Đội tuyển Việt Nam tập ngay khi về khách sạn

30/11/2016 19:14 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Sau một hành trình di chuyển không quá dài nhưng mất thời gian chờ đợi, đội tuyển Việt Nam cuối cùng đã về đến khách sạn Aston Sentul Lake. Ngay lập tức, HLV Nguyễn Hữu Thắng và các học trò tranh thủ chạy thả lỏng quanh khuôn viên khách sạn để giải phóng sức ì.

Khách sạn Aston Sentul Lake là một khu resort khuôn viên khá rộng và năm trên một vùng đồi, có không khí rất trong lành, rất thích hợp cho việc chạy bộ rèn thể lực. Không tập hợp đủ cả đội hình, từng nhóm cầu thủ sau khi nhận phòng, thay đồ là xuống chạy ngay. Đội trưởng Công Vinh là người ra sớm và chạy bền bỉ nhất trong khi những người còn lại như Đình Đồng, Văn Thắng, Công Phượng, Văn Toàn, Nguyên Mạnh, Tiến Thành, Văn Quyết… mỗi người cũng làm vài vòng chạy để lấy khí thế. Ngay cả HLV Nguyễn Hữu Thắng và các trợ lý cũng tham gia chạy cùng các cầu thủ nhưng là trên những cung đường khác nhau.


Đội tuyển Việt Nam tại sân bay Jakarta (Indonesia).Ảnh: Hà Lê

Trong ngày đầu tiên đến Bogor (Indonesia), Hoàng Thịnh cũng tham gia chạy thả lỏng nhưng theo sự giám sát trực tiếp của bác sỹ Đồng Xuân Lâm. Hoàng Thịnh bị tái phát chấn thương háng khi tập luyện tại TP.HCM trước ngày lên đường sang Indonesia. Tuy nhiên, đây chỉ là chấn thương nhẹ và Hoàng Thịnh khẳng định với Thể thao & Văn hóa/TTXVN là hai chân vẫn đang như một. Trong khi đó, bác sỹ Đồng Xuân Lâm cho biết, không riêng gì Hoàng Thịnh mà với tất cả các cầu thủ khác, đây chỉ là chạy nhẹ để thả lỏng, gần như một buổi tập thể dục. Sau khi chia thành từng nhóm chạy thả lỏng, toàn đội về khách sạn tắm và ăn tối rồi nghỉ ngơi.

Có thể nói, tinh thần của các cầu thủ đội tuyển Việt Nam đang hết sức thoải mái và tự tin trước chuyến làm khách gặp chủ nhà Indonesia. Buổi tập chính thức đầu tiên của đội tuyển Việt Nam tại Bogor chỉ diễn ra trong ngày1/12

CẬP NHẬT tin tối 30/11: Đội tuyển Việt Nam 'đứng tim' vì máy bay rung lắc. Xabi Alonso mời Ronaldo sang Bayern

CẬP NHẬT tin tối 30/11: Đội tuyển Việt Nam 'đứng tim' vì máy bay rung lắc. Xabi Alonso mời Ronaldo sang Bayern

Đội tuyển Việt Nam 'đứng tim' vì máy bay rung lắc, Xabi Alonso mời Cristiano Ronaldo sang Bayern Munich, Mesut Oezil muốn trở lại Real Madrid là những tin tức đáng chú ý trong bản tin tối ngày 30/11.

Trong khi đội tuyển Việt Nam chỉ vừa đến Bogor chiều 30/11 thì chủ nhà Indonesia đã hội quân trở lại từ ngày 29/11 và đã có những buổi tập đầu tiên trên sân thi đấu Pakansari. Nhưng thật bất ngờ, chính HLV Alfred Riedl lại lên tiếng phàn nàn chê chất lượng mặt sân. Trả lời phỏng vấn báo chí Indonesia, ông Alfred Riedl cho biết: “Mặt cỏ của sân Pakansari không được tốt, nếu không muốn nói là tệ. Chúng tôi hy vọng rằng, mọi thứ sẽ được cải thiện vào ngày 3/12, thời điểm trận đấu giữa Indonesia và Việt Nam diễn ra. Nói thật là sân ở Philippines còn tốt hơn sân Pakansari”.

SVĐ Pakansari có sức chứa 30000 chỗ ngồi ngụ tại thành phố Cibinong, tỉnh Bongor, miền Tây Java. Khánh thành vào năm 2014 với tiêu chuẩn quốc tế nhằm thay thế cho sân Pajajaran đã xuống cấp, sân Pakansari chính là sân nhà của CLB Persikabo Kabupaten Bogor.

Nếu như Indonesia được tập làm quen sân thi đấu từ ngày 29/11 thì đội tuyển Việt Nam theo kế hoạch sẽ chỉ được tập một buổi ở sân đấu này. Tuy nhiên, đây không phải là trở ngại lớn ngăn cản tinh thần thi đấu quyết tâm của các cầu thủ đội tuyển Việt Nam, toàn đội đang rất sung sức hướng đến một kết quả có lợi trước Indonesia trong trận bán kết lượt đi vào ngày 3/12 tới.

Lâm Chi (từ Bogor, Indonesia)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm