5 lý do bóng đá Việt chưa tới tầm châu lục

08/03/2015 17:00 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trong lúc đội tuyển quốc gia coi SEA Games là mục tiêu số 1 thì B.Bình Dương thảm bại 1-5 trước CLB của Nhật Bản. Đâu là lý do khiến bóng đá Việt Nam chưa thể tiếp cận được với trình độ châu lục?  

Thái độ: Vụ 9 cầu thủ Ninh Bình phải ra tòa, trong đó một số phải vào tù, rồi đội bóng này giải tán là xuất phát từ vụ dàn xếp tỉ số ở giải AFC Cup. Dư luận cho rằng đội bóng này còn có nhiều những trận đấu nghi vấn ở V-League, nhưng rõ ràng gần một đội bóng cùng nhúng tay thì rõ ràng họ đã coi AFC Cup là cái chợ.

Nó đặt ra câu hỏi là liệu còn có những mùa giải trước kia, với những trận thua mà các bàn thắng, bàn thua xảy ra ở thời điểm bất thường, trong đó có các trận đấu của HN.ACB (cũng đã giải tán) thì họ đã tham dự giải đấu ấy với thái độ gì?



Thất bại 1-5 trước Kashima Reysol cho thấy sự chênh lệch trình độ giữa Becamex Bình Dương và đối thủ

Trình độ: AFC Cup và AFC Champions League là 2 giải đấu khác biệt. AFC Cup là một sân chơi vừa tầm, vì nó quy tụ các đội bóng của các quốc gia có nền bóng đá đang hoặc chậm phát triển. AFC Champions League lại quy tụ các CLB hàng đầu.

Các trận đấu ở giải đấu này cho chúng ta thấy trình độ thực sự của các CLB Việt Nam so với châu lục. HN T&T đã thua 0-7 trước FC Seoul, còn B.Bình Dương thua với tỉ số 1-5 trước Kashiwa Reysol.

Trong khi ấy, HN T&T và đặc biệt là B.Bình Dương, quy tụ những cầu thủ hàng đầu của bóng đá Việt Nam. Và khi chứng kiến những Thành Lương, Văn Quyết, Hồng Sơn, Văn Biển của HN T&T hay Công Vinh, Trọng Hoàng, Phước Tứ của Bình Dương... đều không thể san lấp các khoảng cách, thì chúng ta phải thừa nhận đẳng cấp của các cầu thủ Việt Nam chưa thể bắt kịp châu lục.

Chuẩn bị: Trận đấu bàn đạp cho HN T&T đá với FC Seoul là trận đấu vòng sơ loại của họ, thắng CLB của Indonesia diễn ra trước đó vài ngày. Nếu không có trận đấu đó, HN T&T cũng không có bất cứ những trận đấu cọ xát thực sự nào với các đội bóng ngang tầm với đối thủ để thích ứng.

B.Bình Dương thực sự là như vậy. Họ đã nghênh tiếp Lỗ Năng Sơn Đông của Trung Quốc bằng hành trang là những ngày nghỉ ở V-League. Việc cả năm không đối đầu với các đội bóng đẳng cấp của châu lục nên bị ngợp là đương nhiên.  

Cơ sở vật chất: Khi B.Bình Dương chơi trên đất Nhật, họ thua 1-5, nhưng chất lượng những đường chuyền, các kỹ thuật khống chế và xử lý bóng như chuyền và tạt bóng của họ không tệ. Nó được hỗ trợ từ một mặt sân chuẩn mực. Điều này xảy ra như một hệ quả tất yếu: Ai chơi bóng trên mặt sân tiêu chuẩn cũng đá hưng phấn hơn và thể hiện kỹ năng tốt hơn.

Nhưng nếu muốn biến các kỹ năng đó thành đẳng cấp thực sự thì họ cần phải được chơi bóng và tập luyện thường xuyên trên những mặt sân tiêu chuẩn. Các sân bóng ở Việt Nam đã thực sự đạt tiêu chuẩn hay chưa? Không khó để trả lời nếu chúng ta đã xem "mặt ruộng" ở Hải Phòng mà vẫn được biện bạch là chỉ vì ảnh hưởng nhất thời của thời tiết, hay ngay cả mặt sân Mỹ Đình giờ cũng không còn long lanh như cách đây chục năm.

Vẫn chờ hành động: Khi là vấn đề của tầm nhìn hay chiến lược, nó là câu chuyện ở tầm vĩ mô. Năm 2013, chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam được phê chuẩn: Từ 2012 đến 2020, các đội tuyển phải vô địch Đông Nam Á từ 1-2 lần, đội tuyển phải nằm trong top 15 châu lục. Đến năm 2030, đội tuyển phải nằm trong top 10 châu Á. Kèm theo đó là 9 nhóm giải pháp từ phát triển bóng đá phong trào cho tới huấn luyện, quản lý, y học... cần được thực hiện.

Những mục tiêu nói trên và lộ trình là logic, nhưng năm 2008, chúng ta đã vô địch AFF Cup và từng coi đó là sự khởi đầu cho cuộc bơi ra biển lớn. Điều gì đã xảy ra để rồi giờ đây chúng ta lại đặt mục tiêu phải vô địch Đông Nam Á thêm một lần nữa như sự khẳng định hẳn đã rõ.Thế thì, liệu 5 năm nữa có thể bù đắp cho 7 năm chậm trễ của bóng đá Việt Nam?

Chuyên mục Tôi & Độc giả Thể thao Văn hoá xuất hiện trên thethaovanhoa.vn vào lúc 11:00 thứ Hai hàng tuần.

Quý độc giả có thể truy cập qua facebook để gửi các đánh giá (comments) của mình về các vấn đề quan tâm, hoặc có thể gửi email tới bandoc@thethaovanhoa.vn.


Phạm Tấn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm