Học đá bóng, học làm người

28/08/2014 13:02 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Thuê Trưởng BTC giải người Nhật, mời HLV ngươi Nhật Bản Toshiya Miura dẫn dắt ĐTQG và đội tuyển Olympic QG, bóng đá Việt Nam đang học theo mô hình của bóng đá Nhật Bản. Nhưng để thành công thì phải cần 10-20 năm, thậm chí lâu hơn nữa vì ngoài kỹ năng bóng đá, để có những cầu thủ chuyên nghiệp thực sự, phải dạy cầu thủ trẻ từ ý thức đến tư tưởng.

1. Các cầu thủ U13 SLNA sau khi vô địch giải bóng đá Thiếu niên trong chuyến xuất ngoại đầu tiên, đến Nhật Bản đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong mắt BTC, các HLV, cầu thủ nhí đồng trang lứa tại Nhật Bản.

Giám đốc marketting Yamaha motor Việt Nam Hoàng Hà, đơn vị tổ chức chuyến du đấu của các cầu thủ U13 SLNA tại Nhật Bản vừa qua chia sẻ: "Điều đầu tiên tôi ghi nhận là hành vi và ứng xử của cầu thủ U13 SLNA. Ngay khi đặt chân xuống Nhật Bản, các em có sự bỡ ngỡ, nhưng ngày qua ngày, cùng với sự nhắc nhở của cán bộ trong đoàn, sau khi được giao lưu với bạn bè cùng trang lứa thì hành vi và ứng xử của các em đã rất khác, ý thức tự giác cao hơn.

Trong từng việc làm và trong từng trận đấu các em đều có tinh thần đoàn kết và thể hiện được qua các trận đấu. Ở đây chúng ta không nói tới kết quả của các trận đấu mà vấn đề chủ yếu là các em đã thể hiện được tinh thần học hỏi.

Tôi đánh giá rất cao ý chí của các em vì khi đến Nhật Bản các em phải đối mặt với điều kiện thời tiết khác biệt, món ăn chưa phải là phù hợp nhưng các em vẫn làm rất tốt công việc của mình.

Tôi rất hài lòng về chuyến đi này và hy vọng đây là những bài học quý giá để các em bổ sung vào hành trang sự nghiệp cầu thủ của mình, để các em thực sự trở thành những cầu thủ chuyên nghiệp trong tương lai và ít nhiều đóng góp được cho bóng đá nước nhà".

2. Theo ông Hà, bóng đá Nhật Bản cũng phải bắt đầu từ con số 0 và trong 20 năm phát triển họ luôn lấy bóng đá trẻ làm nền tảng. Thông qua loạt trận giao hữu của U13 SLNA tại Nhật Bản, các thành viên trong đoàn đã thấy các gia đình Nhật Bản đến với sân bóng để được chơi, được giải trí, và những buổi vui chơi như vậy đã khơi dậy đam mê bóng đá cho các em nhỏ Nhật Bản cũng như phụ huynh các em.

Nhờ sự lan toả rộng khắp trong xã hội như thế mà bóng đá Nhật Bản đã tìm được những nhân tài kiệt xuất. Thông qua các hoạt động bóng đá các em nhỏ Nhật Bản được rèn luyện rất tốt về ý chí và tinh thần thi đấu.

Nếu bóng đá Việt Nam làm được như vậy thì chắc chắn  nền bóng đá sẽ phát triển. Còn nếu chưa làm bóng đá từ gốc thì sẽ rất khó đạt được sự tiến bộ như Nhật Bản.

Ngoài ra, để xây dựng bước đệm vững chắc cho tương lai, bóng đá Việt Nam cần phải được xã hội hoá mạnh mẽ với sự chung tay, góp sức của nhiều doanh nghiệp, đơn vị tài trợ.

"Kết quả mà chúng tôi thu được ở trại hè Nghệ An thực sự là điều ngạc nhiên vì các HLV Nhật Bản đánh giá rất cao thành công của trại hè Nghệ An và năm tới chúng tôi dự tính sẽ nhân rộng mô hình trại hè này.

Chúng tôi hy vọng sẽ nhận được sự chung sức của nhiều doanh nghiệp khác để tổ chức thật nhiều trại hè hoặc Festival bóng đá. Yamaha sẽ duy trì tổ chức trại hè bóng đá tới mức lâu nhất có thể và nếu có nhiều doanh nghiệp cùng tham gia với Yamaha để trại hè này được nhân rộng và mở rộng quy mô thì chúng tôi nghĩ đó sẽ là cách rất tốt để xây dựng nền tảng vững chắc cho bóng đá Việt Nam" - Ông Hoàng Hà cho biết.

Hoàng Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm