BLV Vũ Quang Huy: 'Công Phượng là sự kết hợp giữa Văn Quyến và Công Vinh'

30/11/2015 06:10 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Công Phượng lại tỏa sáng rực rỡ để giúp U21 HAGL bảo vệ thành công ngôi vô địch giải U21 quốc tế báo Thanh Niên 2015, đó là lý do Thể thao & Văn hóa tiếp tục cuộc trò chuyện cùng BLV Quang Huy về chủ đề số 10 của đội bóng phố Núi.

Quang Huy cho biết, lâu lắm rồi bóng đá Việt Nam mới sản sinh ra được một cầu thủ tài năng như Công Phượng, Phượng hội tụ đủ hai yếu tố tài năng bẩm sinh và sự khổ luyện.

BLV Quang Huy chia sẻ: “Xem Công Phượng thi đấu ở giải này cũng như các giải đấu trước, tôi nhìn thấy bóng dáng của cả Văn Quyến và Công Vinh trong cách chơi bóng của Công Phượng.

Phượng vừa sở hữu những tố chất kỹ thuật bẩm sinh giống như  đàn anh Văn Quyến, đồng thời lại được đào tạo trong một môi trường lý tưởng để phát triển một cách toàn diện. Bên cạnh những pha bóng thăng hoa, cảm xúc của Văn Quyến vẫn thấy được sự cần mẫn, lỳ đòn của Công Vinh.  

Và rõ ràng, ở độ tuổi U21 đẳng cấp chơi bóng của Công Phượng có sự khác biệt so với phần còn lại của bóng đá Việt Nam. Tất nhiên, với những tố chất ấy, nếu Công Phượng may mắn và tiếp tục khổ luyện, phát huy, tôi tin Phượng sẽ thành công hơn hai đàn anh đồng hương của mình”.

Cũng theo BLV Quang Huy, một cầu thủ  đã thể hiện được rất nhiều khả năng như Công Phượng, quả là đáng tiếc khi cậu ấy không có tên trong danh sách đề cử QBV Việt Nam 2015.

Anh nói: “Tôi nghĩ  Ban tổ chức QBV Việt Nam 2015 nên có sự điều chỉnh lại về danh sách bầu chọn QBV, bởi một cầu thủ như Công Phượng không có tên là điều hết sức đáng tiếc.

Thậm chí, HLV trưởng Toshiya Miura cũng nên xem xét lại trường hợp của Công Phượng, tạo cho cậu ấy một bệ phóng tốt hơn trên bình diện ĐTQG để Phượng có thể phát huy tốt nhất khả năng của mình. Tôi tin nếu vị thuyền trưởng người Nhật biết sử dụng Công Phượng một cách hợp lý cậu ấy sẽ là cầu thủ chơi tốt nhất trên hàng công ĐTVN ở thời điểm hiện tại”.

Bên cạnh việc dành những lời khen ngợi cho Công Phượng, BLV Quang Huy còn đánh giá khá cao vai trò của tiền vệ Tuấn Anh. Dưới con mắt của BHL Quang Huy, cầu thủ quê Thái Bình là mẫu tiền vệ lãng tử, đậm chất kỹ thuật giống với Minh Phương, Hồng Sơn.

VIDEO: Công Phượng ghi bàn đẹp, 'xé lưới' U19 Hàn Quốc

VIDEO: Công Phượng ghi bàn đẹp, 'xé lưới' U19 Hàn Quốc

Phút 24, nhận đường chuyền từ đồng đội Công Phượng đi bóng từ giữa sân và bất ngờ tung cú sút cực đẹp ở khoảng cách 25m hạ gục thủ môn U19 Hàn Quốc mở tỉ số trận đấu.


 Ông cho biết: “Mẫu tiền vệ như Tuấn Anh là rất hiếm ở bóng đá Việt Nam. Tuấn Anh có nét lãng tử của những đàn anh từng chơi ở hàng tiền vệ ĐTVN những thế hệ trước là Hồng Sơn, Minh Phương, nhưng toàn diện hơn vì được đào tạo bài bản”.

Cũng theo ông Huy, vai trò của những cá nhân như Công Phượng và Tuấn Anh là rất quan trọng trong thành công của U21 HAGL, nhưng nếu không có lối chơi phối hợp nhỏ, di chuyển nhiều được xây dựng cách đây 8 năm và được tôi luyện qua một mùa giải V-League khắc nghiệt thì cũng rất khó để U21 HAGL lên ngôi thuyết phục tại giải U21 quốc tế năm nay.

Ông phân tích: “Tôi cho rằng mấu chốt thành công của U21 HAGL nằm ở lối chơi phối hợp nhỏ rất phù hợp với tố chất cầu thủ của họ, đặc biệt khi nó đã có sự trưởng thành sau một mùa giải thử lửa ở đấu trường khắc nghiệt V-League.

Từ thời HLV Calitso phối hợp nhỏ cũng là cách chơi chủ đạo của các ĐTQG Việt Nam và đã có được những sự thành công nhất định. Theo tôi, đã đến lúc các nhà chuyên môn có trách nhiệm ở VFF nên xem xét lấy lối chơi của đội bóng phố Núi để áp dụng trên bình diện các ĐTQG.

Giải U23 châu Á tới đây là một cơ hội để chúng ta thực hiện điều đó. Tôi hy vọng rằng sẽ có nhiều cầu thủ U21 HAGL được lựa chọn làm hạt nhân nòng cốt trong màu áo đội tuyển U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á”.

Tuệ Chính
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm