B.Bình Dương và dấu hỏi sau một trận thua

28/01/2015 11:06 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Sau quãng khởi đầu cực kỳ ấn tượng ở mùa bóng năm nay với chuỗi 4 trận thắng liên tiếp, B.Bình Dương bất ngờ bị Than Quảng Ninh chặn lại bằng thất bại 1-2 ngay trên sân nhà. Trận thua này với B.Bình Dương đơn thuần chỉ là một tai nạn, hay lại chính là điều phải đến đã đến?

Đừng đôi công với B.Bình Dương

Số liệu thống kê là minh chứng rõ ràng nhất cho điều này. Trong 4 trận thắng liên tiếp của B.Bình Dương từ đầu mùa, cả 4 trận đấu họ đều là đội ghi bàn trước. Và kết quả chung cuộc là 12 điểm số tuyệt đối.

Trong 3 trận thắng đầu tiên của đội bóng đất Thủ, không trận nào họ dội vào lưới đối phương ít hơn 3 bàn. Cả 3 trận đấu đó, B.Bình Dương đều ghi bàn khi trận đấu chưa bước sang phút 11. Tâm lý thoải mái khi có bàn thắng dẫn trước quá sớm tạo đà hưng phấn cho thầy trò GĐKT Lê Thụy Hải quật ngã đối thủ.



Thua Than Quảng Ninh, GĐKT Lê Thụy Hải sẽ điều tiết lại ở đội hình xuất phát của B.Bình Dương. Ảnh: Đại Nghĩa

Hàng công quá “khủng” mà ông Hải đang sở hữu trong tay cùng với những con số thống kê nói trên có lẽ đã được HLV Đinh Cao Nghĩa nghiên cứu kỹ lưỡng. Trong phòng họp báo sau trận đấu, ông Nghĩa thừa nhận đội bóng của ông chỉ cầu hòa trên đất Thủ. Kết quả thắng là một bất ngờ lớn với ngay chính bản thân ông. HLV trưởng Than Quảng Ninh không đề cập đến vai trò của bản thân, nhưng đấu pháp được ông Nghĩa giăng ra để “bẫy” đội chủ nhà đang hừng hừng khí thế cho thấy nhà cầm quân này thực sự không đơn giản. Ở thời điểm đầu hiệp 2, khi đội chủ nhà còn loay hoay tìm giải pháp tiếp cận khung thành Tuấn Linh, ông Nghĩa đã ra đòn phủ đầu. Tiền đạo Quang Hải với 2 cú dứt điểm hóc hiểm đã định đoạt trận đấu khiến B.Bình Dương không thể gượng dậy.

Người của B.Bình Dương không hề phủ nhận đội bóng của họ không thể bất bại mãi mãi. Than Quảng Ninh với đấu pháp tiếp cận trận đấu hợp lý là đội đầu tiên khiến dàn sao đất Thủ phải lần đầu bẽ bàng trong mùa giải này. Đau hơn cho B.Bình Dương là thất bại diễn ra trên sân nhà, vào ngay thời điểm họ hưng phấn nhất. Phần còn lại của V-League sẽ rút ra nhiều bài học khi đối đầu với nhà ĐKVĐ.

Lãnh đạo B.Bình Dương không ngạc nhiên vì thất bại

Sở hữu một dàn sao “khủng” nhất V-League hiện tại với mỗi vị trí đều có ít nhất 2 cầu thủ đã hoặc đang là đương kim tuyển thủ quốc gia, nhưng ông Hải vẫn cho rằng lực lượng CLB mỏng. Nguyên nhân là chấn thương của Tấn Tài và mới nhất là Xuân Thành, trong khi những Anh Đức, Công Vinh chưa có thể trạng tốt nhất. Việc ông Hải dùng từ “vứt đi” để nói về Tấn Tài có lẽ ít nhiều đã chạm đến tự ái của cầu thủ gốc Khánh Hòa. Trong mùa giải trước, Tấn Tài dù gia nhập CLB muộn nhưng đóng vai trò không thể thiếu vào chiếc Cúp vô địch V-League.

Tấn Tài đã có thể tập lại nửa tháng trước và có nguyện vọng ra sân nhưng ông Hải có lý do để không thay đổi công thức chiến thắng của CLB. Với trường hợp của Công Vinh càng éo le hơn. Công Vinh dù luôn khát khao cháy bỏng để ra sân nhưng chưa bao giờ trong mùa giải này, tiền đạo xứ Nghệ thuyết phục được ông Hải.

Ở trận gặp Than Quảng Ninh, Công Vinh chỉ được vào sân khi thế trận đã an bài. Với những cầu thủ có đẳng cấp, việc họ nảy sinh tâm lý ức chế khi bị đối đãi như thế có lẽ cũng không quá khó hiểu. Chưa kể ngoại binh Oseni dù được đưa về với bản hợp đồng trị giá tiền tấn nhưng giờ chỉ có ý nghĩa trang hoàng chiếc ghế trên khán đài.

Theo lãnh đạo B.Bình Dương, việc đội bóng đất Thủ phải nhận một trận thua sau chuỗi trận thắng thuyết phục như chẻ tre không có gì là lạ. Ông Cao Văn Chóng (Tổng GĐ CTCP thể thao-bóng đá Bình Dương) còn nói: “Thậm chí đó có thể xem là điều tích cực để cuộc đua vô địch trở nên hấp dẫn hơn, chứ mình cứ một mình một ngựa về đích, vinh quang đến dễ dàng quá cũng không vui nhiều”.

Nhưng với cá tính của mình, ông Hải dường như đang khuấy lên cơn sóng ngầm trong lòng CLB. Dù AFC Champions League chưa khởi tranh nhưng ông Hải đã lo xa với một lịch thi đấu quá nặng nề phía trước. Phải chăng ông Hải đã hình dung trong đầu một kịch bản không may cho B.Bình Dương?

Thua đau trên sân nhà, lần đầu tiên sau 2 năm dẫn dắt đội bóng đất Thủ, GĐKT Lê Thụy Hải bước vào phòng họp báo. Điều đó gây ngạc nhiên cho tất cả vì như thường lệ, vai trò này đã được BHL quán triệt giao cho HLV trưởng Nguyễn Thanh Sơn.

Ông Sơn với cá tính hiền hòa và những phát ngôn xã giao được lãnh đạo CLB chỉ định quyền phát ngôn để tránh ồn ào, hay xung đột không có lợi với giới truyền thông. Những bài học trong quá khứ đến từ những phát ngôn gây sốc của ông Hải được B.Bình Dương rút kinh nghiệm. Nhưng ông Hải vẫn phá lệ và như đã biết, những điều ông Hải trải nghiệm sau trận thua Than Quảng Ninh đến giờ vẫn nóng.


Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm