Chuyên gia Nguyễn Thành Vinh: ‘HLV Hữu Thắng đang chuẩn bị cho SEA Games 29’

23/03/2017 17:22 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Chuyên gia Nguyễn Thành Vinh cho rằng, HLV Hữu Thắng sử dụng nhiều cầu thủ trẻ ở trận đấu giao hữu với Đài Loan (Trung Quốc) là nhằm phục vụ cho SEA Games 29 nhiều hơn là cho ĐTQG.

Phút 59 ở trận giao hữu Việt Nam – Đài Loan, Thanh Trung nhường chỗ cho Hồng Duy trong khi cựu binh khác là Âu Văn Hoàn rời sân để nhường chỗ cho tân binh khác là A Hoàng. Thời điểm này, ĐT Việt Nam có tới 9 cầu thủ dưới 22 tuổi trên sân.

Có thời điểm, con số này tăng lên thành 10 khi Văn Khánh vào sân thay Huy Hùng. Đội hình này kết hợp với tiền vệ Duy Mạnh, người không thể góp mặt ở trận đấu này vì bận thi đấu ở V-League cho Hà Nội , là đủ tiêu chuẩn để tham dự SEA Games 29 tới.

Nói về vấn đề này, chuyên gia Nguyễn Thành Vinh chia sẻ: “Chuyện HLV Hữu Thắng sử dụng nhiều cầu thủ trẻ tôi không bàn sâu bởi mỗi HLV đều có quan điểm dụng binh của họ. Tôi nghĩ, đó là ý đồ chuẩn bị cho SEA Games nhiều hơn là cho những trận đấu đầu tiên của vòng loại Asian Cup 2019.

Trước đây, khi tôi còn làm việc cùng HLV Alfred Riedl, ông ấy cũng từng lấy U23 để đá vòng loại World Cup. Ở đây cũng thế thôi. HLV Hữu Thắng muốn cầu thủ trẻ được thi đấu nhiều để chuẩn bị cho SEA Games sắp tới”.

Công Phượng ghi bàn may mắn, tuyển Việt Nam thoát thua Đài Loan

Công Phượng ghi bàn may mắn, tuyển Việt Nam thoát thua Đài Loan

Công Phượng dứt điểm đưa bóng đập người hậu vệ đối phương khiến thủ thành Đài Loan (Trung Quốc) phải bó tay, mang về bàn gỡ hòa 1-1 trong những phút cuối cùng cho đội tuyển Việt Nam.


Theo ông Vinh, việc có quá nhiều cầu thủ trẻ trên sân cũng là một trong những nguyên nhân khiến ĐT Việt Nam không thể thi triển lối chơi thanh thoát, sự gắn bó.

“Đây là trận đấu mà đội tuyển chỉ mới tập trung 2 ngày. Lực lượng tập trung không được như ý vì nhiều lý do khác nhau. Thế nên, sự gắn kết là điều còn hạn chế. ĐT Việt Nam hạn chế về khả năng ghi bàn khi tạo ra nhiều cơ hội song không thể chuyển hóa thành bàn thắng, rồi xử lý bóng thiếu tinh tế”, cựu HLV trưởng của SLNA cho hay.

Lối chơi thiếu sự đột biến của ĐT Việt Nam có thể khiến người hâm mộ nhớ đến những cựu binh như Công Vinh, Thành Lương, Văn Quyết, Vũ Minh Tuấn... Dẫu vậy, ông Vinh cho rằng đó không phải là vấn đề lớn ở một trận đấu giao hữu.

Xuân Trường: 'Tuyển Việt Nam hòa Đài Loan vì mất tập trung'

Xuân Trường: 'Tuyển Việt Nam hòa Đài Loan vì mất tập trung'

Tiền vệ Lương Xuân Trường cho rằng tuyển Việt Nam tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn nhưng không thể có chiến thắng do sự phung phí và cả khoảnh khắc thiếu tập trung trong bàn thua.


“Trước đây có những cựu binh như Công Vinh, Đình Luật hay Thành Lương thì lối chơi chững chạc hơn. Tuy nhiên, ở trận đấu này đối thủ Đài Loan yếu quá. Chúng ta chỉ mới tập 2 ngày nên khó đánh giá sự thiếu vắng của những cựu binh như Đình Luật, Công Vinh, Thành Lương...

Nếu thi đấu với đối thủ mạnh thì mới thấy được những điểm mạnh, hạn chế. Còn ở đây, các cầu thủ thi đấu chẳng khác nào trận đấu tập và hiệu quả thì không cao.”

Theo ông Vinh, những trận đấu giao hữu trước thềm các giải đấu chính thức là rất quan trọng. Nó giúp các ĐTQG nhìn lại xác thực về thực lực hiện tại.

Ông Vinh cho rằng, dù mức độ quan trọng của các trận giao hữu là thế song không thể cứ mời những đội bóng quá yếu để rồi không biết rõ mình đang ở đâu. “Cần có những trận giao hữu song đối thủ quân xanh phải ở trình độ cao chứ không thấp như Đài Loan để chúng ta không đánh giá được chúng ta đang ở đâu, thiếu gì và cần phát huy những thế mạnh nào”, ông Vinh nói.

Trần Khánh


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm