B.Bình Dương được 'tặng' CĐV ở Nhật Bản

28/02/2015 11:50 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Dự kiến có đến hơn 100 CĐV là nhân viên của tập đoàn Tokyu và CĐV của CLB đang chơi ở J-League 1 là Kawasaki Frontale sẽ đến SVĐ Kashiwa Hitachi để cổ vũ cho B.Bình Dương trong trận đấu khó khăn với chủ nhà Kashiwa Reysol.

0h30 ngày 28/2, nhà vô địch V-League 2014 đã có chuyến bay đến Nhật Bản. Trên đất khách, thầy trò GĐKT Lê Thụy Hải sẽ có 2 buổi tập làm quen với điều kiện thi đấu nơi đây.

B.Bình Dương tỏ rõ quyết tâm với việc đưa đến Nhật đến 20 cầu thủ thay vì 18 người như quy định của AFC. Lực lượng của đội bóng đất Thủ vẫn đầy đủ những con người tốt nhất.

Điều khó khăn đầu tiên với các cầu thủ B.Bình Dương không phải là di chuyển trong đêm như lãnh đạo CLB cho biết mà chính là khí hậu. Thời tiết dự kiến khoảng 4-5 độ C ở Nhật Bản lúc này sẽ là thử thách lớn cho các cầu thủ Việt Nam vốn lâu nay đã quá quen với thời tiết nắng nóng.

Dù vậy, B.Bình Dương vẫn có những sự an ủi tinh thần nhất định. Cụ thể, do mối quan hệ thân tình với tập đoàn Tokyu nên lãnh đạo 2 bên đã thống nhất tạo điều kiện cho nhân viên của tập đoàn này đón xe điện miễn phí từ Tokyo đến SVĐ Kashiwa Hitachi cổ vũ cho B.Bình Dương.  

SVĐ Kashiwa Hitachi có sức chứa 15.135 chỗ ngồi, giá mỗi chiếc vé vào cổng theo tiền Việt Nam là 600.000 đồng sẽ được lãnh đạo tập đoàn mua và phát miễn phí cho CĐV.

B.Bình Dương là đội khách, có một số lượng vé miễn phí nhất định nhưng không đủ phát cho tất cả CĐV trên đất Nhật. Thêm đó, Tokyu cũng là nhà tài trợ của CLB đang chơi ở J-League 1 là Kawasaki Frontale nên họ thông báo sẽ trợ giúp B.Bình Dương bằng việc đưa 100 CĐV của chính CLB đến sân để cổ vũ đội khách.

Với sự trợ giúp tinh thần này, lãnh đạo B.Bình Dương kỳ vọng CLB sẽ thực hiện được quyết tâm không làm mất hình ảnh bóng đá Việt Nam khi đá trên sân của một đội bóng nằm trong tốp đầu châu lục.

V.H
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm