cơ hội trên chấm 10m sau khi đội khách phạm 6 lỗi tổng hợp, nhưng cú dứt điểm của hậu vệ này lại đi chệch khung thành.

Đầu hiệp 2, đội khách bất ngờ có bàn thắng vươn lên dẫn trước sau nỗ lực đột phá của Phước Thạnh. Cú xỉa mũi giày rất nhanh của Phước Thạnh đưa bóng đi chìm khiến thủ môn Văn Khá bất lực.

Khó khăn càng lớn cho đội chủ nhà. 6 phút cuối, HPN PN phải đá “power-play” (5 cầu thủ tấn công) để tìm bàn gỡ. Nỗ lực của họ đã được đền đáp sau đó không lâu khi đội trưởng Thành Đạt của Sanna Khánh Hòa lúng túng đốt đền, đem về bàn gỡ cho chủ nhà. Nhưng khi trận đấu còn chưa đầy 1 phút, Khắc Chí đã có khoảnh khắc lóe sáng sau 2 cú dứt điểm liên tiếp làm bó tay thủ môn Văn Khá.

Thắng trận này, Sanna Khánh Hòa tiếp tục cuộc đua tranh vé vào bán kết bảng A. Còn HPN PN đứng trước nguy cơ bị loại sau 2 thất bại liên tiếp.

Ở trận đấu trước đó, ĐKVĐ Thái Sơn Nam đã khẳng định sức mạnh vượt trội trước Hoàng Thư Đà Nẵng. Các học trò của HLV Trương Quốc Tuấn đã nã vào lưới thủ môn Trung Tín 6 bàn thắng. Thành Đạt và Quốc Nam có cú đúp, 2 bàn còn lại do công của Xuân Du và Văn Vũ. 2 bàn gỡ của đội khách được thực hiện bởi Nhật Quang và Tấn Phát.

B.M
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm