Wenger nổi giận trước tin đồn mất ghế vào tay Juergen Klopp

17/04/2015 08:03 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Nhà cầm quân người Pháp cho rằng tin đồn Juergen Klopp sẽ thay chiếc ghế của ông tại Arsenal là “lố bịch”, chẳng khác gì “rạp xiếc”.

Hôm thứ Tư, Juergen Klopp đã xác nhận sẽ rời Dortmund vào cuối mùa này. 7 năm gắn bó, cùng CLB giành 2 danh hiệu Bundesliga và lọt vào tới trận chung kết Champions League, Klopp quyết định ra đi sau mùa giải tệ hại. Ngay lập tức xuất hiện tin đồn điểm đến mới của Klopp là Premier League. Tại đây, ông sẽ ngồi thay chiếc ghế của HLV Arsene Wenger tại Arsenal hoặc Manuel Pellegrini tại Man City.

“Tôi không phải là người đại diện để mà chọn bến đỗ cho HLV”, ông Wenger trả lời khi được hỏi về quyết định rời Dortmund của người đồng nghiệp Klopp. “Tôi thích tất cả HLV và tôn trọng họ. Tôi thấy rằng những gì đang diễn ra như một rạp xiếc, thật lố bịch”.

“CLB mới là bên đưa ra quyết định. Dortmund là đội bóng lớn và sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này. Họ có khả năng giữ chân những cầu thủ giỏi nhất. Lịch sử của họ gắn liền với những thành tựu lớn, vì thế tôi không nghĩ rằng sự ra đi của Klopp sẽ ảnh hưởng lớn đến Dortmund”.



HLV Wenger trong một lần gặp mặt Juergen Klopp

Cuối tuần này, Arsenal sẽ đối đầu với Reading ở bán kết FA Cup. Trận đấu này diễn ra cùng thời điểm với cuộc đọ sức giữa Chelsea và Man United ở Premier League. Nhà cầm quân của “Pháo thủ” cho rằng nên có một giải pháp để giải quyết tình trạng chồng chéo lịch thi đấu như thế này.

“Cần phải làm gì đó. Tôi ngạc nhiên khi họ không bàn đến việc này khi ký hợp đồng phát sóng. Thật khó hiểu. Chúng tôi muốn một giải đấu thống nhất, đặc biệt là ở bán kết hoặc chung kết. Chúng tôi không muốn nó ‘đá nhau’ với các giải đấu khác”.

Liên quan tới trận đấu với Reading, ông Wenger cho biết vẫn chưa quên bài học ở trận gặp Wigan mùa trước. “Đây là vòng bán kết thứ 10 của tôi và chúng tôi biết cách để chuẩn bị. Chúng tôi đã học được từ cuộc chạm trán Wigan mùa trước. Chúng tôi muốn fan về nhà trong niềm hạnh phúc”.

K.Đ
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm