Bán vé trực tiếp trận ĐT Việt Nam – Arsenal: Hết sạch 10.000 vé!

08/07/2013 05:37 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Với 5 quầy bán vé hoạt động từ 8h sáng đến 4h chiều ngày hôm qua, 10.000 vé xem trận đấu giữa ĐT Việt Nam và CLB Arsenal đã được bán hết.

Hàng người kiên nhẫn đội nắng chờ bên ngoài sân Mỹ Đình để đợi mua vé xem trận ĐT Việt Nam gặp Arsenal. Ảnh: VSI

Chen lấn xô đẩy chỉ xảy ra vào thời điểm ban đầu, khi các quầy bán vé bắt đầu hoạt động, còn trong suốt thời gian bán vé không có sự cố nào xảy ra, công tác đảm bảo trật tự, an ninh, an toàn của buổi bán vé được đảm bảo tốt.

Trông xe phát tài

Thêm nữa, số lượng vé bán ra lớn, thời gian bán vé dài, lượng người mua cũng không vượt quá số vé có thể cung cấp nên ngày bán vé đã diễn ra êm đẹp.

Do tâm lý muốn sớm có được tấm vé được bán trực tiếp và đúng mệnh giá, nên một số ít người hâm mộ đã đến khu vực bán vé ở sân Mỹ Đình từ nửa đêm. Nhiều người có mặt từ 4 giờ sáng, khoảng 6 giờ thì bắt đầu giành chỗ ở khu vực thiết lập hàng rào.

Hôm qua là ngày bán vé trực tiếp, số lượng người đông nên VFF đã tăng cường số lượng lớn nhân viên bảo vệ, lực lượng CSCĐ được huy động vòng trong vòng ngoài để giữ trật tự và điều hành buổi bán vé.

Giữa khu vực quảng trường sân Mỹ Đình, một bãi trông giữ xe tự phát hình thành. Giá trông xe máy là 30.000đ/xe và với con số ước tính cả vài nghìn xe máy gửi trong suốt cả ngày hôm qua, những người trông giữ xe tự phát này cũng đã thu được khá nhiều tiền.

8h sáng, khi BTC bắt đầu mở cửa cho từng nhóm 5 đến 10 người chờ mua vé được vào nhận tích kê và mua vé thì tình trạng chen lấn, xô đẩy, tranh cãi bắt đầu xảy ra, nhưng trật tự nhanh chóng được lập lại.

Trời nắng nóng, số lượng người mua vé tập trung đông nhất vào buổi sáng nên những người muốn mua vé đã phải chờ đợi cả vài tiếng đồng hồ, rất khổ sở. Những người già, phụ nữ được ưu tiên. Ở một vài thời điểm, lực lượng CSCĐ phải điều hành khá vất vả mới có thể ổn định được việc mua vé của đám đông diễn ra một cách trật tự

Từ 8 đến 11h sáng, 5 quầy vé hoạt động hết công suất. Mỗi người được mua một cặp vé, có lưu lại số CMT và các loại vé mệnh giá 700 nghìn đồng/vé, một triệu đồng/vé được mua nhiều nhất.

VFF bố trí riêng đường vào nhận tích kê và một quầy vé dành riêng cho thương binh. Những người thương binh đã rất dễ dàng và nhanh chóng mua được tấm vé để xem đội bóng lừng danh nước Anh là Arsenal thi đấu trên sân Mỹ Đình.

Không ai phải trắng tay

Những lần bán vé của các trận cầu “nóng” trước đây, tình trạng chen lấn, xô đẩy, chửi bới, hỗn loạn thường xảy ra ở cuối buổi bán vé do số lượng người chờ đợi vẫn còn nhiều nhưng đã có thông báo hết vé. Lượng người đến xếp hàng sớm và tập trung đông vào buổi sáng chính là do tâm lý lo sợ hết vé này.

Ở lần bán vé này, điều đó đã không xảy ra khi số vé bán ra lớn, đáp ứng đủ nhu cầu của những người cần mua. Bắt đầu từ 11h trưa cho đến 4h chiều, lượng người xếp hàng giảm dần và những người đến xếp hàng vào buổi chiều lại dễ mua được vé hơn, thời gian xếp hàng chờ đợi ngắn hơn nhiều.

4h chiều, khi các quầy vé ngừng hoạt động thì số lượng người xếp hàng mua cũng đã giảm xuống còn rất ít, hầu như ai xếp hàng cũng mua được vé, không ai phải trắng tay ra về sau khi đã phải vất vả chen chúc và chờ đợi. Theo thông tin từ VFF, toàn bộ 10.000 vé đã được bán hết trong ngày hôm qua.

Ngay sau khi kết thúc việc bán vé, người chờ đợi đã có vé và đám đông giải tán ra về thì một cơn giông lớn kèm theo mưa đổ xuống khu vực sân Mỹ Đình. Toàn bộ quá trình phân phối và bán gần 40.000 vé trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Arsenal đã kết thúc.

Trần Uy Vũ
Thể thao & Văn hóa

- Vé chợ đen sút giá thê thảm: 8h sáng hôm qua, khi các quầy vé bắt đầu mở bán và những người xếp hàng mua vé đầu tiên bắt đầu mua được vé thì “chợ vé Mỹ Đình” cũng bắt đầu hoạt động.

Rất nhiều vé vừa được bán đã được đem ra ngoài rao với giá chênh lệch hơn từ 500 nghìn đến một triệu đồng cho một vé. Vé được bán ra càng nhiều thì giá vé ở chợ đen càng sụt giảm, chỉ còn chênh 200, 300 nghìn đồng so với mệnh giá ban đầu.

Cặp vé mệnh giá cao nhất 3 triệu đồng/cặp chỉ hôm trước còn được rao với giá 5 triệu thậm chí 7 triệu đồng thì hôm qua chỉ có 4 triệu hay 3,5 triệu đồng/cặp.

- Vé tập cũng sẽ rẻ: Một trùm phe vé lâu năm nhiều kinh nghiệm cho biết vé chỉ “nóng” ở những ngày còn khan hiếm nên anh này đã kịp đẩy đi số lượng vé khá lớn, giá chênh lệch ít nhưng bù lại ở số lượng vé bán được. Cò vé này cho biết, những tấm vé xem buổi tập của Arsenal có thể đăng ký và nhận miễn phí, nên giá bán cũng sẽ rẻ, chỉ 100-200 nghìn đồng/vé tập.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm