Công Phượng không phải số 1, U23 Việt Nam quyết ‘đè’ Macau

31/03/2015 10:35 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bầu Đức đã có phát ngôn gây sốc khi đánh giá màn trình diễn của Công Phượng trong màu áo đội U23 Việt Nam không cao. Trong khi đó, U23 Việt Nam quyết tâm vượt qua Macau (Trung Quốc) với tỷ số đậm từ 6 đến 7 bàn.

Công Phượng không phải số 1

Chiều qua 30/3, khi trả lời phỏng vấn báo chí, Chủ tịch Tập đoàn HAGL, Phó Chủ tịch VFF Đoàn Nguyên Đức khẳng định ở HAGL, tiền vệ Tuấn Anh mới là cầu thủ số 1, người chơi nổi bật nhất chứ không phải Công Phượng.

Hiện tại, ngoài bảng B chưa thi đấu, so sánh thành tích các đội nhì bảng, đội tuyển U23 Việt Nam đang đứng thứ 9 nên HLV Miura và các cầu thủ đặt mục tiêu thắng đậm Macau (Trung Quốc).



Công Phượng (trái) cùng U23 Việt Nam nỗ lực ghi càng nhiều bàn thắng càng tốt vào lưới Macau (Trung Quốc). Ảnh: Tuân Phạm

Văn Toàn đá cặp cùng Công Phượng?

Mục tiêu của U23 Việt Nam là ghi được nhiều bàn thắng vào lưới Macau (Trung Quốc) nên HLV Toshiya Miura sẽ có nhiều thay đổi trong đội hình xuất phát.

Văn Toàn sẽ trở lại đá cặp với Công Phượng trên hàng tấn công và với sự trợ giúp của Tuấn Anh ở tuyến giữa, những cầu thủ đến từ CLB HAGL sẽ tạo nên sức sống mới cho hàng tấn công của U23 Việt Nam.

Công Vinh tập trở lại

Công Vinh đã trở lại tập luyện ở CLB Becamex Bình Dương sau khi điều trị chấn thương nhưng khả năng ra sân của tiền đạo này trong trận đấu bù vòng 8 V.League 2015 vào ngày ¾ tới vẫn còn bỏ ngỏ.

Trong trận đấu tới, Hà Nội T&T tổn thất lớn về lực lượng khi bộ đôi tiền đạo Hoàng Vũ Samson cùng Gonzalo nhận án treo giò không được ra sân.

Phía Becamex Bình Dương, GĐKT Lê Thụy Hải có thể sử dụng hàng tấn công mạnh và mục tiêu của đội chủ nhà là giành chiến thắng để lấy lại ngôi đầu bảng từ tay Than Quảng Ninh.

Tập huấn giám sát, trọng tài cho giải hạng nhất quốc gia 2015

Chiều qua, lớp tập huấn giám sát, trọng tài, điều phối viên cho giải hạng nhất quốc gia 2015 đã được khai mạc tại Đà Nẵng.

Theo chương trình, BTC sẽ tiến hành kiểm tra sức khỏe các trọng tài, trợ lý trọng tài. Các trọng tài và trợ lý trọng tài bắt buộc phải tham dự các bài kiểm tra thể lực.

43 trọng tài, trợ lý trọng tài và 16 điều phối viên tham dự lớp tập huấn này.

Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm