Torres tiết lộ: Mourinho không đẩy tôi khỏi Chelsea

31/10/2014 22:32 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn)- Tiền đạo Fernando Torres mới đây đã tiết lộ nguyên do thực sự đằng sau quyết định rời CLB Chelsea để sang AC Milan thi đấu.

Torres gia nhập Chelsea với mức giá kỷ lục 50 triệu bảng vào tháng 1 năm 2011. Tuy nhiên, trong 3 năm rưỡi gắn bó ở Stamford Bridge, Torres chưa bao giờ chứng minh được giá trị của mình. Chelsea, trải qua nhiều đời HLV đều tạo cơ hội cho Torres nhưng chân sút Tây Ban Nha chỉ mang đến sự thất vọng.

Sự kiên nhẫn của Chelsea có giới hạn. Mùa Hè vừa qua, họ đã quyết định chi tiền tậu Diego Costa từ Atletico Madrid. Sự xuất hiện của tiền đạo 26 tuổi cho thấy Torres không còn hy vọng cạnh tranh một suất đá chính ở Chelsea nữa. Đúng lúc tương lai đang mờ mịt, AC Milan đã đưa ra lời đề nghị và Torres đã quyết định ra đi. Thời điểm đó đã có tin đồn chính Mourinho muốn bán Torres bởi xích mích giữa hai thầy trò cũng như phong độ tệ hại của cựu ngôi sao Liverpool.


Torres rời Chelsea để cảm thấy mình còn quan trọng

Tuy nhiên, mới đây tiền đạo Tây Ban Nha khẳng định đến San Siro thi đấu là quyết định của bản thân anh chứ không phải dưới sức ép hay tác động nào.

“Mourinho luôn đối tốt với tôi”- Torres chia sẻ với tờ Cuatro. “Quyết định ra đi là của cá nhân tôi bởi tôi cần đến nơi cho tôi cảm giác mình quan trọng. Mourinho và tôi có mối quan hệ tốt và cho tới bây giờ chúng tôi vẫn liên lạc trò chuyện cùng nhau”.

Chân sút 30 tuổi đã ghi được 1 bàn sau 7 lần ra sân trong màu áo Milan. Anh thừa nhận ưu tiên ban đầu là trở lại CLB cũ Atletico Madrid nhưng lo ngại không còn đủ tài năng để cống hiến cho đội bóng cũ.

“Không có cơ hội rõ ràng để tôi trở lại. Truyền thông đã làm quá vấn đề khiến tôi rất khó chịu. Tôi đã nói nhiều lần rồi, tôi không muốn tới Atletico để rồi giải nghệ. Tôi sẽ chỉ đến đó nếu như còn động lực thi đấu bởi họ giờ đã rất khác so với thời tôi còn ở đây”.

K.Đ
Theo Goal

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm