Zlatan Ibrahimovic: Chiến công đầu tiên cho Man United

08/08/2016 05:36 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Pha lập công của Zlatan Ibrahimovic trong hiệp hai đã giúp Man United giành danh hiệu đầu tiên dưới kỷ nguyên Jose Mourinho: Siêu cúp Anh. Phẩm chất ngôi sao của anh chính là sự khác biệt giữa hai đội.

Không phải ngẫu nhiên mà Ibrahimovic trở thành một trong những chữ ký quan trọng nhất của Man United trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Đã bước sang tuổi 34, và dành phần lớn thời gian đỉnh cao ở những đội bóng hàng đầu Châu Âu như Barcelona, Juventus, Inter hay PSG, nhưng không ai dám nghi ngờ năng lực của chân sút người Thụy Điển.

Nhu cầu cần một chân sút chất lượng của Man United là có thật. Wayne Rooney đã không còn đáp ứng những phẩm chất cần thiết của một trung phong trong khi những cầu thủ như Anthony Martial hay Marcus Rashford, dù có nhiều tiềm năng, vẫn cần một cầu thủ danh tiếng để tích lũy kinh nghiệm trước khi trở thành những “kép chính” ở sân Old Trafford trong tương lai.

Ở loạt trận giao hữu chuẩn bị trước mùa giải vừa qua, Ibrahimovic đã kịp khiến người ta phải nhắc đến mình với một siêu phẩm vào lưới Galatasaray ngay khi trận đấu mới đi qua được 4 phút. Còn ở trận Siêu Cúp Anh với Leicester, tiền đạo người Thụy Điển mang về bàn thắng quyết định ở phút 83 với một cú đánh đầu dũng mãnh.

Có thể chân sút 34 tuổi này không còn quá mạnh mẽ và giàu sức lực như trước, nhưng khả năng chọn vị trí và đánh hơi bàn thắng của anh vẫn còn nguyên giá trị. Bàn thắng của Ibrahimovic đến rất đúng lúc, khi Man United của Mourinho tỏ ra lúng túng sau khi để cho Leicester gỡ hòa.


Sự tỏa sáng đúng lúc của Ibrahimovic chính là những gì Man United chờ đợi ở mùa giải này. Không phải ngẫu nhiên mà rất nhiều cựu cầu thủ đội chủ sân Old Trafford lại đánh giá cao bản hợp đồng này. Paul Scholes khen cá tính của Ibrahimovic, trong khi Rene Meulensteen, người từng làm việc lâu năm ở Man United, cho rằng tiền đạo này sẽ rất phù hợp với đội bóng, bởi thứ tinh thần chiến thắng mà anh có thể đem lại.

Sẽ có nhiều người liên tưởng việc Ibrahimovic chuyển đến Man United giống với thương vụ Drogba trở lại Chelsea cách đây hai năm, trong mùa giải đầu tiên ở nhiệm kỳ hai của Mourinho tại đội bóng này. Nhưng vẫn có thể thấy sự khác biệt rõ ràng giữa hai cái tên. Drogba đến Chelsea trong bối cảnh đội bóng này đã có sẵn những lựa chọn chất lượng như Loic Remy hay Diego Costa, nên anh đúng nghĩa chỉ là một giải pháp dự phòng. Ibrahimovic đến Man United với kỳ vọng sẽ là một ngôi sao tạo ra sức hút cho đội bóng trong bối cảnh họ đã sa sút quá nhiều ở kỷ nguyên hậu Sir Alex Ferguson. Kỳ vọng dành cho anh không hẳn là việc ghi bàn đều đặn, như con số 38 bàn ở Ligue 1 mùa trước, mà là những khoảnh khắc lóe sáng quan trọng trong mùa giải này.

Ít nhất, giống như bàn thắng quyết định trước Leicester ở Siêu Cúp Anh.

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm