Công Phượng TOP 3 Vua phá lưới, VFF chưa gia hạn hợp đồng với HLV Miura

01/04/2015 09:30 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Công Phượng trong TOP 3  Vua phá lưới, VFF chưa tính gia hạn hợp đồng HLV Miura, đó là những thông tin đáng chú ý trong bản tin bóng đá Việt ngày 1/4.

VCK U23 châu Á 2016 tổ chức vào tháng 1 năm 2016

VCK U23 châu Á 2016 sẽ được tổ chức tại Qatar từ 12 đến 30/1/ 2016. Theo điều lệ 16 đội chia làm 4 bảng, các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, xác định hai đội đầu bảng lọt vào tứ kết thi đấu loại trực tiếp tiến đến bán kết rồi chung kết.

Các đội vô địch, á quân và hạng ba chung cuộc sẽ được quyền đại diện cho khu vực châu Á thi đấu tại Olympic Rio 2016.

Đây là lần đầu tiên U23 Việt Nam giành được quyền tham dự VCK U23 châu Á.



Công Phượng (10) đứng thứ 3 trong danh sách Vua phá lưới vòng loại U23 châu Á 2016. Ảnh: Tuân Phạm

Chiều nay, đội U23 Việt Nam về nước

Theo kế hoạch, lúc 14h55 phút chiều nay, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ về đến sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), kết thúc quá trình thi đấu thành công tại vòng loại U23 châu Á 2016.

Nhóm cầu thủ phía Nam sẽ về CLB để nghỉ ngơi sau đó tập trung thi đấu V.League. Nhóm cầu thủ phía Bắc cùng HLV Miura chờ để nối chuyến bay ra Hà Nội, dự kiến xuống sân bay Nội Bài vào lúc 19h50.

Công Phượng đứng thứ ba danh sách cầu thủ ghi bàn vòng loại

Sau khi lập hat –trick vào lưới Macau (Trung Quốc), tiền đạo Nguyễn Công Phượng của đội tuyển U23 Việt Nam đang tạm thời đứng thứ 3 trong danh sách cầu thủ ghi bàn vòng loại U23 châu Á 2016 với 4 bàn, cùng với Waleed (Iraq).

Người dẫn đầu danh sách cầu thủ ghi bàn là Omar Khribin (Syria), Sardar Azmou (6 bàn), tiếp đó là Jaime Mc Laren(5 bàn).

Ngoài ra, Công Phượng còn có hai đường kiến tạo cho đồng đội lập công.



HLV Toshiya Miura dẫn dắt đội U23 Việt Nam thi đấu thành công tại vòng loại U23 châu Á 2016

VFF chưa tính chuyện giữ chân HLV Miura

Trả lời phỏng vấn báo Thể thao & Văn hóa sau khi đội tuyển U23 Việt Nam giành quyền tham dự VCK U23 châu Á, Chủ tịch Lê Hùng Dũng cho biết VFF chưa cần tính đến chuyện giữ chân HLV Toshiya Miura.

Thời gian chuẩn bị cho VCK 23 châu Á còn dài nên VFF sẽ cùng HLV Miura thống nhất kế hoạch tập huấn để đội có sự chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu.

Tuyển nữ Việt Nam xếp hạng 34 thế giới

Trên bảng xếp hạng FIFA dành cho bóng đá nữ quý I năm 2015 vừa được công bố chiều qua, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam vẫn duy trì hạng 34 thế giới với 1630 điểm.

Tại khu vực châu Á, với thứ hạng 4 thế giới, đội tuyển nữ Nhật Bản tiếp tục dẫn đầu với 2066 điểm, bỏ xa đối thủ đứng dưới CHDCND Triều Tiên (hạng 8) với cách biệt 4 bậc.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam cũng giữ vững vị trí thứ 7 tại khu vực châu Á và thứ 2 Đông Nam Á khi đối thủ cạnh tranh Thái Lan đang đứng ở vị trí 29 thế giới.

Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm