Cơ hội để ĐTVN thắng hoặc hoà: Dễ mà khó

15/09/2012 12:09 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH)- Chiến thắng 2-0 của ĐTVN trước ĐT Malaysia trong trận giao hữu ngày 11/9/2012 vừa qua đã tạo được tiếng vang không nhỏ, và bởi thế ở cuộc đối đầu với ĐT Indonesia chiều nay, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đã được đối phương nhìn nhận bằng một con mắt khác, vì so với hình ảnh yếu ớt của ĐT U23 VN tại SEA Games 26 diễn ra ở Indonesia vào cuối năm ngoái, ĐTVN bây giờ khác hẳn một trời một vực.

Công tác chuẩn bị của ĐTVN cho trận đấu chiều nay không thực sự thuận lợi vì yếu tố khách quan, và kể cả thời tiết nắng nóng ở Surabaya hiện tại cũng được xem là một thử thách không nhỏ với đội khách, nhưng nếu nhìn nhận một cách kỹ lưỡng thì thấy có khi trận này ĐTVN còn dễ đá hơn nhiều so với trận gặp ĐT Malaysia.

Thứ nhất, ĐT Indonesia có lối chơi thiên về kỹ thuật rất giống ĐTVN chứ không trường phái đá bóng dài dựa vào ưu thế về thể lực luôn khiến ĐTVN vất vả chống đỡ như cái cách mà ĐT Malaysia và ĐT Singapore hay lựa chọn. Thứ hai, ĐT Indonesia không có được thành phần mạnh nhất trong lần tập trung này, và họ đang phải chịu áp lực tâm lý rất lớn khi đã không thắng trong 6 trận đấu liên tiếp.


Nếu được thi đấu, Công Vinh sẽ lại có cơ hội ghi bàn cho ĐT Việt Nam. Ảnh: Quang Nhựt

Thế nên, gần như chắc chắn ĐT Indonesia sẽ phải nhập cuộc với lối đá tấn công chủ động để tìm kiếm chiến thắng trước ĐTVN, và đây sẽ là cơ hội cực kỳ thuận lợi để HLV Phan Thanh Hùng áp dụng chiến thuật phòng thủ chặt phản công nhanh vốn đã thành “đặc sản” từ thời HLV Calisto. Hơn nữa, HLV trưởng Nil Maizar của ĐT Indonesia có lẽ không phải là một “quái kiệt” cỡ như HLV Rajagopal của ĐT Malaysia, nên chưa chắc nhà cầm quân này có thể nhanh chóng “đọc vị” và tìm ra cách khắc chế ưu điểm của ĐTVN như đồng nghiệp Rajagopal.

Thứ ba, HLV Phan Thanh Hùng đã tiết lộ sẽ sử dụng đội hình chính với phần lớn là các cầu thủ đã chơi ăn ý với nhau từ thời HLV Calisto nên ĐTVN chiều nay chỉ mạnh hơn hoặc ít nhất là ngang bằng với ĐTVN ở trận thắng Malaysia chứ tuyệt nhiên không thể kém hơn. Với chừng ấy điều kiện như thế, HLV Phan Thanh Hùng hoàn toàn có thể nghĩ tới việc cùng các học trò rời Indonesia ra về với thành tích bất bại 2 trận liên tiếp, nhất là trong hoàn cảnh ĐTVN đang có lợi thế là tâm lý cực kỳ thoải mái như hiện tại.

Những khó khăn khách quan như chuyện ăn ở không như ý tại Surabaya hay thời tiết nắng nóng chưa đủ để làm ảnh hưởng quá lớn tới năng lực thi đấu của các tuyển thủ VN, bởi đã là cầu thủ chuyên nghiệp thì có ai mà không biết cách thích ứng với hoàn cảnh không thuận lợi. Tuy thế, nền tảng thể lực của ĐTVN có thể sẽ là vấn đề, vì các tuyển thủ vừa mới tập trung sau một mùa bóng căng thẳng và chưa có thời gian huấn luyện hồi phục và nâng cao thể lực.

Bởi vậy, nếu ĐT Indonesia đẩy cao tốc độ trận đấu ngay từ đầu và liên tục đá pressing thì có thể sẽ khiến ĐTVN rơi vào hoàn cảnh bất lợi, mà đây là cách đá phổ biến của Indonesia mỗi khi chạm trán với chúng ta, dù ở cấp độ ĐTQG hay ĐT U23.

Trong tình hình này, vai trò của hàng tiền vệ và hậu vệ sẽ có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, bởi nếu chúng ta đứng vững trước đòn tấn công phủ đầu của ĐT Indonesia sau khoảng 20 đến 30 phút đầu tiên thì có thể nghĩ tới việc điều khiển trận đấu trôi đi theo cách mà mình mong muốn. Cũng trong thế trận như vậy, cơ hội ghi bàn của ĐTVN sẽ không có nhiều, nên các cầu thủ ở tuyến trên nếu biết triệt để tận dụng thời cơ sẽ có cơ hội làm nên bất ngờ.

Tóm lại, vì đã có chiến thắng ngay trong trận ra mắt của HLV Phan Thanh Hùng với đội hình có nhiều cầu thủ trẻ và tân binh, nên chiều nay ĐTVN sẽ rất dễ đá và có khả năng chúng ta sẽ buộc ĐT Indonesia phải kéo dài mạch trận không thắng liên tiếp lên con số 7.

Hoàng Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm