TIẾT LỘ bí mật huấn luyện của Louis van Gaal tại Man United

30/09/2014 21:25 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Theo tiết lộ của tờ Daily Mail, các ngôi sao của Man United phải tập luyện nặng hơn nhiều so với thường lệ, với giáo án khác biệt của HLV Louis van Gaal.

Một trong những thay đổi cơ bản của Van Gaal là yêu cầu các cầu thủ tập chuyền bóng liên tục, lặp đi lặp lại, và không ngừng phát triển các kĩ năng mới.

Van Gaal nói rằng ông muốn các cầu thủ nghĩ, làm khác đi khi có bóng. Ông muốn khi có bóng, cầu thủ Man United xử lý tốt hơn và đưa ra quyết định thật nhanh.

Tân HLV của Man United cũng yêu cầu cầu thủ tập 2 buổi/ngày. Van Gaal đã cho Man United tập 2 buổi/ngày ngay từ tour du đấu Mỹ hòng thay đổi cách suy nghĩ và phương án xử lý bóng của các cầu thủ.

Thời gian biểu này tiếp diễn khi mùa giải diễn ra. Cầu thủ Man United không còn được ngủ nướng vào buổi sáng cho đến tận trưa mới bắt đầu tập luyện như mùa trước.




Cầu thủ Man United phải tập 2 buổi/ngày.

“Có vẻ là nghiêm khắc hơn, nhưng các cầu thủ hiểu lý do Van Gaal làm như vậy”, một nguồn tin từ CLB khẳng định vào hôm thứ Ba.

“Các bài tập chuyền bóng thật khó tin. Cứ chuyền chuyền và chuyền cho đến khi HLV cho rằng các cầu thủ đã làm hoàn toàn tự nhiên và theo bản năng”.

Van Persie, cầu thủ đã luyện tập dưới sự dẫn dắt của Van Gaal trong 2 năm trên tuyển Hà Lan nói ngày 29/9 rằng các buổi tập của Van Gaal là “không thể tin nổi”, bắt các cầu thủ phải “tập trung từng phút một”.

Một điểm đáng chú ý nữa là 2 ngày trước trận đấu, Van Gaal cho cả đội chơi bài 11 đấu 11 trên toàn bộ mặt sân trong 45 phút.

Trận đấu này được mô phỏng giống như trận đấu tại Premier League 2 ngày sau đó, giúp cầu thủ chuẩn bị tâm lý và thể lực cho cuộc đấu thật.

Các HLV ít khi cho cầu thủ chơi trận đấu trên toàn bộ mặt sân trước các trận đấu chính thức, mà chỉ chơi bóng trên một nửa hoặc 3/4 sân để giảm đến mức tối thiểu nguy cơ chấn thương.

Tuy vậy các trận đấu trên toàn bộ mặt sân, diễn ra trong vòng 45 phút mà Van Gaal tổ chức lại yêu cầu cầu thủ United chơi với nhịp độ cao, để họ cảm nhận được trận đấu thật ngay từ thời điểm đó.


Rooney tỏ ra rất vui trong các buổi tập.

Trong suốt thời gian qua, Van Gaal cũng cho thấy ông luôn công khai tình trạng chấn thương của đội với truyền thông. Các HLV khác có xu hướng giấu nhẹm điều này vì sợ các đối thủ biết và dễ đoán đội hình.

Thay vào đó, Van Gaal giấu rất kín tình trạng phong độ của cả đội và các bài tập. Ông bị ám ảnh đến mức sẽ nhóm họp cùng ban huấn luyện và các cầu thủ trụ cột ở bất cứ ngóc ngách nào trên sân tập Carrington, khi đội 1 đang tập luyện.

Một thành viên BHL sẽ có nhiệm vụ bí mật ghi lại hình ảnh buổi tập của từng cá nhân và cả đội để Van Gaal cùng BHL xem sau đó, thậm chí xem ở nhà trong thời gian rảnh.

Các CĐV Man United cũng nên yên tâm. Một nguồn tin tại Carrington cho biết Van Gaal cũng rất muốn cho các cầu thủ trẻ cơ hội thi đấu. Ví dụ như Paddy McNair đã được trao cơ hội ra mắt trước West Ham và chơi rất tuyệt vời.

Đỗ Hiếu
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm