CĐV đốt pháo sáng, sân Pleiku bị phạt 15 triệu đồng

27/01/2015 11:44 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng nay 27/1, Ban Kỷ luật VFF đã họp xử lý những sự cố liên quan đến vòng đấu thứ 5 và đi đến quyết định phạt BTC trận đấu sân Pleiku vì để xảy ra tình trạng CĐV đốt pháo sáng trên khán đài.

Quyết định của Ban Kỷ luật VFF có nội dung: "Cảnh cáo và phạt 15.000.000 đ (Mười lăm triệu đồng) đối với BTC trận đấu của CLB bóng đá Hoàng Anh Gia Lai do vi phạm khoản 2 Điều 68 "Vi phạm công tác tổ chức" Quy định về kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam trong trận đấu giữa CLB bóng đá Hoàng Anh Gia Lai và CLB bóng đá SHB Đà Nẵng tại lượt trận thứ 5, ngày 25/01/2015 trên sân vận động Pleiku



CĐV HA.GL đốt pháo sáng trên khán đài trong trận thắng SHB.Đà Nẵng 1-0 tại vòng 5. Ảnh: HA.GL

BTC trận đấu của CLB bóng đá Hoàng Anh Gia Lai có quyền khiếu nại lên Ban Giải quyết khiếu nại Liên đoàn Bóng đá Việt Nam theo quy định tại Quy định về kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam".

Kể từ đầu mùa giải đến nay, đây là lần thứ 2 BTC trận đấu sân Pleiku phải nhận án phạt từ Ban Kỷ luật. Trước đó, sau vòng đấu đầu tiên ở trận đấu gặp Sanna Khánh Hòa BVN, do để khán giả tràn xuống đường piste, BTC trận đấu sân Pleiku đã bị cảnh cáo và phạt 10 triệu đồng.

Ngoài án kỷ luật dành cho BTC trận đấu sân Pleiku, Ban kỷ luật còn có các quyết định phạt CLB Đồng Nai 2 triệu đồng vì có 5 cầu thủ phải nhận thẻ vàng trận gặp Đồng Tháp ở vòng đấu thứ 3.

CLB SLNA bị cảnh cáo vì xe cứu thương đến muộn ở trận đấu với B.Bình Dương tại vòng 4. Trợ lý Phạm Anh Tuấn của CLB SLNA bị phạt 8 triệu đồng, đình chỉ làm nhiệm vụ 2 trận do phản ứng trọng tài trận gặp Sanna Khánh Hòa BVN tại vòng 5.

Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm