Bayern không cần “gián điệp” Guardiola

14/04/2013 14:46 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Ngay sau khi biết tin sẽ gặp Barcelona, tất cả thành viên của Bayern đều khẳng định không cần tới sự trợ giúp của “gián điệp” Pep Guardiola.

Tuy HLV Tito Vilanova đã có một số thay đổi (tấn công nhiều hơn, sử dụng Cesc Fabregas như tiền vệ…), nhưng về cơ bản, Barcelona hiện không khác biệt nhiều so với thời Guardiola. CLB này vẫn trung thành với lối đá tiki-taka và bộ khung nhân sự do Guardiola tuyển chọn. Tức nếu tham khảo ý kiến vị HLV sẽ tới Alianz Arena từ tháng Bảy năm nay, Bayern sẽ biết rõ được các bí quyết, linh hồn của tiki-taka cũng như thói quen hay ưu nhược điểm của hầu hết các mắt xích.

Tuy nhiên, từ ban lãnh đạo tới ban huấn luyện của Bayern đều cho biết sẽ không nhờ Guardiola tư vấn. Giám đốc thể thao Matthias Sammer khẳng định: "Chúng ta không nên nghĩ tới chuyện này. Đây là một vấn đề về sự tôn trọng. Jupp Heynckes vẫn là HLV của Bayern và Pep chỉ tới vào mùa Hè”. CEO Karl Heinz Rummenigge cũng chung quan điểm: "Sau lễ bốc thăm, Pep không hề liên lạc với chúng tôi. Pep có rất nhiều hiểu biết về Barcelona nhưng chúng tôi không cần, bởi đã có một người như vậy trên băng ghế huấn luyện. Tại Đức, không ai có nhiều hiểu biết về bóng đá Tây Ban Nha như Heynckes".


Heynckes (phải) không muốn là cái bóng của Guardiola

HLV Heynckes cũng phản đối ý tưởng này: “Hãy tôn trọng tôi và công việc của tôi. Chưa bao giờ tôi nhờ ai tư vấn hay đưa ra lời khuyên. Tôi không cần ai giúp đỡ tìm hiểu đối thủ”. Với 7 năm làm việc tại La Liga, ông Heynckes tỏ ra rất tự tin: “Tôi hiểu rất rõ bóng đá Tây Ban Nha bởi tôi luôn quan tâm tới đất nước này, ngay cả khi đã ra đi. Tôi đã xem nhiều trận đấu của Barcelona và hiểu tường tận lối chơi của họ. Cùng với Bilbao, tôi từng 2 lần đánh bại Barcelona ngay tại Camp Nou và một lần trước Dream Team của Johan Cruyff”.

Có hai lý do chính khiến Bayern không cậy nhờ tới Guardiola, ít nhất về mặt bên ngoài. Thứ nhất, tới tháng Bảy, Guardiola mới chính thức là HLV của Bayern nên hiện nay, không có trách nhiệm phải tư vấn cho “Hùm xám”, công việc có thể ảnh hưởng tới thanh danh của Pep. Nếu Bayern thành công, Guardiola sẽ không được hưởng lợi lộc gì, thậm chí mùa sau phải chịu sức ép khủng khiếp. Còn nếu thất bại, vị HLV này có thể bị nghi ngờ là “nhắc vở sai” để trợ giúp đội bóng cũ.

Thứ hai, ngay cả khi biết Barcelona vận hành ra sao, Bayern cũng chưa chắc tìm được phương án hóa giải. Thực ra, nhiều năm qua, các đối thủ đều biết Barcelona sẽ thi đấu như thế nào (bản thân Pep cũng tiết lộ bản chất của tiki-taka rất đơn giản) nhưng hiếm đội nào có thể giải mã được lối chơi này. Thế nên, GĐTT Sammer đã thốt lên: "Tại sao phải hỏi Guardiola? Anh ấy chưa từng...đánh bại được Barcelona mà?".

Thứ ba, việc ép ông Heynckes phải nghe theo gợi ý của Guardiola không khác một sự sỉ nhục với chiến lược gia lão làng. Gần đây, ông Heynckes cũng từng cho biết thấy không thoải mái, thậm chí bị xúc phạm với việc Bayern sớm công bố hợp đồng với Guardiola hay tự ý thông báo kế hoạch đưa ông vào ban lãnh đạo với báo chí. Thêm một lần khiến Heynckes trở thành cái bóng của Guardiola có thể khiến HLV này ức chế và đưa ra những quyết định sai lầm, giống như cuối triều đại Louis van Gaal, người biết chắc sẽ bị sa thải vào cuối mùa.

Trần Khánh An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm