Villas-Boas may mắn khi làm HLV của Tottenham

09/07/2012 15:00 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) -Tiền vệ của Chelsea, Frank Lampard tin rằng người thầy cũ của mình là HLV Villas-Boas đã gặp may khi đặt chân tới CLB Tottenham. Anh cũng rất chờ mong một cuộc đọ sức với vị HLV người Bồ Đào Nha ở mùa giải mới.

Mùa bóng vừa qua, Villas-Boas đã bị đuổi việc sau thành tích bết bát của Chelsea. Trong khi đó, HLV Harry Redknapp cũng bất ngờ bị  BLĐ Tottenham sa thải. Thế nên khi đề cập tới việc Vilaas-Boas tiếp nhận "chiếc ghế nóng" ở White Hart Lane, Lampard cho rằng người thầy cũ của mình đã rất may mắn.


Villas-Boas và Lampard - Ảnh:Getty

“Ông ấy được thừa kế một đội hình đặc biệt”, Lampard phát biểu trên tờ The Sun. “Đó là một đội hình đủ sức giành chức VĐ Champions League cũng như đoạt danh hiệu ở Premier League. Một đội bóng có các các cầu thủ xuất sắc, họ khiến người khác phải rùng mình khi tấn công và biết cách ghi bàn. Cho nên ông ấy là một người hết sức may mắn khi đặt chân tới Spurs bởi các cầu thủ ở đó đều rất giỏi”.

Anh cũng cho rằng Villas-Boas sẽ gặp nhiều khó khăn ở đội bóng mới: “Phải thừa nhận rằng đối với ông ấy, đó là con dao hai lưỡi. Bởi vì tiếp bước Harry Redknapp là một việc vô cùng khó khăn. Redknapp đã đưa Spurs đạt tới một đẳng cấp đáng kinh ngạc”.

Theo Lampard, HLV Harry Redkanpp không đáng bị sa thải. Mùa giải 2010-2011, dưới sự chỉ đạo của ông, Tottenham đã xuất sắc lọt vào vòng tứ kết Champions League sau khi đánh bại CLB AC Milan. Ở Premier League, đội bóng chủ sân White Hart Lane luôn là ứng cử viên cho một vị trí trong tốp 4. Thậm chí Lampard còn cho rằng việc Redknapp bị sa thải là điều đáng tiếc. Tuy nhiên cầu thủ này cũng tin Villas-Boas sẽ cải thiện được mình sau khi trải qua quãng thời gian chèo lái con thuyền “The Blues”.Đó là khoảng thời gian không khác gì thảm họa với Chelsea cũng như vị HLV người Bồ Đào Nha.

Lampard cũng đề cập tới thất bại của Villas-Boas và những nguyên nhân của thất bại ấy: “Villas-Boas đã không làm tốt công việc của mình ở Chelsea. Nhưng là do không có cầu thủ nào chịu cố gắng. Ông ấy muốn thành công, ông ấy muốn làm theo cách của mình. Tuy nhiên mọi thứ đã không như ý muốn. Nguyên nhân không phải vì cuộc chiến giữa tôi và ông ấy. Có nhiều việc phức tạp hơn chuyện đó”.

Tiền vệ của Chelsea cũng phủ nhận những bất đồng giữa mình và Villas-Boas đã dẫn đến thành tích tệ hại của Chelsea cũng như việc vị chiến lược gia người Bồ bị sa thải: “Ông ấy đã có kế hoạch cho đội bóng và điều này có nghĩa tôi sẽ không thi đấu nhiều như trước kia. Đó là một phần của những rắc rối, song vấn đề thực sự lớn và rộng hơn thế nhiều. Nhưng là một cầu thủ, bạn phải học điều này với bất cứ HLV nào, cho dù họ giỏi, tồi hoặc không quan tâm tới bạn. Tôi chắc chắn đã học được nhiều thứ khác nhau từ Villas-Boas. Với tôi, khoảng thời gian gắn bó với ông ấy rất thú vị”.

Lampard cũng tiết lộ rằng anh và các đồng đội của mình sẽ tìm cách đánh bại người thầy cũ khi hai đội bóng gặp nhau: “Phải, hiện Villas-Boas đang ở Spurs và sẽ góp phần làm cho trận derby thêm gay cấn. Khi tôi nhìn thấy ông ấy, tôi sẽ bắt tay và ước mọi điều tốt đẹp sẽ đến với ông. Nhưng sau đó tôi sẽ cố gắng hết sức để đánh bại đội bóng của ông trên sân”.

Đây có thể xem là lời chúc thành công của Lampard tới Villas-Boas. Mặt khác, nó cũng là bức chiến thư gửi tới Tottenham. Trận derby giữa 2 CLB thành London vì vậy sẽ rất hấp dẫn và kịch tính. Villas-Boas muốn chứng minh quyết định sa thải ông là sai lầm, còn Lampard sẽ chứng tỏ anh vẫn là cầu thủ chủ chốt của Chelsea.

Sơn Tùng


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm