GĐKT Jurgen Gede và U22 Việt Nam: Phía sau một lời từ chối ngầm (kỳ 2)

26/07/2017 06:03 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - GĐKT Jurgen Gede sẽ không đồng hành cùng U22 Việt Nam trong chiến dịch chinh phục HCV SEA Games 2017, và phải chăng đằng sau quyết định này chính là một lời từ chối ngầm, khiến cho chiến lược gia người Đức sẽ không thể hiện diện trên băng ghế huấn luyện U22 Việt Nam tại Malaysia?

Chiều qua (25/7), trao đổi với Thethaovanhoa.vn, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh xác nhận rằng trong chiến dịch SEA Games 2017 sắp tới, ông Gede sẽ không tham dự thành phần BHL mà thay vào đó ông thầy người Đức đảm nhận vai trò “thám tử”. Ông Gede sẽ trực tiếp theo dõi các trận đấu tại bảng A, có các đánh giá, phân tích và gửi về cho U22 Việt Nam sau vòng bảng.

Trước đó, ông Gede từng hỗ trợ rất nhiều cho HLV Hoàng Anh Tuấn và HLV Vũ Hồng Việt. Ông Gede có công lớn trong việc giúp U19 Việt Nam đoạt vé tham dự U20 World Cup 2017, và tiếp đó cùng U20 Việt Nam  gây ấn tượng tại U20 World Cup 2017 rồi lại giúp U15 Việt Nam vô địch Đông Nam Á.

U22 Việt Nam đến SEA Games 29: Tại sao không có Jurgen Gede?

U22 Việt Nam đến SEA Games 29: Tại sao không có Jurgen Gede?

1 năm âm thầm trên cương vị Giám đốc kỹ thuật VFF, Juergen Gede cũng âm thầm đóng công lớn vào 2 kỳ tích của bóng đá Việt Nam: Suất tham dự VCK FIFA U20 World Cup cùng mới đây là chức vô địch Đông Nam Á của U15. Vậy tại sao và như thế nào, Jurgen Gede không có mặt trong chiến dịch quan trọng nhất năm 2017 - SEA Games 29?

Đội trưởng U15 Việt Nam Vũ Tiến Long kể lại: “Ông Jurgen đã trực tiếp chỉ đạo các buổi tập của bọn em. Ông ấy dạy bọn em cách xếp đội hình và cách di chuyển từng vị trí”.

Không hề tình cờ khi cả 2 đội tuyển trẻ QG có sự hiện diện của GĐKT Gede đều đã đạt những thành tích vượt bậc ở thời điểm này. Câu hỏi đặt ra là tại sao một nhân vật xuất sắc và “mát tay” như thế lại không có mặt trong thành phần U22 Việt Nam tham dự SEA Games 29?

Có lẽ HLV Hữu Thắng hẳn phải có lý do riêng của mình, tương tự như việc HLV Hoàng Anh Tuấn nhận lời làm cố vấn cho U15 Việt Nam tham dự giải U15 Đông Nam Á chứ không góp mặt cùng U22 Việt Nam thi đấu ở vòng loại giải U23 châu Á năm 2018. Chắc chắn rằng sức mạnh của U22 Việt Nam sẽ được nhân lên một cách đáng kể nếu như trên băng ghế huấn luyện có sự hiện diện của bộ đôi Gede-Hoàng Anh Tuấn.

Chẳng hạn sai lầm ngớ ngẩn kiểu U22 Việt Nam bất đắc dĩ phải thi đấu thiếu 1 trung vệ khi Tiến Dũng ra ngoài điều trị chấn thương ở trận thua U22 Hàn Quốc sẽ khó có cơ hội xuất hiện, nếu như HLV Hữu Thắng nhận được sự hỗ trợ của những chiến lược gia thực thụ như ông Gede hay ông Tuấn.

Kể từ ngày tiếp nhận chiếc ghế HLV trưởng các ĐTQG Việt Nam cho tới nay, HLV Hữu Thắng chưa khi nào tạo được ấn tượng mạnh mẽ bởi những lựa chọn độc đáo và bất ngờ về mặt chiến thuật.

Jurgen Gede làm GĐKT:  Cảm hứng Nhật Bản, ý chí và khoa học Đức

Jurgen Gede làm GĐKT: Cảm hứng Nhật Bản, ý chí và khoa học Đức

Bất kỳ cuộc cách mạng nào cũng luôn cần sự khởi đầu. Với Jurgen Gede, lần đầu tiên người ta thấy VFF thực sự nghiêm túc khi “đụng tay” vào khâu căn cơ của cả nền bóng đá, là đào tạo trẻ, thay vì chỉ dừng lại ở kế hoạch.

Ông Thắng cũng tỏ ra khá thụ động và không được nhanh nhẹn lắm khi phải xử lý tình huống phát sinh trên sân, mà bằng chứng là việc đội tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam đều từng phải nhận bàn thua ngớ ngẩn theo cùng một kiểu là thi đấu thiếu người do một cầu thủ phải điều trị chấn thương ngoài sân.

Ngay ở trận quyết định gặp U22 Hàn Quốc ở vòng loại U23 châu Á 2018 vừa qua, HLV Hữu Thắng cũng bị chỉ trích vì cách sắp xếp và bố trí nhân sự không phù hợp, khiến U22 Việt Nam thua trận và suýt nữa lỡ mất cơ hội tham dự VCK U23 châu Á năm 2018.

Vì thế, sẽ là rất đáng tiếc nếu như ở SEA Games 29 sắp tới một chiến lược gia cỡ như ông Gede lại chỉ nhận nhiệm vụ làm "thám tử", bởi ai cũng biết dù ông Gede thực hiện báo cáo chi tiết và tỉ mỉ tới cỡ nào thì cũng sẽ là vô nghĩa trong trường hợp HLV Hữu Thắng không làm theo chỉ dẫn của ông Gede, mà điều này thì chẳng có gì bảo đảm là sẽ không xảy ra.

Chính ông Thắng đã thống nhất với quan điểm để ông Gede giám sát các trận đấu tại bảng A. Mọi thứ đã được sắp xếp từ sớm khi U22 Việt Nam còn chưa hội quân cho vòng loại U23 châu Á năm 2018, và bây giờ chỉ có một “phép màu” mới giúp ông Gede có mặt trên băng ghế huấn luyện U22 Việt Nam để tiếp tục cái duyên của mình với các đội tuyển trẻ QG.

Kỳ 3: Giấc mơ vàng SEA Games không thể thiếu ông Gede?

Bạch Dương – Huy Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm