Trước vòng 27 Premier League: Liverpool hay Man City sẽ bứt phá?

27/02/2015 14:30 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Sự vắng mặt của 4 CLB sẽ khiến vòng 27 trở thành cơ hội để nhiều đội khác bứt lên. Trong khi đó, trận cầu đinh Liverpool - Man City nhiều khả năng sẽ được quyết định bằng những vấn đề diễn ra từ trước đêm Chủ nhật.

Chelsea và Tottenham sẽ đối mặt tại chung kết Cúp Liên Đoàn Anh đêm Chủ nhật (1/3) tới đây. Điều này đồng nghĩa rằng họ cùng các đối thủ vòng 27 Premier League là Leicester City, Queens Park Rangers sẽ nghỉ cuối tuần này. Điều đáng chú ý là cả 4 CLB nói trên đều đang nằm trong những cuộc đua cam go ở đầu và cuối BXH, vì vậy vòng 27 hứa hẹn sẽ tạo ra một bước ngoặt lớn.

Hai cuộc đua, một cơ hội bứt phá

Ở cuối BXH, trong khi Leicester đang đội sổ với chỉ 18 điểm thì QPR cũng chỉ đứng ngay trên nhóm xuống hạng với 22 điểm. Điều này đồng nghĩa rằng họ hoàn toàn có thể bị đẩy sâu xuống vòng xoáy nguy hiểm sau vòng 27. Kể cả có được đấu bù sau này, sức ép lớn của việc nằm trong nhóm 3 đội bét bảng chắc chắn sẽ khiến những đôi chân phải run rẩy.

Hiện tại, điều duy nhất Leicester và QPR có thể lấy làm niềm tin chính là việc những đối thủ cạnh tranh chính như Aston Villa, Burnley hay Sunderland đều đang có phong độ rất thấp. Đội duy nhất dường như đang thực sự quẫy đạp khỏi khu vực nguy hiểm là Hull City khi đã giành 2 chiến thắng và 1 trận hòa trong 3 vòng gần nhất.

Trong khi đó, ở nửa trên BXH, việc Tottenham (đứng thứ 7) không ra sân đồng nghĩa rằng những ƯCV cho vé Top 4 như Southampton, Manchester United, Arsenal, Liverpool đều đang nắm lợi thế để vươn lên. Trừ Man United được gặp đối thủ yếu Sunderland tại Old Trafford, cả 3 đối thủ còn lại đều sẽ không thể chủ quan.

Nhưng trong số đó, khó khăn nhất vẫn là Liverpool, đội bóng chuẩn bị bước vào “thử thách 48 giờ” với ứng viên vô địch Man City.

Vất vả như thầy trò Rodgers

Trả lời phỏng vấn của tờ Liverpool Echo vào chiều ngày 25/2, HLV trưởng của Liverpool - ông Brendan Rodgers than thở: “48 giờ mà City hưởng lợi có thể quyết định kết quả của trận đấu này, đặc biệt về thể trạng cầu thủ”.

48 giờ, đó là khoảng cách thời gian giữa hai trận đấu của Man City (gặp Barcelona tại Champions League) và Liverpool (gặp Besiktas tại Europa League). Khó khăn hơn nữa là trong khi đối thủ áo xanh đã chơi ngay tại Anh thì đoàn quân áo đỏ lại phải bay tới Thổ Nhĩ Kỳ. Man City sẽ có nhiều thời gian để nghỉ ngơi và chuẩn bị hơn so với Liverpool.

Để chuẩn bị trong trận đấu cuối tuần, hai trụ cột Philippe Coutinho và Jordan Henderson đã được Rodgers cho nghỉ thay vì cùng đội lên máy bay rời nước Anh. "Chúng tôi không thể làm gì nhiều mà chỉ có thể điều tiết tình huống, cố gắng đạt những kết quả như mong đợi” - Rodgers cho biết về quyết định nói trên.

Đây có thể sẽ là một canh bạc thực sự cho Rodgers. Gần như chắc chắn Emre Can và Joe Allen sẽ có lần đầu tiên chơi bên nhau trong vai trò cặp tiền vệ trụ. Ai cũng biết rằng hai vị trí này quan trọng ra sao trong sơ đồ 3-4-3 của đội bóng áo đỏ.

“Chúng tôi sẽ không có thời gian để chuẩn bị đầy đủ”, Rodgers khẳng định. “Thứ Năm ra sân, đến 3 giờ sáng thứ Sáu sẽ về đến sân bay tại Anh. Chiều tối hôm sau sẽ để chuẩn bị cho trận gặp City. Quan trọng nhất là các cầu thủ được ngủ đủ, nghỉ đủ”.

Liệu City có thể nắm lợi thế thể trạng để tiếp tục bám đuổi Chelsea, hay Liverpool sẽ vượt khó để tiếp tục chiến đấu cho vị trí trong Top 4?

4,3 Sergio Aguero (Man City) đang là cầu thủ dứt điểm nhiều nhất Premier League với trung bình 4,3 lần/trận.

10 Jack Colback (Newcastle) đã nhận tổng cộng 10 thẻ vàng - nhiều nhất giải.

8,6 Trang thống kê số liệu WhoScored.com đánh giá Nacho Monreal đang là cầu thủ phong độ cao nhất tháng với điểm số trung bình 8,6 trong tháng Hai.


Dũng Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm