Vì sao Mancini từ chối họp báo?

26/03/2012 10:15 GMT+7 | Man City

(TT&VH Online) – Trợ lý David Platt cho biết HLV Roberto Mancini từ chối trả lời báo chí sau trận hòa Stoke City bởi cần giữ bình tĩnh và Mancini cũng không quan tâm tới lời châm chọc của HLV Alex Ferguson về vụ gọi lại Tevez.

Cuối tuần qua, Manchester City đã gây thất vọng khi để Stoke City cầm hòa. Trong trận đấu, HLV Mancini đã không ít lần bày tỏ sự thất vọng với màn trình diễn của các học trò. Tuy nhiên, sau trận đấu, để tránh những phát ngôn sai lầm, nhà cầm quân này đã từ chối trả lời báo chí.



Mancini từ chối tham gia họp báo - Ảnh Getty

Trả lời Sky Sports, trợ lý Platt cho biết: “Ông ấy lo lắng có thể nói một điều gì đó khiến ông ấy phải hứng búa rìu dư luận. Nếu ông ấy đến buổi họp báo sau trận đấu, một vài phát ngôn có thể vượt ngoài tầm kiểm soát hoặc bị chuyển ngữ sai”.

Sau trận đấu, HLV Alex Ferguson đã cho rằng chính việc Mancini gọi lại Carlos Tevez đã dẫn tới sự sa sút của Manchester City trong thời gian gần đây. Về vụ này, Platt cho biết: “Dường như Ferguson đang muốn khiêu khích nhưng Mancini chỉ cười. Đây không phải là một vấn đề với ông ấy”.

Sau trận đấu, có tin HLV Mancini đã tỏ ra rất tức giận và từ chối bắt tay HLV Tony Pulis của Stoke nhưng trợ lý Platt đã không xác nhận tin này: “Tôi không biết gì về việc này”.

V.L.C


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm