Công Phượng cùng CLB TPHCM bớt một mối lo

28/03/2020 08:32 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Công Phượng đang lấy lại phong độ cao trong màu áo TP.HCM sẽ không phải gồng mình thi đấu liên tục nếu mùa giải 2020 sớm trở lại tới đây vì Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã quyết định hoãn giải vô địch CLB khu vực (ACC Cup) đến tận năm tới.

 

Công Phượng, Văn Hậu và giấc mơ châu Âu

Công Phượng, Văn Hậu và giấc mơ châu Âu

Quyết định trở về Việt Nam chơi bóng của Công Phượng cho đến lúc này có thể nói là hoàn toàn chính xác, bởi chỉ trong vài tháng ngắn ngủi khoác áo CLB TP.HCM, Công Phượng hầu như đã lấy lại được tất cả những phẩm chất từng khiến anh được gọi là Messi Việt Nam.

Chủ tịch CLB TP.HCM Nguyễn Hữu Thắng cho biết: “Với mỗi CLB thì được tạo cơ hội cho cầu thủ cọ xát, thi đấu ở nước ngoài là điều rất tốt. ACC Cup hỗ trợ chi phí máy bay, ăn ở cho cầu thủ nên chúng tôi thấy rất tiếc khi không tham gia năm nay được do dịch bệnh”.

Công Phượng và TP.HCM sẽ bớt đi một gánh nặng khi không phải dự giải CLB vô địch Đông Nam Á trong năm nay. Ảnh: TPHCM
Công Phượng và TP.HCM sẽ bớt đi một gánh nặng khi không phải dự giải CLB vô địch Đông Nam Á trong năm nay. Ảnh: TPHCM

Với nhiều cầu thủ trẻ của TP.HCM, những người ít được tạo cơ hội ra sân thi đấu (chủ yếu là cầu thủ lứa tuổi U21) thì ACC Cup hoãn là thiệt thòi. Nhưng với những cái tên như Công Phượng, Phi Sơn, Văn Thuận, Hoàng Thịnh, hoãn giải đấu năm nay là điều thở phào cho họ.

Ngoài dịch bệnh đang khiến mọi thứ đình trệ, nhiều khả năng các CLB không chỉ duy nhất TP.HCM phải căng sức đá bù thời gian sau dịch để chạy đua với lịch hội quân của các ĐTQG.

Công Phượng từ đầu mùa đã có dấu hiệu mệt mỏi khi “cày ải” từ V-League tới AFC Cup cho TP.HCM. Đó là chưa kể đội bóng của HLV Chung Hae Seong còn dự thêm Cúp QG.

Rất nhiều giải đấu và TP.HCM đều đặt mục tiêu rất lớn. HLV Chung Hae Seong là người luôn hướng tới chiến thắng và điều đó cũng không hề dễ dàng cho các cầu thủ. Ngoài những đấu trường đó, việc phải dự thêm ACC Cup thực sự là gánh nặng cho nhiều trụ cột đội bóng này.

Chỉ tính riêng việc đặt chỉ tiêu soán ngôi Hà Nội trong cuộc đua đường trường ở giải VĐQG, thầy trò ông Chung đã rất lao lực. Nếu tình hình dịch bệnh kéo dài, khi giải trở lại và có thể thi đấu liên tục, TP.HCM có thể choáng ngợp do cầu thủ không đảm bảo thể lực.

Bớt đi một giải đấu lúc này thực sự là tin vui cho Công Phượng lẫn TP.HCM. Và biết đâu đó cũng là cơ hội để họ dốc sức thực hiện ước mơ lớn nhằm lật đổ ĐKVĐ Hà Nội.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm