Bóng đá Việt Nam: Vòng quay mới, hy vọng mới

28/08/2014 18:30 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Một tuần sau khi V-League kết thúc, BĐVN đã lại sôi động với hoạt động của các đội tuyển quốc gia, từ ĐTQG, Olympic QG cho tới đội tuyển bóng đá nữ quốc gia, tất cả đều đang hối hả tập luyện chuẩn bị cho ASIAD 17 cũng như AFF Suzuki Cup 2014.

Đấy còn chưa kể tới đội tuyển U19 nam thi đấu ở Cúp Hassanal Bolkiah tại Brunei, còn U19 nữ tranh tài ở Giải U19 Đông Nam Á tại Thái Lan.

Nhiều sân chơi, ít cơ hội

Nhiều nhiệm vụ như vậy, phải chăng chúng ta cũng có nhiều cơ hội để gặt hái thành tích?

Câu trả lời là không, bởi Asiad 17 tại Incheon đã được xác định là sân chơi quá tầm của bóng đá Việt Nam nên cả đội tuyển Olympic cũng như đội tuyển nữ quốc gia đều tham dự Đại hội Thể thao châu Á với tâm thế học hỏi là chủ yếu.

Thậm chí, chỉ cần nhìn vào kế hoạch chuẩn bị của đội tuyển Olympic là cũng có thể đoán được hành trình sắp tới của đội bóng này tại Asiad 17, khi lứa U23 này phải chia sẻ HLV trưởng Toshiya Miura với đội tuyển nam quốc gia, mà thực tế từ trước tới nay cho thấy chưa có một ông thầy nào, dù là nội hay ngoại, có thể làm tốt cùng lúc nhiệm vụ dẫn dắt hai đội tuyển.

Không những thế, đội tuyển Olympic quốc gia còn có nguy cơ phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt lực lượng, khi 7 tuyển thủ khoác áo SLNA xin phép được tập trung muộn để thi đấu tại vòng loại U21 toàn quốc 2014. Và trong khi đội tuyển nam quốc gia được đưa đi tập huấn tại Nhật Bản thì đội Olympic được xác định sẽ chỉ tập huấn trong nước, mà nguyên nhân có lẽ là bởi phải ưu tiên cho lứa đàn anh.

Vì thế, tuy rằng các ĐTQG đã và đang tất bật với nhiệm vụ quốc tế, nhưng thực sự chỉ có đội tuyển nam quốc gia với AFF Suzuki Cup 2014, futsal nam với AFF Cup 2014 và đội tuyển U19 nam với VCK U19 châu Á là nhận được nhiều kỳ vọng của người hâm mộ. Sự thực là cả 3 đội tuyển này cũng đều đang được VFF dồn sức chăm bẵm để có thể hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Thế nhưng, đầu tư thì đầu tư vậy nhưng không ai dám chắc 3 đội tuyển này sẽ có thể làm nên chuyện lớn tại các giải quốc tế mà họ tham dự bởi những lý do khách quan. Chẳng hạn, đội tuyển nam quốc gia đang trong giai đoạn chuyển giao lực lượng, lại được đặt dưới sự dẫn dắt của một HLV mới tinh, mà HLV này còn phải chia sẻ trách nhiệm cho đội tuyển Olympic, nên nhiệm vụ lọt vào bán kết AFF Suzuki Cup 2014 sẽ không dễ để hoàn thành.

Sẽ có người nói rằng lợi thế chủ nhà sẽ giúp ích ít nhiều cho đội tuyển nam quốc gia, nhưng có một thựctế là ở 2 kỳ AFF Cup gần nhất được làm chủ nhà vòng bảng là năm 2004 và năm 2010, tuyển Việt Nam đều gây thất vọng nặng nề, và 2 kỳ AFF Cup gần nhất cũng không mang lại kết quả tốt đẹp.

Người ta cũng hay nói giải VĐQG chính là sức khỏe của ĐTQG, và với việc V-League 2014 phải trải qua 2 cú sốc liên quan tới những vụ dàn xếp tỷ số của một số cầu thủ V.Ninh Bình và Đồng Nai, thật khó nói rằng ông Miura và các học trò sẽ không bị ảnh hưởng chút nào vì những sự cố này.

Bóng chưa ngừng lăn, chưa ngừng hy vọng

Tình hình của đội tuyển U19 nam cũng không khả quan hơn, khi thầy trò HLV Guillaume Graechen phải nằm ở 1 bảng đấu cực nặng tại VCK U19 châu Á với sự hiện diện của ĐKVĐ Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc. Thất bại 0-7 của U19 Việt Nam trước U19 Nhật Bản ở Cúp tứ hùng Nutifood 2014 diễn ra ở TP.HCM cho thấy khoảng cách giữa bóng đá Việt Nam với những nền bóng đá hàng đầu châu lục như Nhật Bản hay Hàn Quốc vẫn rất lớn, và mục tiêu đánh chiếm 1 trong 2 vị trí dẫn đầu  của bảng đấu để lọt vào vòng sau đang trở nên rất khó khăn.

Mọi chuyện với tuyển futsal nam cũng không dễ dàng, dù mới cách đây 3 tháng, tân HLV trưởng người Tây Ban Nha Bruno Formoso đã xác lập dấu ấn của mình bằng cách đưa đội tuyển futsal nam lọt vào tứ kết VCK Asian Cup 2014, thiếu chút nữa đã có mặt ở bán kết.

Tuy nhiên, ở sân chơi Đông Nam Á, Thái Lan vẫn là một thách thức quá lớn mà chúng ta không biết khi nào mới cóthể vượt qua, bởi futsal Thái Lan đã vượt qua đẳng cấp châu lục để tiệm cận trình độ thế giới. Thành tích 9 lần vô địch trong lịch sử 10 lần VCK futsal Đông Nam Á được tổ chức cho thấy người Thái vẫn đang là quyền lực số một tại làng futsal khu vực.

 Thành tích tốt nhất của futsal Việt Nam ở các kỳ giải Đông Nam Á là 2 lần giành danh hiệu á quân (năm 2009, 2012, cùng thua Thái Lan ở chung kết), 2 lần đoạt HCĐ (2010, 2013) và 1 lần xếp hạng 4 (2007), nhưng rất khó để thầy trò HLV Formoso đổi màu huy chương nếu như chúng ta chạm trán Thái Lan ở trận đấu cuối cùng.

Tuy thế, trong bóng đá không thể nói trước bất cứ điều gì, và khi trái bóng chưa ngừng lăn thì chúng ta vẫn có quyền hy vọng về những điều tốt đẹp nhất với bóng đá Việt Nam.

Hoàng Huy
Thể thao & Văn hóa cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm