Vì sao cả MU và Barcelona đều thèm muốn De Ligt?

24/05/2019 21:42 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Bên trong 'nhà máy sản xuất tài năng' của Ajax, Matthijs de Ligt đã tỏ ra rất đặc biệt khi mới chỉ 14 tuổi. Trung vệ người Hà Lan to lớn, chậm chạp của những năm tháng trước đây đã trở thành bản hợp đồng được Barcelona và MU thèm muốn ở thời điểm hiện tại.

MU: HLV Ole Solskjaer cảnh báo tình trạng thừa cân trước tour du đấu Hè 2019

MU: HLV Ole Solskjaer cảnh báo tình trạng thừa cân trước tour du đấu Hè 2019

HLV Ole Solskjaer đã lên tiếng cảnh báo rằng bất kỳ cầu thủ MU nào có tình trạng thừa cân thì sẽ bị loại khỏi tour du đấu Hè 2019 ở Australia, Singapore và Trung Quốc.

De Ligt đang chơi thứ bóng đá thông minh theo ý mình, với kỹ thuật và sự điềm tĩnh. Trung vệ người Hà Lan cũng nổi bật nhất trong đội hình Ajax gồm nhiều tài năng trẻ đầy triển vọng. Anh đứng sừng sững bên cạnh các đồng đội và được xây dựng như một 'cỗ máy chiến tranh'. Đó cũng là lúc các HLV Ajax nhanh chóng nhận ra rằng không được lãng phí thời gian trong quá trình phát triển khả năng của anh.

Chú thích ảnh
De Ligt là trung vệ tiềm năng nhất của bóng đá thế giới ở thời điểm này

"Thông thường HLV đội U15 sẽ sử dụng cậu ấy trong mọi trận đấu", HLV đội trẻ Ajax – Ruben Jongkind tiết lộ. "Nếu muốn ngăn chặn các tiền đạo của đối phương ghi bàn thì Matthijs sẽ thi đấu ở hàng phòng ngự".

"Cậu ấy sẽ là một trung vệ trong tương lai nhưng cần được thử thách về tốc độ. Chúng tôi đặt cậu ấy vào hàng tiền vệ. Cậu ấy cần chơi với góc quan sát 360 độ xung quanh mình và tìm giải pháp trong không gian hẹp".

"Mặc dù thực tế cậu ấy còn rất trẻ nhưng kỹ năng di chuyển của cậu ấy không đạt trình độ cao nhất. Cậu ấy di chuyển không tốt. Ngoài ra sự nhanh nhẹn, ổn định và di động của anh đã phải cải thiện. Chúng tôi đã làm việc chăm chỉ với điều đó với một kế hoạch riêng biệt".

Chú thích ảnh
De Ligt là sản phẩm từ 'nhà máy sản xuất tài năng' của Ajax

De Ligt bắt đầu chơi đội bóng địa phương Abcoude khi lên 8 tuổi. Đó là một thị trấn nhỏ, cách sân vận động của Ajax chỉ 5 dặm. Khi một trinh sát viên của Ajax lần đầu tiên tới xem anh thi đấu thì đã bắt đầu xuất hiện những lo ngại về vóc dáng và thể hình của anh. Tuy nhiên, tâm trí của trinh sát viên đã trở nên thoải mái hơn khi nhìn thấy người cha gầy gò và mảnh khảnh của anh đứng bên đường piste.

De Ligt nhanh chóng vượt qua những cấp độ trẻ và gặt hái những danh hiệu từ hệ thống đào tạo trẻ được khởi xướng bởi Johan Cruyff. Anh được lên đội một khi mới chỉ 16 tuổi – một độ tuổi nực cười khi xem xét hầu hết các trung vệ thường không đạt đến đỉnh cao cho đến gần 20 tuổi.

Tuy nhiên các HLV đã ngay lập tức ấn tượng với sự hiểu biết của De Ligt khi anh chỉ ra cho các đồng đội về vị trí mà họ nên đảm nhận, trong khi kỹ thuật của anh cũng nằm ở mức độ vượt bậc. Rõ ràng anh đã có những phẩm chất để phát triển tài năng. Anh có thể thực hiện rê bóng từ hàng phòng ngự, chuyền chéo cho các vị trí chạy cánh, đưa bóng trở lại khu vực tiền vệ trung tâm và thực hiện những thứ cơ bản của phòng ngự một cách dễ dàng.

Ở tuổi 19, De Ligt cũng đã vượt qua những rào cản tâm lý. Trận đấu ra mắt ĐT Hà Lan thật đáng xấu hổ, khi anh tặng Bulgaria một bàn thắng trong trận thua 0-2 ở Sofia. Ở đó, anh đã mắc sai lầm nghiêm trọng dù là tuyển thủ Hà Lan trẻ nhất kể từ năm 1931 và được thi đấu trong 2 mùa giải cho Ajax.

Chú thích ảnh
De Ligt từng có màn ra mắt đáng thất vọng trong màu áo ĐT Hà Lan

Hai năm trôi qua và De Ligt bây giờ là trung vệ được thèm khát nhất thế giới. Anh đã tạo ra một chuỗi màn trình diễn hoàn hảo khi giúp Ajax lọt vào tới vòng bán kết Champions League và giành chức vô địch Eredivisie đầu tiên sau 5 năm.

Ở mùa giải năm nay, anh đã giúp Ajax giữ sạch lưới 23 lần/55 trận, với tỷ lệ chuyền bóng thành công 89,3% – một con số mà hầu hết các tiền vệ trung tâm khó có thể đạt được. Anh cũng đã ghi được 7 bàn thắng và cải thiện sức mạnh.

Vẫn còn một số lo ngại về cơ thể của De Ligt. Thậm chí, anh còn được các đồng đội gọi với biệt danh 'Mập'. Việc sở hữu chiều cao 1m89, thân hình dài và đôi chân tương đối ngắn khi kết hợp lại sẽ ảnh hưởng đến tốc độ mà anh ta có thể thực hiện. Trong các tình huống 1 – 1 với các cầu thủ hàng đầu thì đó có thể là một vấn đề.

Chú thích ảnh
De Ligt sẽ rời Ajax trong Hè 2019 này

Tờ nhật báo MARCA tiết lộ De Ligt có thể gia nhập Barcelona với mức giá 60 triệu bảng trong Hè 2019 này. Tuy nhiên thương vụ này đang có dấu hiệu bị trì hoãn vì người đại diện Mino Raiola muốn hưởng 20% số tiền của hợp đồng, tức 12 triệu bảng.

Thông thường người đại diện sẽ nhận từ 5% đến 10% ở mỗi thương vụ mà họ thực hiện. Trong khi đó, Barca và Ajax đều không quá lo lắng vì đã đạt thỏa thuận về phí chuyển nhượng 60 triệu bảng của De Ligt. Thậm chí, Ajax được cho là không muốn mất tiền cho 'siêu cò' Mino Raiola, vì trước đó họ đã đồng ý bán tiền vệ Frenkie de Jong cho Barca.

Ngược lại, Mino Raiola đang hy vọng sẽ tìm kiếm một CLB khác ở châu Âu cho De Ligt. Điều này sẽ giúp ông bảo đảm rằng sẽ nhận được 20% số tiền phí chuyển nhượng của thân chủ. Sự chậm trễ của Barca đã tạo điều kiện cho các CLB có tiềm lực tài chính vững mạnh như MU và Man City nhảy vào thương vụ này, khi đưa ra những lời đề nghị hấp dẫn dành cho De Ligt.

Thật dễ dàng để thấy lý do tại sao nhiều CLB muốn sở hữu De Ligt. Đó là bởi vì trung vệ người Hà Lan có thể là hạt nhân của bất kỳ hàng phòng ngự nào trong thập kỷ tới.

Video: Tổng hợp những pha rê bóng của messi

Thành Đạt
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm