Đội hình triệu euro khiến TPHCM quyết soán ngôi Hà Nội

27/04/2020 06:31 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Trang chuyển nhượng uy tín transfermarkt đã có đánh giá TP.HCM là CLB đắt giá nhất ở LS V-League 2020 hiện tại với trị giá 1,43 triệu euro, đắt gấp rưỡi so với Hà Nội và Viettel (cùng có giá 975 nghìn euro). Sự đầu tư lớn đó giúp HLV Chung Hae Seong quyết tâm đưa TP.HCM “vượt vũ môn” mùa giải 2020 này.

Ngôi sao châu Á vẫn đau đớn khi thất bại trước tuyển Việt Nam

Ngôi sao châu Á vẫn đau đớn khi thất bại trước tuyển Việt Nam

Tiền đạo ngôi sao người Jordan Musa Al Taamari mới đây vừa thừa nhận vẫn chưa quên thất bại trước Việt Nam ở vòng loại trực tiếp Asian Cup 2019.

Ngay sau khi bắt tay vào mùa giải mới, TP.HCM đã cho thấy sự đầu tư lớn của họ không kém gì nhiều năm trước. Ông Chung được bật đèn xanh mua về hàng loạt hảo thủ và đây là CLB luôn sốt sắng trên thị trường chuyển nhượng V-League từ năm này qua năm khác.

Với những chữ ký của Công Phượng, Tiến Dũng, Văn Sơn, Đức Lương, Diakate, Amido Balde…, TP.HCM làm mới hơn nửa đội hình và cũng vì thế, CLB này trở thành đội bóng chi tiêu tốn kém nhất mùa này. Họ cũng là CLB duy nhất của Việt Nam có được chữ ký của 1 trong 10 cầu thủ đắt giá nhất Đông Nam Á. Đó là Alex Lima (khoảng 14 tỷ đồng), gần gấp 3 so với Công Phượng.

HLV Chung Hae Seong vì thế luôn tự hào cho biết ông có điều kiện làm việc ở đội bóng có khát khao thành tích. Và điều đó giúp thầy trò ông Chung luôn kỳ vọng có thể soán ngôi Hà Nội ở các giải đấu quốc nội trong năm nay.

So với TP.HCM có giá trị các cầu thủ lên tới 1,43 triệu euro, Hà Nội xếp thứ 2 (bằng với Viettel) với trị giá đội hình 975.000 euro. Cầu thủ đắt giá nhất của nhà ĐKVĐ V-League là Pape Omar trị giá 300.000 euro, Moses Oloya xếp thứ 2 với giá trị 200.000 euro. Quang Hải và Papa Kebe có trị giá bằng nhau, tức 150.000 euro. Ở các vị trí tiếp theo, HAGL là CLB trong Top 4 với trị giá đội hình 675.000 euro. Dưới cuối bảng, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Sài Gòn FC là 2 CLB có giá trị thấp nhất với lần lượt 175 và 200.000 euro.

Con số đó có vẻ nói lên phần nào tham vọng của các CLB nhưng đó chỉ là con số để tham khảo, bởi thực tế lúc này Hà Nội được đánh giá cao hơn hẳn TP.HCM. Nhà ĐKVĐ V-League và Cúp quốc gia được HLV Chung Hae Seong của TP.HCM đánh giá đây chính là đội bóng mạnh nhất Việt Nam hiện tại.

Chú thích ảnh
CLB TP.HCM hội quân từ ngày 26/4 để chuẩn bị ra sân trở lại. Ảnh: CLB TPHCM

Ông Chung phát biểu khiêm nhường nhưng trong suy nghĩ, TP.HCM sẵn sàng soán ngôi thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm khi cần. Với những khoản chi tiêu mạnh tay không ngớt từ năm 2017 tới nay, TP.HCM đang tái hiện hình ảnh của những “đại gia” làm bóng đá như HAGL, ĐTLA, B.Bình Dương những năm 2000.

Chiến lược gia người Hàn Quốc hồi đầu mùa cũng thẳng thừng tuyên bố CLB không cần giữ chân Công Phượng sau lượt đi, dù tiền đạo được mượn về TP.HCM đầu mùa chơi rất thăng hoa với 3 bàn thắng.

TP.HCM trong tính toán đã sẵn sàng mang về tiếp một ngôi sao tấn công tầm cỡ thời gian tới, phòng trường hợp Công Phượng bị bầu Đức gọi trở lại HAGL ở lượt về này.

Với việc chi ra hơn 200 tỷ đồng cho 3 mùa giải trước đó, TP.HCM không muốn phí hoài tiền của để HLV Chung Hae Seong mãi trắng tay. Và đó là lý do từ đầu mùa giải, họ căng sức để giành chiến thắng trong mọi mặt trận từ V-League đến AFC Cup. Với thứ hạng số 1 V-League hiện tại và vị trí dẫn đầu bảng F AFC Cup 2020, TP.HCM đang có cú chạy đà hoàn hảo.

Vận may có vẻ cũng đứng về phía đội bóng này khi dịch bệnh Covid-19 có thể khiến họ không thể tiếp tục thi đấu, nhưng đó được xem là quãng nghỉ để các cầu thủ phục hồi, bởi từ AFC Cup đến V-League, TP.HCM là CLB phải thi đấu liên tục với mật độ khoảng 3 ngày/trận. Sau khi trở lại, thầy trò HLV Chung Hae Seong hiện tại đã ở Bà Rịa – Vũng Tàu để tập luyện.

Và trong khi các đối thủ như Hải Phòng đang xin VPF thêm thời gian để chuẩn bị cho sự trở lại (thay vì phải thi đấu ngày 15/5 do cầu thủ không kịp chuẩn bị), TP.HCM không vướng bận gì ở Cúp QG vì được miễn vòng sơ loại.

So với Hà Nội và nhiều CLB ở các địa phương có nguy cơ cao đang vất vả toan tính ngày tập lại, TP.HCM ở địa phương có nguy cơ không cao bằng đối với dịch bệnh Covid-19, do đó, thầy trò HLV Chung Hae Seong có thể thoải mái thở phào để tập luyện và tính toán cho các cầu thủ lấy lại phong độ trong khoảng 1 tháng hội quân.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm