Bao giờ TP.HCM có đội bóng ở V-League: Câu hỏi không lời đáp...

30/01/2015 14:23 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Lãnh đạo LĐBĐ TP.HCM và Sở VH, TT&DL TP.HCM lý giải họ cũng không biết làm gì hơn trước thực trạng bóng đá TP.HCM không có bất cứ đại diện nào ở sân chơi V-League và theo họ đây là vấn đề mang tính vĩ mô của bóng đá địa phương.

Ông Trần Anh Tú (Chủ tịch LĐBĐ TP.HCM): “7, 8 con người không thể vực dậy nền bóng đá”

“Tôi cũng đã nhấn mạnh nhiều lần rằng, không có LĐBĐ ở địa phương, quốc gia nào có nghĩa vụ nuôi đội bóng. CLB TP.HCM hiện tại chơi ở giải hạng Nhất QG, do Sở VH, TT&DL TP.HCM quản lý, LĐBĐ TP.HCM (HFF) sẽ song hành với Sở.

Ngân sách hoạt động của CLB chủ yếu trông chờ vào số tiền Nhà nước rót xuống, mà số tiền này rất eo hẹp. Cùng với 3 tỷ đồng mà phía Trung tâm thể thao Thống Nhất đem về cho đội bóng trong năm nay, CLB chỉ có chưa đến 10 tỷ đồng.

Đó là số tiền chỉ đủ duy trì hoạt động, còn mua sắm thêm cầu thủ thì không thể đủ được. Năm nay mục tiêu của đội là phấn đấu vào tốp 3 đội đầu bảng. Nhưng với thực lực hiện tại, điều này rất khó khăn.

Lộ trình phấn đấu là năm 2016, CLB TP.HCM sẽ trở lại sân chơi V-League nhưng với những gì đang diễn ra, mục tiêu này không dễ dàng gì. Ở thành phố lớn nhất nước, không có đội bóng chuyên nghiệp để phục vụ nhân dân cũng là điều đáng buồn.

Với tư cách người đứng đầu HFF, tôi đã nỗ lực hết sức để đóng góp cho đội bóng. Nhưng chỉ với 7, 8 con người trong bộ máy, thật sự không thể làm nổi chuyện vực dậy cả nền bóng đá TP.HCM.

Muốn bóng đá TP.HCM trở lại thời vàng son, cần sự chung tay góp sức của lãnh đạo cấp cao. Tiếng nói của lãnh đạo có vai trò rất quan trọng trong việc tìm nhà tài trợ cho đội bóng.

Thương hiệu của CLB hiện nay là quá yếu, không đủ để các doanh nghiệp tìm đến nhưng nếu biết cách vận động, tình hình có lẽ sẽ được cải thiện”.

Ông Mai Bá Hùng (Phó Giám đốc Sở VH, TT & DL TP.HCM): “Quá tầm trả lời”

“Với vai trò một nhà quản lý cỡ tôi thì câu hỏi tại sao TP.HCM không có đội chuyên nghiệp thật sự quá tầm trả lời. Trách nhiệm của tôi là cố gắng làm tốt nhất công tác đào tạo, đáp ứng phần nào nhu cầu lực lượng cho bóng đá đỉnh cao.

Còn đội bóng chuyên nghiệp vận hành là phải có nhà tài trợ cực lớn. Hiện nay ngân sách Nhà nước không cấp, cũng không cho phép rót tiền đầu tư cho CLB đá V-League.

TP.HCM hiện tại là đầu tàu thể thao của cả nước, có rất nhiều thành tựu cống hiến cho thành tích chung của thể thao Việt Nam, nhưng cũng không thể tránh khỏi những thất bại, mà bóng đá là một trong số đó. Làm sao để bóng đá TP.HCM trở lại thời vàng son thì vấn đề đó thuộc cấp vĩ mô mất rồi”.

Việt Hà (ghi)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm