16h00 ngày 26/11, Malaysia - Thái Lan: Những lá bài của 'Zico Thái'

26/11/2014 05:55 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Người ta thường nói không nên thay đổi một đội hình chiến thắng, nhưng Kiatisuk thì không ngại điều đó. Bởi vậy, trận đấu với Malaysia chiều nay có thể là cơ hội cho một số cầu thủ phải ngồi dự bị ở ngày ra quân.

“Tôi sẽ kiểm tra toàn bộ các cầu thủ xem có chấn thương nào không. Chúng tôi có 22 con người và tôi có thể xoay vòng tất cả”, HLV Kiatisuk, người có biệt danh “Zico Thái”, khẳng định. Đó có phải là đòn hỏa mù, hay thực sự đội tuyển Thái đủ chiều sâu cho những toan tính chiến thuật của chiến lược gia 41 tuổi này?

“Messi Thái Lan” cũng phải dự bị

Hãy hỏi bất cứ một phóng viên nào ở Đông Nam Á, bạn sẽ không tin được rằng ngôi sao trẻ Chanathip Songkrasin lại phải ngồi dự bị ở trận gặp Singapore. Tiền vệ sinh năm 1993 này là tài năng trẻ sáng giá bậc nhất của bóng đá Thái Lan hiện nay, và có biệt danh là “Messi Jay”. Anh là nhạc trưởng của đội U23 Thái Lan giành HCV SEA Games 2013 và lọt vào bán kết ASIAD 2014.

Thái Lan đến Singapore với nòng cốt là những cầu thủ ở đội U23, và không ai hiểu họ hơn Kiatisuk. Thực tế, người thay thế Chanathip là Prakit Deeprom đã chơi một trận rất hay, với những pha di chuyển đầy linh hoạt khiến bộ đôi trung vệ Baihakki Khaizan - Safuwan Baharudin nhiều phen khốn đốn. Chính Prakit là người đã kiến tạo để Mongkol Thosakrai ghi bàn bằng một đường tạt chuẩn xác.

Trước giải đấu lần này, Kiatisuk từng tuyên bố mạnh mẽ: “Tôi không cần ngôi sao, mà cần những cầu thủ giàu khát vọng, những người sẽ chiến đấu vì màu cờ sắc áo”. Đó là lý do những cựu binh như Panupong Wongsa, Datsakorn Thonglao, Teerathep Winothai đều không được triệu tập. Trước Singapore, Chanathip chỉ vào sân ở giữa hiệp 2, sau khi Kiatisuk quyết định thay đổi cách tiếp cận và anh đã khiến thủ môn Hassan Sunny không ít lần phải trổ tài.

Đó là cách để Kiatisuk nuôi dưỡng các tài năng trẻ, để họ thấy rằng đội tuyển quốc gia luôn mang đến những cơ hội, song cũng đầy thách thức, và yếu tố tinh thần phải đặt lên hàng đầu.

Đợi chờ Adisak Kraisorn

Trước Singapore, Thái Lan chỉ bố trí một mình Kirati Keawsombut trên hàng công, còn Adisak Kraisorn chỉ vào sân từ băng ghế dự bị. Với việc Mongkol Totsakrai bị chấn thương, nhiều khả năng Adisak sẽ được ra sân ngay từ đầu.

Chính Kiatisuk cũng úp mở điều này. Anh nói: “Kirati có kinh nghiệm, nhưng không đủ. Tiền đạo thứ hai của tôi (Adisak Kraison) rất nhanh. Cậu ấy có cơ hội ghi bàn trước Singapore, tiếc rằng thủ môn đã cản phá được. Thế là chưa đủ, nhưng khá ổn. Họ có cơ hội thể hiện khả năng của mình ở trận tới”.

Trước ASIAD 2014, ít người biết đến Adisak Kraisorn, nhưng bây giờ, anh đang là một trong gương mặt trẻ hứa hẹn nhất châu lục. Tại Incheon, Adisak là tác giả 5 bàn thắng giúp Olympic Thái Lan lọt vào đến tận vòng bán kết, trong đó có cú đúp vào lưới Olympic Trung Quốc ở vòng 1/8. Thành tích ghi bàn của anh chỉ kém mỗi Vua phá lưới Ferdinand Sinaga (Indonesia), người được hưởng lợi khá nhiều với cú poker vào lưới đội “lót đường” Timor Leste.

Tháng trước, trong lần được tạp chí FIFA phỏng vấn, Kraisorn bảo rằng chính Kiatisuk là người có tầm ảnh hưởng lớn nhất đến sự trưởng thành của anh. “Ông ấy là mẫu HLV hiện đại, tâm lý. Ông ấy biết thúc đẩy các học trò và đương đầu với những khó khăn ở trong và ngoài sân bóng”.

Chiều nay, Adisak sẽ là một hiểm họa trước khung thành Malaysia?

1 Adisak Kraisorn đang là cầu thủ có hiệu suất ghi bàn cao nhất bên phía Thái Lan hiện nay. Anh mới khoác áo ĐTQG 4 trận, nhưng đã ghi 4 bàn.

21 Safee Sali là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho đội tuyển Malaysia hiện nay với 21 bàn, bỏ xa các chân sút còn lại như Yahyah (6), Talaha (5), và Mamat (2). Nhưng bây giờ, anh không còn được đá chính nữa.

1 Malaysia đang có phong độ rất tệ. Họ mới thắng 1 trong số 7 trận gần nhất (hòa 2, thua 4). Chiến thắng duy nhất ấy diễn ra trước Campuchia (4-1)

Đội hình dự kiến

Malaysia: Che Mat - Amiruddin, Mahali Jasuli, Shukor Adan, Mohd Azmi - Kunanlan, Azamuddin Akil, Indra Putra, Bakhtiar - Norshahrul Talaha, Mohd Amri.

Thái Lan: Kawin - Artit, Pravinwat, Adisorn Promrak, Peerapat - Kroerkrit, Sarach Yooyen - Charyl Chappuis, Prakit Deeprom, Adul Lahso - Adisak Kraisorn.

Dự đoán: 1-3


Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm