Top 10 đội bóng tạt cánh hay nhất Premier League 2012/13

13/08/2012 13:00 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Bóng đá Anh từ lâu đã nổi tiếng với lối chơi tạt cánh đánh đầu. Mới đây OPTA đã đưa ra thống kê 10 đội bóng có nhiều đường tạt bóng thành công nhất ở Premier League mùa bóng vừa qua.

1- Wolverhampton

Đây là điều ngạc nhiên nhất trong danh sách này bởi Wolves đã xuống hạng. Tuy nhiên “Bầy sói” lại là đội có tới 199 đường tạt bóng thành công. Con số này nhiều hơn so với nhà ĐKVĐ Man City hay bất kì đội bóng nào trong tốp 4. Điều này cho thấy Wolves thường sử dụng những đường tạt bóng trong tấn công. 


Wolverhampton là đội có nhiều đường tạt bóng thành công nhất - Ảnh: Getty

2-  Norwich City

Xếp thứ hai trong danh sách là ...một tân binh của Premier League. Cụ thể thì Norwich City đã thực hiện 179 đường tạt bóng thành công. Sở dĩ họ có được thành tích này bởi phong độ cao của Grant Holt và Anthony Pilkington ở nửa cuối mùa giải.

Grant Holt - Ảnh: Getty

3- Manchester United

Dưới thời Sir Alex, M.U luôn sử dụng những đường tạt bóng bổng. Hơn nữa, họ lại có những cầu thủ chạy cánh giỏi là Nani, Valencia và Young. Con số 170 đường tạt bóng thành công cho thấy phần nào sự nguy hiểm của "Quỷ đỏ" trong các đợt tấn công.

Antonio Valencia (trái) - Ảnh: Getty

4- Everton

Trong tay HLV David Moyes có Leighton Baines, hậu vệ có những đường tạt bóng chuẩn xác khiến M.U rất muốn chiêu mộ. Sự kết hợp của Banes với Jelavic càng khiến những đòn tấn công của Everton trở nên đáng sợ. 162 đường tạt bóng thành công và vị trí thứ 4 trong danh sách này là minh chứng cho điều đó.


Leighton Baines- Ảnh: Getty

5- Liverpool

Khả năng ghi bàn của Liverpool bị đặt dấu hỏi ở mùa vừa qua, nhưng những đường chuyền bóng của “The Kop” thì không phải bàn. Họ đã có 162 đường tạt bóng thành công, một con số đáng nể với HLV Kenny Dalglish. Tuy nhiên, sẽ khó để Liverpool  lập lại con số này khi mà  tân HLV Brendan Rodgers đang ấp ủ áp dụng lối chơi tiqui-taca của Barca.


Liverpool liệu có áp dụng tiqui-taca? - Ảnh: Getty

6- Chelsea

Sau một khoảng thời gian sa sút dưới sự dẫn dắt của Villas-Boas, Chelsea đã trở lại là chính mình khi Di Matteo lên nắm quyền. 151 đường tạt bóng thành công chính là minh chứng cho điều ấy.

Frank Lampard - Ảnh: Getty

7- Sunderland

Khi Martin O’ Neill tới dẫn dắt Sunderland, ông đã thổi luồng sinh khí mới vào đội bóng này. Với phong độ cao của Bendtner, chân sút mượn từ Arsenal và James McClean, “Mèo đen” đã khiến mọi hàng thủ phải dè chừng. Nhất là khi đội chủ sân “Ánh sáng” có tới 143 đường tạt bóng thành công.


Nicklas Bendtner - Ảnh: Getty

8- Stoke City

Với hai cầu thủ có chiều cao tốt là Peter Crouch và Kenwyne Jones, Stoke thường sử dụng những đường tạt bóng bổng vào trong vòng cấm của đối phương. Đây có lẽ là một phương án tấn công hiệu quả bởi đội chủ sân Brittannia có 142 đường tạt bóng thành công.


Peter Crouch - Ảnh: Getty

9- Newcastle

Xếp ở vị trí thứ 9 là “Chích chòe” với 137 đường tạt bóng thành công.  Demba Ba và Papiss Demba Cisse, những người đã đóng góp 29 bàn cho Newcastle. Bên cạnh đó, bộ đôi này còn nhận được sự hỗ trợ đắc lực của Ben Arfa và Jonas Gutierrez.

Ben Arfa - Ảnh: Getty

10- Aston Villa

Với 136 đường tạt bóng thành công, Aston Villa xếp ở vị trí thứ mười trong danh sách này.


Darren Bent - Ảnh: Getty

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm