Bóng đá Việt Nam ngày 11/7: Tuyển thủ U23 Việt Nam may mắn không bị chấn thương nặng

11/07/2019 11:42 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam ngày 11/7: Tuyển thủ U23 Việt Nam may mắn không bị chấn thương nặng.

Lịch thi đấu quần vợt hôm nay, 11/7. Trực tiếp Federer đấu với Nadal, Djokovic vs Bautista Agut, Serena vs Strycova

Lịch thi đấu quần vợt hôm nay, 11/7. Trực tiếp Federer đấu với Nadal, Djokovic vs Bautista Agut, Serena vs Strycova

Lịch thi đấu Wimbledon 2019. Lịch đấu đơn nam. Lịch đấu đơn nữ. Trực tiếp Federer vs Nadal, Djokovic vs Bautista Agut, Serena vs Strycova, Svitolina vs Halep. Lịch thi đấu quần vợt ngày 11/7.

Lịch thi đấu vòng 15 V League 2019:

17h00 ngày 12/7: Thanh Hóa vs SLNA

17h00 ngày 12/7: Nam Định vs Viettel

17h00 ngày 12/7: Quảng Nam vs Sài Gòn

19h00 ngày 12/7: TP HCM vs Bình Dương

17h00 ngày 13/7: SHB Đà Nẵng vs Hải Phòng

18h00 ngày 13/7: Than Quảng Ninh vs HAGL

19h00 ngày 13/7: Hà Nội vs Sanna Khánh Hòa

Tuyển thủ U22 Việt Nam may mắn không bị chấn thương nặng

Theo thông tin từ phòng ĐTQG, tiền vệ Trần Thanh Sơn của đội tuyển U23 Việt Nam chỉ bị đau do va chạm và may mắn không bị bất kỳ tổn thương nào liên quan đến xương.

Trong trận đấu tập với ĐT U18 Việt Nam ngày hôm qua, Trần Thanh Sơn đã bị đau sau một pha va chạm và buộc phải rời sân ở phút 78. Qua kiểm tra và đánh giá ban đầu, bác sỹ đội tuyển nhận định Thanh Sơn chỉ bị đau phần mềm do va chạm mạnh.

Để xác định rõ ràng hơn mức độ chấn thương của Thanh Sơn, sau trận đấu bác sỹ Trần Anh Tuấn đã đưa tiền vệ này đi chụp phim tại bệnh viện thể thao. Kết quả chụp phim cho thấy Thanh Sơn hoàn toàn không gặp tổn thương nào về xương.

Chú thích ảnh
Tiền vệ Thanh Sơn may mắn không bị chấn thương nặng

Đây có thể xem là điều khá may mắn đối với Thanh Sơn bởi anh đã từng bị chấn thương ở đúng vị trí va chạm này. Có lẽ chính vì vậy mà Thanh Sơn đã cảm thấy khá đau và không thể tiếp tục thi đấu.

Trong trận đấu tập hôm qua, một cầu thủ bên phía U18 Việt Nam là Võ Minh Trọng cũng bị đau phải nhờ đến sự trợ giúp của các bác sỹ. Tuy nhiên, trường hợp của Minh Trọng chỉ là hiện tượng bị chuột rút do vận động với cường độ cao liên tục.

U23 Việt Nam hội quân vào cuối tháng 7

Sau trận đấu tập với U18 Việt Nam, các cầu thủ U23 Việt Nam được trả về CLB để tiếp tục tìm kiếm cơ hội ra sân tại các giải chuyên nghiệp. Dự kiến, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ hội quân trở lại trong đợt tập trung ngắn hạn từ 22/7 đến 25/7 tới.

Trong khi đó, đội tuyển U18 Việt Nam tiếp tục tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ đến ngày 15/7 sẽ lên đường sang Nhật Bản tập huấn 12 ngày. Kết thúc đợt tập huấn này, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ trở về TP.HCM để hoàn tất khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi tham dự Giải vô địch U18 Đông Nam Á 2019, diễn ra tại TP.HCM và Bình Dương từ 6/8 đến 19/8/2019.

Chú thích ảnh
U23 Việt Nam hội quân vào cuối tháng 7

Thái Lan có nguy cơ bị tước quyền làm chủ nhà U23 Châu Á 2020

Với lý do mặt sân không đảm bảo, Thái Lan đang đối mặt với nguy cơ mất quyền đăng cai giải U23 châu Á 2020.

Theo dự kiến, Thái Lan sẽ là quốc gia tổ chức Giải vô địch bóng đá U23 châu Á 2020, nhưng xứ sở Chùa Vàng đang phải đối diện với nguy cơ mất quyền đăng cai giải đấu này do tiến độ nâng cấp sân diễn ra rất chậm.

Vào tháng 10 tới, đoàn kiểm tra của Liên đoàn Bóng đá Châu Á sẽ tới Thái Lan một lần nữa nhằm kiểm định lại chất lượng của 4 sân diễn ra giải U23 châu Á 2020, đó là các sân 700th Anniversary ở Chiang Mai, SVĐ Đại học Thammasat ở Rangsit, SVĐ quốc gia Rajamangala ở Bangkok và SVĐ Tinsulanonda ở Songkhla. Trong trường hợp, đoàn kiểm tra của Liên đoàn Bóng đá châu Á không tìm được sân đảm bảo chất lượng thì Thái Lan có thể bị tước quyền đăng cai giải đấu U23 châu Á 2020.

Chia sẻ trên trang Bangkokpost, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan - Somyot Poompunmuang nói: “Liên đoàn Bóng đá châu Á chưa ký thỏa thuận với Thái Lan để tổ chức giải đấu. Và đội kiểm tra sẽ có quyết định cuối cùng, vì vậy tất cả các bên liên quan sẽ phải đẩy nhanh tiến độ công việc. Nếu Thái Lan bị tước quyền đăng cai U23 châu Á 2020 thì sẽ là mất mát rất lớn đối với chúng tôi”. “Điều này có nghĩa là ĐT U23 của chúng tôi sẽ không thể tham gia vòng chung kết U23 châu Á 2020 cũng như không đủ điều kiện tham dự Olympics 2020”, ông Somyot chia sẻ thêm.

Báo châu Á ấn tượng với HAGL và Hà Nội FC

Trang Fox Sports Asia đã dành những lời khen tặng cho 2 CLB HAGL và Hà Nội về chỉ số thống kê vượt trội trong tháng 6/2019 vừa qua. Trang Fox Sports Asia cũng có những bình luận về sự kiện này: "Hai CLB của bóng đá Việt Nam là HAGL và Hà Nội tiếp tục tạo ấn tượng về lượt xem trên YouTube. Mới đây, thống kê của Deportes & Finanzas cho thấy HAGL xếp ở vị trí thứ 5 và CLB Hà Nội xếp thứ 10 trong Top 10 các CLB có nhiều lượt xem trên kênh Youtube trong tháng 6/2019.

Những đội bóng còn lại trong danh sách này đều là những đội bóng hàng đầu của bóng đá Thế giới: Liverpool, Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich, Juventus, Manchester United hay Ajax. Còn nếu chỉ đánh giá riêng về các đội bóng châu Á, 2 đại diện này lần lượt chia sẻ 2 vị trí cao nhất trên BXH của Deportes & Finanzas. Đáng chú ý, CLB lừng danh với lượng fan khủng của bóng đá Thái Lan là Buriram United vẫn không thể sánh bằng. Như vậy, HAGL và Hà Nội tiếp tục khiến cả châu Á thán phục về lượt xem trên YouTube.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm