Wenger đã đúng khi nổi giận với những câu hỏi về Klopp

18/04/2015 19:01 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn)- Trước những câu hỏi về khả năng mất ghế vào tay HLV Juergen Klopp, Arsene Wenger đã nổi giận. Phóng viên John Cross của tờ Mirror cho rằng đó là phản ứng không có gì đáng trách của HLV Arsenal.

HLV Wenger đã giận dữ ở buổi họp báo sáng thứ Năm vừa qua, sau những câu hỏi về việc Klopp đã quyết định rời Dortmund vào cuối mùa. Câu hỏi đầu tiên là về việc liệu Klopp có thể là sự thay thế thích hợp cho chiếc ghế của ông ở Arsenal. Khi phóng viên dứt lời, bạn có thể thấy sự tức giận hiện rõ trên khuôn mặt ông Wenger.

Đến câu hỏi thứ 4, ông Wenger không kiềm chế nữa. Ông bảo: “Tôi đã trả lời câu hỏi đó rồi”. Rồi chúng tôi đưa ra một vài câu hỏi bằng tiếng Pháp, cho tới khi đại diện L’Equipe hỏi câu cuối cùng, lại là về Juergen Klopp.

Bạn sẽ cảm thấy thế nào khi người ta cứ nói mãi về một người được cho sẽ thay thế công việc của mình, Wenger sẽ ứng xử ra sao? Nở nụ cười tươi trên môi và nói: “Đúng rồi, ông ta giỏi hơn tôi”..

Sự khó chịu của ông Wenger là dễ hiểu. Ông chỉ trích chiến dịch truyền thông xoay quanh quyết định rời Dortmund của Klopp là “lố bịch”. Ông bảo rằng mình không phải là người đại diện để chọn điểm đến cho HLV ở CLB khác.

Là một phóng viên, tôi nhận thấy một số câu hỏi mang tính tưởng tượng. Nó như thể đặt một chiếc microphone nơi bàn của Wenger kèm theo gợi ý: “Hãy nói về khả năng Juergen Klopp thay thế vị trí của ông”.



Ông Wenger không khỏi khó chịu trước những câu hỏi về tương lai

Công việc của một phóng viên tại buổi họp báo là hỏi những câu đúng, phù hợp. Nhưng sự thật là 10 lần thì có đến 9 lần phóng viên nghĩ đến những câu hỏi mà họ tin rằng có thể giúp mình lọc ra được một trích dẫn hay ho. Thật buồn cười khi ở mỗi buổi họp báo, bạn cứ hỏi ông Wenger về thời điểm thích hợp để ra đi.

Và rồi thực tế ra sao? Arsenal leo lên vị trí thứ 2 trên BXH bằng chuỗi trận thắng ấn tượng, giành vé dự bán kết FA Cup và vẫn có khả năng giành danh hiệu Premier League.

Đó là lý do tại sao ông Wenger tức giận trước những câu hỏi về Klopp. Ai cũng biết Klopp đã làm được những điều vĩ đại cùng Dormtund. Nhưng hãy biết tôn trọng Wenger. Ông ấy xứng đáng nhận được điều đó. Ông đã làm nên lịch sử, đã giành những danh hiệu.

Sau thất bại của Arsenal trước Monaco ở Emirates, người ta kêu gọi Wenger hãy ra đi. 19 năm thành tựu trôi đi trong vòng 90 phút. Chúng ta đang sống trong một nền dân chủ mà ai cũng muốn chứng kiến sự thay đổi, sự tươi mới. Nhưng hành động của số ít fan Arsenal, tôi cho rằng đó là sự nhàm chán. Họ cho rằng nếu có gương mặt mới đến Emirates, họ có thể chấm dứt cơn khát danh hiệu ở Premier League. Nhưng tôi nghi ngờ điều đó. Biết đâu với người mới, chuỗi thành tích lọt vào Top 4 của Arsenal lại bị cắt đứt.

Có một điều chắc chắn là Wenger chưa bao giờ muốn từ bỏ công việc của mình. Ông muốn ở lại cho tới khi hợp đồng kết thúc. Có thể bạn không ưa điều đó nhưng nó diễn ra như thế. “Cảm ơn những kỷ niệm đẹp nhưng đã đến lúc nói lời chào tạm biệt”, tấm băng rôn đó đã xuất hiện trên khán đài Emirates mùa này? Nhưng nó có nhất quán? Không hề. Bởi khi Arsenal có được kết quả tốt trên sân cỏ, nó đã biến mất.

K.Đ
Theo Mirror

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm