Bóng đá Việt Nam: Tất cả vì 'tiền tuyến'

21/09/2014 06:03 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Ở đâu đó, nếu chúng ta nghe được những lời phi lộ của lãnh đạo VFF về khả năng sử dụng các cầu thủ U19 Việt Nam cho SEA Games 2015 và xa hơn nữa, sẽ dùng đội hình này chơi các trận vòng loại World Cup 2018, thì hy vọng đó chỉ là câu nói lúc “trà dư tửu hậu”, hoặc một phút ngẫu hứng nào đó.

Những thông tin kiểu như vậy ở thời điểm này dễ gây phản ứng phụ không cần thiết, như sự tổn thương chẳng hạn, bởi bây giờ Olympic Việt Nam đang ngoài “chiến trường”.

1. Những người có chút am tường về bóng đá, hoặc gắn bó với bóng đá hay tốt hơn là trực tiếp làm bóng đá, đều biết rõ rằng, để có thể phát triển bền vững, nền bóng đá ắt phải có tính kế thừa. Ví như qua các lứa tuổi “U”, là đến Olympic, rồi ĐTQG. Ở cấp CLB, hệ thống đào tạo trẻ cung ứng cho tuyến đầu (đội 1) những tinh tuý. Sóng sau đè sóng trước, đấy là quy luật bất biến của sự phát triển.

Hầu hết các cầu thủ của Olympic Việt Nam (U23 + 3), đều đã và đang chinh chiến tại các giải đấu hàng đầu trong nước như V-League, hay giải hạng Nhất QG. Rất nhiều trong số đó có thâm niên ăn cơm đội tuyển, bao gồm cả đội tuyển U19 Việt Nam, U23 và ĐTQG, từng chơi các giải đấu cấp khu vực như SEA Games. Học trò ông Miura hoàn toàn không phải tay mơ để có thể hạ gục Olympic Iran với tỷ số 4-1.

Chúng ta vui mừng, thậm chí là hoan hỉ với lứa U19 đầy tài năng mà Học viện bóng đá của bầu Đức giữ vai trò chủ đạo. Nhưng U19 chỉ là một đội tuyển trẻ, chơi trong hệ thống các giải đấu trẻ, thấp hơn U23, Olympic và tất nhiên, ở một khoảng cách rất xa với ĐTQG, cả về năng lực – trình độ chuyên môn đến kinh nghiệm trận mạc. Giữ cấu trúc ổn định của các ĐTQG là điều tiên quyết.

Thế nên nếu được, những người làm chuyên môn chỉ có thể đôn 1 (hay vài) cái tên xuất sắc lên tuyến trên, với gần nhất là U23 QG, Olympic hay ĐTQG. Bóng đá thế giới không thiếu những trường hợp đặc cách, thậm chí cho các giải đấu lớn như EURO hay World Cup. Ở Việt Nam, những Thanh Bình, Văn Quyến cũng lên đội tuyển khi mới 18, 19 tuổi và toả sáng, nhưng vấn đề là sự tỏa sáng của họ lại không bền, vì nhiều lý do khác nhau.

2. Theo kế hoạch của bầu Đức, ông dự định sẽ đôn trên dưới 15 cầu thủ thuộc lứa đầu Học viện HA.GL Arsenal JMG, những người giữ vai trò nòng cốt của đội tuyển U19 Việt Nam lúc này, lên chơi V-League 2015. Thêm một số nội và ngoại binh chất lượng nữa, bầu Đức tin rằng đội bóng phố núi sẽ mang một sức sống mới, thậm chí tái chiếm ngôi vương, sau đúng 10 năm vắng bóng trên bục danh hiệu.

Chiếu theo lịch thi đấu và hệ thống các giải khu vực và quốc tế, SEA Games 2015 (Singapore) sẽ khởi tranh sau khi “những đứa trẻ của bầu Đức” trải qua năm đầu chơi bóng ở giải đấu cao nhất Việt Nam. Người trong cuộc tin tưởng một cách tuyệt đối rằng những trận đấu ở V-League 2015 là đủ để giúp người trẻ tích luỹ kinh nghiệm, là đủ để có thể chơi SEA Games theo tiêu chí không thành công cũng thành nhân.

Khoan nói chuyện nền bóng đá sẽ làm gì với hàng chục, thậm chí hàng trăm cầu thủ trẻ tài năng khác trong độ tuổi đá SEA Games 28, vẫn theo lịch thi đấu quốc tế, các trận đấu vòng loại World Cup 2018 sẽ khởi tranh từ năm 2016, thời điểm mà U19 Việt Nam mới chỉ là U20 và cũng mới có mùa V-League đầu tiên. Như thế tức là chúng ta sẽ chơi với Nhật Bản, Hàn Quốc, UAE, Iran, CHDCND Triều Tiên…, bằng đội hình U20 QG?!

Ngay cả người ngoại đạo cũng đều biết rõ, điều này là rất phi logic. Song, tại sao và như thế nào lại có những kế hoạch phác thảo trên trời ấy, thì đúng là chỉ có trời biết, đất biết và người trong cuộc mới biết.

Tuỳ Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm