William Gallas lại “cạnh khóe” HLV Wenger

30/10/2012 19:56 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) -  HLV Arsene Wenger đã có một lời phát biểu khá “động chạm” đến FA và bóng đá Anh khi cho rằng những danh hiệu lâu đời như FA Cup hay cúp Liên đoàn không thể giá trị bằng việc có được một suất dự Champions League.

Tuy nhiên, một học trò cũ của ông ở Arsenal là  William Gallas lại bày tỏ quan điểm trái ngược khi cho rằng không có gì vui hơn nếu sở hữu một danh hiệu nào đó. Đây cũng là điều mà anh và các đồng đội ở Tottenham đang nhắm tới.



Gallas bất đồng với quan điểm của Wenger - Ảnh AP


“Danh hiệu là mục tiêu mà mỗi cầu thủ đều muốn phấn đấu vào cuối mùa giải. Tôi hiểu rõ cảm giác khi được nâng chiếc Cup trên tay như thế nào. Nó thật tuyệt vời và khoảnh khắc ấy không thường xuyên đến trong sự nghiệp của một cầu thủ”, trung vệ 35 tuổi nói trên London24.

“Với tôi, việc đứng thứ 2 hay đứng thứ 4 cũng là điều không tồi. Nhưng nếu bạn đứng vô địch sẽ là một điều hoàn toàn khác. Bạn sẽ cực kì hạnh phúc khi trở thành đội bóng số 1 hay cầu thủ số 1 trong một khoảng thời gian”.

Bên cạnh đó, Gallas cũng tỏ ra lạc quan về việc Tottenham sẽ có được ít nhất một danh hiệu vào cuối mùa giải.

“Đã từ rất lâu Tottenham không giành được một chiếc Cup. Tôi mong rằng mùa giải này sẽ khác, việc đoạt được một danh hiệu là mục tiêu thiết thực mà CLB hướng đến, bất kể đó là danh hiệu gì đi chăng nữa”.

William Gallas từng có khoảng thời gian 4 năm thi đấu trong màu áo Arsenal từ 2006 – 2010 sau thương vụ trao đổi cầu thủ đình đám giữa Chelsea và Pháo thủ năm 2006 (Gallas đến Arsenal, Ashley Cole đến Chelsea theo ngược lại). Trong màu áo Arsenal, Gallas phần nào thể hiện được khả năng của mình, thậm chí còn được tín nhiệm giao cho chiếc băng thủ quân.

Hiện nay, Tottenham, CLB mà Gallas đầu quân từ năm 2010, đang có phong độ khá tốt. Họ vừa có chiến thắng 1-0 trước Southampton cuối tuần qua và vươn lên đứng thứ 4 trên BXH Premier League.

Duy Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm