Van Gaal: ‘Tôi được làm từ thép. Mourinho chẳng làm gì được tôi’

25/10/2014 09:58 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Jose Mourinho nổi tiếng với những màn khẩu chiến, khiêu khích đối thủ. Tại Premier League, Mourinho đã thay thế Sir Alex Ferguson trở thành bậc thầy của trò chơi tâm lý.

Đêm mai, Chelsea của Jose Mourinho sẽ làm khách ở Man United của Louis van Gaal. Ông Van Gaal khẳng định rằng ông sẽ không bao giờ bị ảnh hưởng bởi trò chơi tâm trí của Mourinho vì ông có một “lá chắn thép” xung quanh mình.

“Tôi được tạo nên từ thép, vì thế tôi có lá chắn, một lá chắn thép”- Van Gaal nói, đồng thời đưa tay phải ra phía trước của khuôn mặt của mình, ám chỉ hình ảnh một hàng rào khó có thể phá vỡ. “Ai đó có thể vượt qua nó? Không ai cả?”- Van Gaal nói.

“Bởi tôi nghĩ ai cũng có thể viết hay nói gì đó về tôi, tôi chẳng thể thay đổi điều đó. Tôi học được rằng không nên phản ứng và phải tin vào chính mình, vào cầu thủ, đội ngũ huấn luyện của mình. Đó là điều quan trọng”- người đàn ông nổi tiếng với biệt danh “Tulip thép” ở quê nhà Hà Lan nhấn mạnh.

Trong khi Arsene Wenger, Manuel Pellegrini đều bị cuốn vào tranh cãi từ những bình luận của Mourinho mùa giải vừa qua, thì Van Gaal vẫn tỏ ra điềm tĩnh trước trận đấu với Chelsea. Van Gaal bông đùa rằng ông chỉ biết bảo vệ mình khỏi những bình luận khích bác kể từ khi đến Anh cách đây 3 tháng. Có thể ông đang phấn chấn bởi Angel Di Maria đã trở lại thi đấu sau khi bình phục chấn thương đùi gặp phải ở trận gặp West Brom.


Mourinho rất giỏi tâm lý chiến

Bên kia chiến tuyến, Mourinho cũng tuyên bố có thể mạo hiểm sử dụng Diego Costa, chân sút đã bỏ lỡ hai trận đấu gần đây của Chelsea vì chấn thương gân khoeo và phải nhập viện trong tuần này vì bị đau dạ dày.

Trong trò chơi tâm lý, danh tiếng ít nhiều nghiêng về phía Mourinho, người đã thành công trong việc “khiêu khích” Wenger, Pellegrini và Pep Guardiola. Nhưng Van Gaal lại là người biết rõ Mourinho hơn tất thảy những HLV nói trên. Chính Van Gaal là người đã giúp Mourino từ một nhân viên thông dịch trở thành HLV đội trẻ, trợ lý phụ trách đội một và HLV phó khi ông còn dẫn dắt Barca giai đoạn 1997-2000.

Mourinho đã sử dụng Barca, nơi ông đến với vai trò thông dịch dưới thời Sir Bobby Robson, như là bệ phóng cho sự nghiệp HLV thành công. Bây giờ, Van Gaal và Mourinho vẫn giữ mối quan hệ gần gũi, mặc dù họ chưa gặp nhau kể từ khi chiến lược gia Hà Lan nắm quyền tại Man United.

Trận cầu Chủ nhật tới sẽ là lần thứ 2 Van Gaal và Mourinho đối đầu với tư cách là HLV. Lần đầu tiên là khi Mourinho dẫn dắt Inter đánh bại Bayern Munich của Van Gaal 2-0 ở trận Chung kết Champions League năm 2010.

Van Gaal thừa nhận rằng bây giờ Mourinho đã là HLV giỏi hơn ông. Hôm thứ Sáu, ông còn bày tỏ sự ngạc nhiên khi đồng nghiệp của mình đã có những bước tiến lớn để giành được những thành tựu vĩ đại. Van Gaal tin rằng bây giờ Mourinho là thách thức lớn nhất mà ông phải đối mặt với tư cách là một HLV.

Nhưng ông không lúng túng bởi điều đó. “Bạn nên nhớ rằng tôi chỉ mới bắt đầu công việc 3 tháng còn ông ấy lâu hơn rất nhiều. Thế nên, về logic mà nói, ông ấy có lợi thế với đội bóng của mình hơn là tôi với Man United. Tuy nhiên, chúng tôi có thể đánh bại Chelsea”.

K.Đ
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm