Vì sao hàng công Man United yếu kém?

28/01/2015 13:46 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Hàng công Man United mùa này không hề thiếu cầu thủ đẳng cấp, với những cái tên như Robin van Persie, Wayne Rooney hay Radamel Falcao. Vậy lý do nào khiến Man United gặp vấn đề ở khâu ghi bàn?

1. Louis van Gaal rất thích sử dụng hệ thống thi đấu với 3 trung vệ. Ông từng thành công khi áp dụng sơ đồ 3-5-2 cho đội tuyển Hà Lan ở World Cup 2014. Nhưng nó đã không đem lại hiệu quả ở Man United.

Các cựu danh thủ Man United đều nhất trí rằng đấy không phải là sơ đồ giúp cho hàng công của đội chủ sân Old Trafford phát huy hiệu quả. Gary Neville lấy dẫn chứng từ trận gặp QPR, trong phát biểu của mình trên trang Sky Sports: “Trong 57 phút ở trận gặp QPR, Man United chỉ tung ra vỏn vẹn 5 cú sút, 4 trong số đó đi trúng mục tiêu, kiểm soát bóng lên tới 68% nhưng không có nổi một bàn thắng nào. Đến khi chuyển sang sơ đồ 4 hậu vệ, tỷ lệ kiểm soát bóng ít đi, nhưng số cú sút tăng lên đáng kể và bàn thắng đã xuất hiện”. Cũng theo Neville, sơ đồ 3-5-2 khiến cho các cầu thủ Man United có xu hướng đưa ra những giải pháp an toàn, thay vì cố gắng đưa bóng lên phía trước nhiều hơn.

Paul Scholes, một người cùng thời với Gary Neville, đưa ra ý kiến tương tự trên trang Independent: “3-5-2 là sơ đồ giúp cho một đội bóng kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng lại hạn chế cơ hội ghi bàn. Ở trận gặp Southampton, HLV Ronald Koeman đã đưa ra cách tiếp cận phù hợp để ngăn chặn Man United. Hơn thế, Man United thiếu đi tốc độ ở hàng công. Chỉ cần cặp trung vệ áp sát Van Persie là vấn đề nơi hàng tiền đạo lập tức được bộc lộ. Angel Di Maria không phù hợp một chút nào khi phải đá tiền đạo”.

2. Tốc độ cũng là một yếu tố được Gary Neville chú ý, và anh cho rằng các hậu vệ Man United đang tỏ ra quá chậm và mất thời gian để đưa bóng sang phần sân đối phương: “Man United chơi bóng từ phần sân nhà giống như nhiều đội bóng khác. Nhưng tốc độ thì lại quá chậm. Để một đường bóng đi đến phần sân bên kia, các cầu thủ tốn quá nhiều đường chuyền. Ba hậu vệ của Man United giữ bóng quá lâu”.

Ở trận gặp QPR, các trung vệ của Man United đã tung thực hiện tới 114 đường chuyền. Con số này rõ ràng là vượt trội hơn hẳn so với những đội bóng khác như Southampton (57 đường chuyền), Chelsea (37 đường chuyền), Arsenal (26 đường chuyền).

3. Nhưng trên tất cả, các tiền đạo của đội chủ sân Old Trafford tỏ ra quá vô duyên. Van Persie là chân sút ra sân nhiều nhất của Man United ở Premier League (20 lần), cũng đồng thời là một trong hai cây làm bàn hàng đầu của đội bóng này (8 bàn, cùng với Rooney). Nhưng lần gần nhất anh lập công diễn ra cách đây hơn 1 tháng, trận gặp Newcastle vào ngày Lễ Tặng Quà (26/12). Kể từ đó đến nay, anh tịt ngòi trong 3 trận đấu của Man United ở Premier League. Trận gặp Cambridge ở FA Cup, Van Persie chỉ tung ra vỏn vẹn 1 pha dứt điểm về phía khung thành đối phương.

Falcao, một trong những bản hợp đồng được chờ đợi nhất trong mùa giải này, đã im tiếng trong 3 trận đấu gần nhất của Man United ở mọi đấu trường. So với Van Persie, Falcao nỗ lực tạo cơ hội hơn trong trận gặp Cambridge, với 4 lần dứt điểm. Nhưng ghi bàn thì anh lại không làm được, giống như tiền đạo người Hà Lan.

Để có thể thoát ra khỏi cơn khủng hoảng, Van Gaal cần phải có những điều chỉnh hợp lý hơn để hàng công Man United vận hành nhịp nhàng. Nhưng các chân sút của Man United cũng phải tự mình điều chỉnh lại thước ngắm.

Điều đáng lo ngại là Van Persie lẫn Falcao từng nổi tiếng giỏi dứt điểm. Chính khả năng tận dụng cơ hội tốt của Van Persie đã giúp Man United vô địch Premier League mùa 2012-13. Falcao thời khoác áo Atletico đã được xem là số 9 xuất sắc nhất thế giới. Giờ thì anh bỏ lỡ quá nhiều cơ hội mười mươi.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm